Những lần đĩa bay người ngoài hành tinh xuất hiện bí ẩn nhất

Thế giớiThứ Năm, 05/03/2015 02:51:00 +07:00

Các vật thể lạ xuất hiện mà không có lời giải thích, hãy cùng ‘thợ săn người ngoài hành tinh’ điểm lại những lần UFO 'lộ diện' bí ẩn nhất trong vài thập kỷ qua.

Năm 1929, trong một ảnh chụp ở Colorado xuất hiện một vật thể được cho là UFO

Năm 1929, trong một ảnh chụp ở Colorado xuất hiện một vật thể được cho là UFO

Ngày 25/2/1942, xuất hiện các cụm sáng lạ trên bầu trời Los Angeles

Ngày 25/2/1942, xuất hiện các cụm sáng lạ trên bầu trời Los Angeles

Buổi sáng tháng 6/1945, Jack LeMonde, phục vụ cho Hải quân Hoa Kỳ chụp ảnh trên ngựa tại Pickwick Riding ở Burbank, California thì xuất hiện vật thể lạ được cho là UFO

Buổi sáng tháng 6/1945, Jack LeMonde, phục vụ cho Hải quân Hoa Kỳ chụp ảnh trên ngựa tại Pickwick Riding ở Burbank, California thì xuất hiện vật thể lạ được cho là UFO

Kenneth Arnold đã nhìn thấy 9 UFO trên núi Rainier, vào ngày 24/6/1947. Sự việc tương tự diễn ra khi anh nhìn thấy vài đốm trắng trên Tulsa, Oklahoma vào ngày 12/7 cùng năm

Kenneth Arnold đã nhìn thấy 9 UFO trên núi Rainier, vào ngày 24/6/1947. Sự việc tương tự diễn ra khi anh nhìn thấy vài đốm trắng trên Tulsa, Oklahoma vào ngày 12/7 cùng năm

Bức ảnh có tựa đề đơn giản là 'Mùa đông năm 1951, được thực hiện tại New Zealand. Trong khi các nhiếp ảnh gia cho rằng đây là một chiếc đĩa bay, thì Không quân Mỹ lại kết luận rằng đó là một đám mây dạng thấu kính.

Bức ảnh có tựa đề đơn giản là 'Mùa đông năm 1951, được thực hiện tại New Zealand. Trong khi các nhiếp ảnh gia cho rằng đây là một chiếc đĩa bay, thì Không quân Mỹ lại kết luận rằng đó là một đám mây dạng thấu kính.

Vụ việc đã được báo cáo bởi Lubbock Lights ngày 30/8/1951 ở Texas. Không quân Hoa Kỳ cho rằng các đốm sáng này có thể là loài chim choi choi, có bộ ngực trắng, phản quang được ánh sáng từ đèn điện bên dưới

Vụ việc đã được báo cáo bởi Lubbock Lights ngày 30/8/1951 ở Texas. Không quân Hoa Kỳ cho rằng các đốm sáng này có thể là loài chim choi choi, có bộ ngực trắng, phản quang được ánh sáng từ đèn điện bên dưới

Bốn đốm sáng rực rỡ không xác định xuất hiện trên bầu trời lúc 9:35 sáng, ngày 15/7/1952 trong một bãi đậu xe ở Salem, Massachusetts

Bốn đốm sáng rực rỡ không xác định xuất hiện trên bầu trời lúc 9:35 sáng, ngày 15/7/1952 trong một bãi đậu xe ở Salem, Massachusetts

Năm 1957, trong một lần thử nghiệm máy bay gần căn cứ không quân Edwards ở California, phát hiện thấy UFO sau máy bay phản lực B-47

Năm 1957, trong một lần thử nghiệm máy bay gần căn cứ không quân Edwards ở California, phát hiện thấy UFO sau máy bay phản lực B-47

Mùa hè năm 1966, phát hiện hai quả cầu màu đỏ trên sân bay Thụy Sĩ Zurich-Kloten. Những hình ảnh này sau đó được phát tán bởi phi công Thụy Sĩ Ferdinand Schmid

Mùa hè năm 1966, phát hiện hai quả cầu màu đỏ trên sân bay Thụy Sĩ Zurich-Kloten. Những hình ảnh này sau đó được phát tán bởi phi công Thụy Sĩ Ferdinand Schmid

Năm 2012, một hành khách trên chuyến bay từ Hồng Kông đến phía tây nam Trung Quốc tuyên bố đã nhìn thấy một UFO bay qua

Năm 2012, một hành khách trên chuyến bay từ Hồng Kông đến phía tây nam Trung Quốc tuyên bố đã nhìn thấy một UFO bay qua

Bình luận
vtcnews.vn