Những lần vinh danh mang đẳng cấp quốc tế của Mỹ Tâm

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 29/05/2014 03:12:00 +07:00

Cùng điểm lại những cột mốc đáng nhớ vượt tầm Việt Nam trên chặng đường hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng.

Cùng điểm lại những cột mốc đáng nhớ vượt tầm Việt Nam trên chặng đường hoạt động nghệ thuật của nữ ca sỹ gốc Đà Nẵng.

mỹ tâm
 Năm 2000, Mỹ Tâm với sáng tác đầu tay mang tên Mãi yêu và ca khúc của Ceilin Dion - To love you more - đã đạt huy chương đồng trong Liên hoan giọng ca vàng châu Á tại Thượng Hải - Trung Quốc. Đây là dấu ấn đầu tiên của nữ ca sĩ trên thị trường âm nhạc nước ngoài khi chỉ vừa tròn 21 tuổi.
mỹ tâm
 2006, giám khảo của Vietnam Idol được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Match Du Monde của Pháp cùng bài viết 'Mỹ Tâm, Thế hệ Rock‘n’ Roll Việt Nam'. Trong đó, tác giả Chloe Lécale ví Mỹ Tâm là một đại biểu cho thế hệ ca sĩ mới tại Việt Nam, có phong cách hoang dại tựa như Shakira.
mỹ tâm
 4 năm sau, Mỹ Tâm vinh dự được trang ABC News (Mỹ) bình chọn là 1 trong 12 nghệ sĩ được ví như hiện tượng Pop toàn cầu mà bạn chưa biết (Global pop sensations you've never heard of). Giọng ca Như một giấc mơ được giới thiệu là ngôi sao nữ có giọng hát hay, tiềm năng, cùng số lượng fan khổng lồ tại Việt Nam nhưng lại chưa được thế giới biết tới nhiều.
mỹ tâm
Tháng 8/2012, cô trở thành sao Việt đầu tiên chính thức trở thành đối tác của trang web Youtube, mở ra hướng đi chuyên nghiệp và lâu dài cho nghệ sĩ trong nước. 
mỹ tâm
Ngày 30/11/2012, Mỹ Tâm tiếp tục trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận danh hiệu Best Asian Artist (Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất) tại giải thưởng MAMA (Mnet Asian Music Awards) tổ chức Hong Kong. Thời điểm đó do đang tham gia làm giám khảo của Vietnam Idol nên Mỹ Tâm đã không thể có mặt nhận giải. Tuy nhiên, trong đoạn clip gửi đến chương trình, cô đã vô cùng hạnh phúc. 
mỹ tâm
Cuối năm 2013, Mỹ Tâm được đề cử vào giải MTV EMA. Sau vòng 1, cô  đã vượt qua 5 ca sĩ hàng đầu Đông Nam Á  để chính thức trở thành người chiến thắng và đạt danh hiệu Best Southeast Asia Act. Dù ở vòng tiếp theo, Mỹ Tâm không thể vượt qua được đại diện của đại lục Trung Quốc/ Hong Kong– nữ ca sĩ Lý Vũ Xuân (Chris Lee) để đi tiếp, nhưng thành công của cô cũng đã đánh dấu một bước tiến khá xa của ca sĩ Việt Nam ra tầm khu vực 
mỹ tâm
Ngày 27/5, nữ ca sĩ một lần nữa nối dài chuỗi thành tích của mình khi nhận giải thưởng Nghệ sĩ có album bán chạy nhất trong lãnh thổ tại lễ trao giải World Music Awards diễn ra tại thành phố Monte-Carlo (Monaco). Chiến thắng của nữ ca sĩ Như một giấc mơ là niềm vinh dự cho nền âm nhạc Việt Nam.
 

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn