Đời sống

Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng

Thứ Năm, 24/11/2022 13:35:00 +07:00

(VTC News) - Hàng nghìn khối đá nằm cheo leo, ‘chờ’ sạt lở trên taluy tuyến đường ven biển ở Hà Tĩnh khiến người dân lo sợ.

Video: Những khối đá khổng lồ nằm cheo leo trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng

Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng - 1

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh dài hơn 100 km, trong đó có 62 km đoạn Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng được nâng cấp, xây mới. Dự án đi qua các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, có tổng đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn khác.

Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng - 2

Dự án được khởi công từ năm 2018, thông tuyến năm 2022. Sau nhiều đợt mưa bão, trên tuyến đường này xuất hiện tình trạng đất, đá sạt lở với khối lượng ước tính hàng nghìn m3.

Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng - 3

Ông Phạm Tâm (63 tuổi, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) cho biết, sau khi xảy ra sạt lở, những tảng đá lớn trên vách núi nằm lộ ra bên ngoài, có những khối đá nặng hàng tấn đang chực chờ rơi xuống đường. “Đã nhiều lần xảy ra hiện tượng đá lăn từ trên núi xuống đường gây nguy hiểm, khiến người dân địa phương không dám di chuyển qua mỗi khi có mưa lớn”, ông Tâm nói.

Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng - 4
Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng - 5

Theo ghi nhận của PV, tại tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn đi qua các xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên); Kỳ Xuân, Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) có hàng chục điểm xuất hiện tình trạng đất đá nằm cheo leo bên đường.

Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng - 6

Đặc biệt, một số vạt núi bị bạt xuống trong quá trình thi công cũng xuất hiện lượng lớn đá nằm lộ thiên, cao từ 5-7m so với mặt đường.

Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng - 7

Người dân lo lắng mỗi khi đi qua tuyến đường vào mùa mưa bão.

Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng - 8

Hệ thống bậc thang nước trên mái taluy bị gãy đổ, sạt lở.

Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng - 9

Các khối đá khổng lồ nằm treo trên taluy đường có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng - 10

Một điểm sạt lở lớn tại xã Kỳ Xuân từ cuối năm 2021, đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thành phần tường bê tông bên dưới taluy đường.

Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng - 11

Lượng lớn đá đã được ngành chức năng xử lý bằng cách khoan đục.

Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng - 12

Dù ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần huy động nhân lực, máy móc để xử lý tình trạng đất đá sạt lở, song đây chỉ là giải pháp tạm thời, đến nay, tình trạng sạt lở đất, đá nêu trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Những khối đá khổng lồ ‘chờ’ rơi trên tuyến đường 1.500 tỷ đồng - 13

Trả lời PV VTC News, một cán bộ kỹ thuật Công ty CP quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cho biết, đa số những điểm sạt lở xảy ra từ những trận mưa lũ cuối năm 2021, một lượng lớn đá bị lăn xuống đã được xử lý, còn lại một số phiến đá nhỏ. Hiện tại đơn vị đang hoàn thành xây dựng tường bê tông để ngăn chặn đất đá sụt xuống khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn