Những loài côn trùng chỉ cần nhìn cũng muốn ngất

Kinh tếThứ Sáu, 26/02/2016 06:50:00 +07:00

Những con côn trùng kinh khủng này chưa chắc có thể gây hại đến bạn nhưng chỉ cần nhìn thôi, bạn đã muốn chạy xa khỏi chúng hàng trăm km.

Những con côn trùng kinh khủng này chưa chắc có thể gây hại đến bạn nhưng chỉ cần nhìn thôi, bạn đã muốn chạy xa khỏi chúng hàng trăm km.
Bướm đêm Lymantrid hay còn gọi là bướm đêm bụi cỏ, tên khoa Dasychira pudibunda), chúng là một trong những côn trùng kinh khủng nhất, chỉ cần nhìn thấy đã sợ. Ở giai đoạn sâu bướm, chúng có rất nhiều lông và những sợi lông này có thể gây phản ứng đau đớn nếu tiếp xúc với da, đáng sợ hơn những chiếc lông này có thể dễ dàng bay theo chiều gió.
Bướm đêm Lymantrid hay còn gọi là bướm đêm bụi cỏ, tên khoa Dasychira pudibunda), chúng là một trong những côn trùng kinh khủng nhất, chỉ cần nhìn thấy đã sợ. Ở giai đoạn sâu bướm, chúng có rất nhiều lông và những sợi lông này có thể gây phản ứng đau đớn nếu tiếp xúc với da, đáng sợ hơn những chiếc lông này có thể dễ dàng bay theo chiều gió.  
Bọ ngựa hoa mặt quỷ là một trong những loài côn trùng kỳ dị nhất hành tinh. Tên khoa học là Idolomantis Diabolica, đôi khi chúng còn được gọi là Vua của tất cả các loài bọ ngựa. Lý do tên gọi này xuất hiện bởi chúng sở hữu vẻ đẹp khá đặc biệt, kích thước lớn và rất quý hiếm. Hơn nữa, chúng có khả năng giả dạng những bông hoa nên thường khiến nhiều người khiếp sợ khi phát hiện hóa ra bông hoa là mình đang chiêm ngưỡng là một con bọ ngựa.
Bọ ngựa hoa mặt quỷ là một trong những loài côn trùng kỳ dị nhất hành tinh. Tên khoa học là Idolomantis Diabolica, đôi khi chúng còn được gọi là "Vua của tất cả các loài bọ ngựa". Lý do tên gọi này xuất hiện bởi chúng sở hữu vẻ đẹp khá đặc biệt, kích thước lớn và rất quý hiếm. Hơn nữa, chúng có khả năng giả dạng những bông hoa nên thường khiến nhiều người khiếp sợ khi phát hiện hóa ra bông hoa là mình đang chiêm ngưỡng là một con bọ ngựa. 
Chuồn chuồn kim Ischnura heterosticta thuộc bộ Odonata, đặc trưng của loài chuồn chuồn này là thân hình thon dài với cặp mắt đa diện rất lớn, đôi cánh trong suốt mạnh mẽ và chắc chắn. Vào mùa giao phối chúng bay nối đuôi nhau, thực hiện nghi lễ kết đôi độc đáo, trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật cho nhiều người. Tuy vậy, đó là bởi họ chưa bao giờ nhìn cận cảnh ngoại hình quái vật của chúng.
Chuồn chuồn kim Ischnura heterosticta thuộc bộ Odonata, đặc trưng của loài chuồn chuồn này là thân hình thon dài với cặp mắt đa diện rất lớn, đôi cánh trong suốt mạnh mẽ và chắc chắn. Vào mùa giao phối chúng bay nối đuôi nhau, thực hiện nghi lễ kết đôi độc đáo, trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật cho nhiều người. Tuy vậy, đó là bởi họ chưa bao giờ nhìn cận cảnh ngoại hình quái vật của chúng.  
Còn được gọi là Robin Moth, bướm ma Cecropia là một trong những loài bướm đêm lớn nhất ở Bắc Mỹ, thuộc nhóm Bướm lụa khổng lồ. Chiều dài sải cánh của chúng lên tới 16cm, thường bay vào ban đêm và chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi nhưng một khi xuất hiện, loài bướm này khiến người ta không chỉ ngạc nhiên mà còn sợ hãi trước kích thước khổng lồ và màu sắc sặc sỡ của mình.
Còn được gọi là "Robin Moth", bướm ma Cecropia là một trong những loài bướm đêm lớn nhất ở Bắc Mỹ, thuộc nhóm Bướm lụa khổng lồ. Chiều dài sải cánh của chúng lên tới 16cm, thường bay vào ban đêm và chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi nhưng một khi xuất hiện, loài bướm này khiến người ta không chỉ ngạc nhiên mà còn sợ hãi trước kích thước khổng lồ và màu sắc sặc sỡ của mình.  
Bướm đêm Calleta Silkmoth (eupackardia calleta) là một loài bướm đêm thuộc họ Saturniidae, được tìm thấy tại Mexico, Guatemala và vùng cực nam của Mỹ, đây cũng là loài duy nhất trong chi Eupackardia. Ấu trùng của loài này có màu sắc sặc sỡ và gai nhọn trông rất đáng sợ.
Bướm đêm Calleta Silkmoth (eupackardia calleta) là một loài bướm đêm thuộc họ Saturniidae, được tìm thấy tại Mexico, Guatemala và vùng cực nam của Mỹ, đây cũng là loài duy nhất trong chi Eupackardia. Ấu trùng của loài này có màu sắc sặc sỡ và gai nhọn trông rất đáng sợ.  
Bọ ngựa Phong lan, tên khoa học là Hymenopus coronatu, phân bố ở Malaysia và Indonesia. Cơ thể màu tím hồng pha trắng của chúng cực kỳ giống như những bông hoa phong lan nên chúng thường tận dụng ưu thế, giả dạng loài hoa này để săn mồi. Vì vậy, đừng quá sợ hãi khi thấy một bông hoa phong lan biết cử động.
Bọ ngựa Phong lan, tên khoa học là Hymenopus coronatu, phân bố ở Malaysia và Indonesia. Cơ thể màu tím hồng pha trắng của chúng cực kỳ giống như những bông hoa phong lan nên chúng thường tận dụng ưu thế, giả dạng loài hoa này để săn mồi. Vì vậy, đừng quá sợ hãi khi thấy một bông hoa phong lan biết cử động.  
Một loài bọ cánh cứng sống ở Nam Mỹ tên là bọ cánh cứng tê giác hay bọ cánh cứng Hercules Beetle. Tên của chúng được đặt theo tên của vị anh hùng Hy Lạp, Hercules bởi chúng nổi tiếng với sức mạnh có thể nâng trọng lượng nặng gấp 850 lần trọng lượng cơ thể nó. Chiều dài cơ thể của chúng lên đến gần 15cm. Mặc dù trông khá đầu gấu nhưng loài côn trùng lực sĩ này có tính cách khá hiền lành, thi thoảng mới đánh nhau khi giao phối.
Một loài bọ cánh cứng sống ở Nam Mỹ tên là bọ cánh cứng tê giác hay bọ cánh cứng Hercules Beetle. Tên của chúng được đặt theo tên của vị anh hùng Hy Lạp, Hercules bởi chúng nổi tiếng với sức mạnh có thể nâng trọng lượng nặng gấp 850 lần trọng lượng cơ thể nó. Chiều dài cơ thể của chúng lên đến gần 15cm. Mặc dù trông khá "đầu gấu" nhưng loài côn trùng lực sĩ này có tính cách khá hiền lành, thi thoảng mới đánh nhau khi giao phối.  
Nhện lạc đà khổng lồ, đây là loài nhện có màu sắc cam sáng, vẻ ngoài lông lá và đáng sợ khiến nhiều người chỉ cần nhìn thấy loài nhện này đã chạy xa cả km nhưng thực ra loài nhện có nguồn gốc từ Iraq này không có độc. Tên thật của loài nhện này là Arachnid Solifugae, Solifugae trong tiếng Latin có nghĩa là chạy trốn mặt trời.
Nhện lạc đà khổng lồ, đây là loài nhện có màu sắc cam sáng, vẻ ngoài lông lá và đáng sợ khiến nhiều người chỉ cần nhìn thấy loài nhện này đã chạy xa cả km nhưng thực ra loài nhện có nguồn gốc từ Iraq này không có độc. Tên thật của loài nhện này là Arachnid Solifugae, "Solifugae" trong tiếng Latin có nghĩa là "chạy trốn mặt trời".  
Bọ nước khổng lồ, tên khoa học là Belostomatida, là loài côn trùng thuộc Họ Chân bơi. Đây là loài côn trùng nổi tiếng với những vết cắn độc ác và đau đớn nhất trong số các loài côn trùng. Cơ chế săn mồi của chúng khá độc đáo, nằm bất động dưới nước, khi thấy con mồi, chúng tấn công chớp nhoáng bằng cách tiêm nước bọt có chứa chất hóa lỏng mô cơ và hút chất lỏng từ con mồi.
Bọ nước khổng lồ, tên khoa học là Belostomatida, là loài côn trùng thuộc Họ Chân bơi. Đây là loài côn trùng nổi tiếng với những vết cắn độc ác và đau đớn nhất trong số các loài côn trùng. Cơ chế săn mồi của chúng khá độc đáo, nằm bất động dưới nước, khi thấy con mồi, chúng tấn công chớp nhoáng bằng cách tiêm nước bọt có chứa chất hóa lỏng mô cơ và hút chất lỏng từ con mồi.  
Bướm báo đốm hay là bướm mắt hổ, tên khoa học là Hypercompe scribonia, một loài bướm đêm thuộc họ Arctiiade. Đặc điểm nhận dạng của loài bướm này là những vòng đen trên cơ thể giống hệt như loài báo đốm, mang ý nghĩa cảnh cáo kẻ thù.
Bướm báo đốm hay là bướm mắt hổ, tên khoa học là Hypercompe scribonia, một loài bướm đêm thuộc họ Arctiiade. Đặc điểm nhận dạng của loài bướm này là những vòng đen trên cơ thể giống hệt như loài báo đốm, mang ý nghĩa cảnh cáo kẻ thù.  

Nguồn: Kienthuc
Bình luận
vtcnews.vn