Những kẻ hành nghề massage kiêm móc túi

Pháp luậtThứ Ba, 16/03/2010 06:26:00 +07:00

Khi có khách du lịch có nhu cầu massage Nở chở đến tiệm của Hoa. Nở sẽ được hưởng tiền bán vé cùng 40% số tiền nhân viên của tiệm trộm cắp được của khách.

Hoa, Hoàng cùng Hồng thỏa thuận với Nở, khi có khách du lịch có nhu cầu massage Nở chở đến tiệm, Nở sẽ được hưởng tiền bán vé cùng 40% số tiền nhân viên của tiệm trộm cắp được của khách.

Sáng 15/3, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã phạt Hoàng Thị Hồng Hoa, Cao Văn Hoàng, mỗi bị cáo 12 tháng tù treo; Trịnh Nở, Hồ Thị Thu Hồng mỗi bị cáo chín tháng tù treo; Đặng Thị Hoài Nguyên sáu tháng tù treo cùng về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nở trước vành móng ngựa, Hoa, Hồng, Nguyên, Hoàng ngồi hàng ghế đầu phía sau. 

Đầu tháng 8/2009, Hoàng và Hoa mở tiệm massage Nhật Hạ. Hoa, Hoàng cùng Hồng thỏa thuận với Nở (chạy xe ôm) là khi có khách du lịch có nhu cầu massage thì Nở chở đến tiệm, Nở sẽ được hưởng tiền bán vé cùng 40% số tiền nhân viên của tiệm trộm cắp được của khách Nở đồng ý.

Hoàng, Hoa cũng thỏa thuận với Nguyên là làm việc không lương mà chỉ được chia số tiền trộm cắp được của khách. Nguyên khi massage cho khách đã tìm cách che mắt, đánh lạc hướng để Hoa trộm tiền chia nhau. Bằng thủ đoạn trên cả nhóm đã trộm được 3,2 triệu đồng của khách.

Theo Pháp luật TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn