Những kỳ thi đặc biệt giúp chống gian lận

Giáo dụcThứ Bảy, 26/12/2015 10:51:00 +07:00

Trung Quốc là một trong những nước đề cao quy chế thi cử và đi đầu trong phong trào tổ chức cho học sinh, sinh viên thi trên sân trường để chống gian lận.

Trung Quốc là một trong những nước đề cao quy chế thi cử và đi đầu trong phong trào tổ chức cho học sinh, sinh viên thi trên sân trường để chống gian lận.

Những kỳ thi này được xem là đặc biệt nhất
vì được tổ chức giữa sân trường hay trong rừng để chống gian lận.

Những kỳ thi được tổ chức trong rừng, giữa sân trường
Ngày 2/5/2015, hàng nghìn sinh viên Trung cấp Y ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, thi tốt nghiệp trên sân trường rộng hơn 600 m2. Nhà trường tổ chức thi tập thể để học sinh cảm nhận được tính nghiêm túc của thi cử và hạn chế gian lận. Ảnh: CFP.

Những kỳ thi được tổ chức trong rừng, giữa sân trường
Đây là hình thức thi đặc biệt và được nhiều trường áp dụng. Tháng 11/2014, hơn 3.800 sinh viên Cao đẳng Tam Hà ở tỉnh Thiểm Tây cũng hoàn thành bài thi cuối kỳ trên sân trường dưới sự giám sát của 80 giám thị được trang bị ống nhòm và hệ thống camera HD. Ảnh: REX. 

Những kỳ thi được tổ chức trong rừng, giữa sân trường
Biện pháp này không chỉ được áp dụng với sinh viên cao đẳng, đại học. Năm 2011, hiệu trưởng một trường trung học cơ sở ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, quyết định cho toàn bộ học sinh ngồi trên sân trường làm bài thi để đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng sức khỏe và kết quả làm bài. Ảnh: Today I Learned.



Những kỳ thi được tổ chức trong rừng, giữa sân trường
Tháng 4/2015, học sinh trường Trung học Nghi Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, cũng làm bài thi trên sân trường. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là họ phải tự tổ chức kỳ thi. Đại diện nhà trường cho biết, nguyên nhân chính là trường thiếu phòng học. Đây cũng là cách để tránh gian lận, đồng thời kiểm tra khả năng tổ chức, lên kế hoạch của học sinh. Ảnh: Getty Images.

Những kỳ thi được tổ chức trong rừng, giữa sân trường
Tháng 4/2015, ban lãnh đạo một trường trung học ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Hồ Bắc, cũng áp dụng phương pháp này. Hiệu trưởng nhà trường quyết định tổ chức kỳ thi cuối kỳ trong rừng với mong muốn giúp học sinh vượt qua nắng nóng để làm bài tốt và chống gian lận. Ảnh: Daily Mail. 



Nguồn: Nguyễn Sương/Zing

Bình luận
vtcnews.vn