Những hotgirl chuyển giới sa ngã thế nào?

Pháp luậtThứ Năm, 02/10/2014 03:42:00 +07:00

Họ có chung ước mơ được sống đúng với giới tính của mình, nhưng sau khi phẫu thuật lại lợi dụng thân hình mới ấy để hoạt động phạm tội.

Họ có chung ước mơ được sống đúng với giới tính của mình, nhưng sau khi phẫu thuật lại lợi dụng thân hình mới ấy để hoạt động phạm tội.

Trai đẹp chuyển giới qua đêm với nhiều đại gia


Về tiếng tăm, Đỗ Thành Kiên (32 tuổi, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) không thể so sánh với "hot girl" chuyển giới Trâm Anh. Chặng đường để cậu ta thay đổi diện mạo thành gái cũng tốn nhiều thời gian hơn người bạn vừa bị công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt giữ về hành vi ma túy. Nhưng gần chục năm về trước khi Kiên phẫu thuật thẩm mỹ, anh ta là một trong số ít người mang thần hình phụ nữ hoàn chỉnh ở các tỉnh phía Bắc.

Trung tuần tháng 5/2013, Kiên bị Công an quận Ba Đình (Hà Nội) bắt giữ về hành vi Trộm cắp tài sản. Trong phòng hỏi cung, thanh niên này không tỏ vẻ e ngại, lần lượt vén áo, cởi đồ để khoe trọn 3 vòng cơ thể, chứng minh cho mọi người thấy đường cong nữ tính của mình.

Kiên từ nhỏ đã ý thức được sự khác biệt về giới tính so với bạn bè cùng trang lứa. Để tránh kì thị, cậu bỏ học, bỏ nhà vào Đà Nẵng sinh sống từ năm 15 tuổi và làm quen với nhóm người cùng giới ở đây.
Kiên vén áo khoe các vòng cơ thể đã qua phẫu thuật.. Ảnh: Việt Đức. 
Cậu ta yêu một người đàn ông quốc tịch Afghanistan, may mắn được ông này tài trợ 600 triệu đồng để sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Kiên kể mình phải trải qua nhiều giai đoạn phẫu thuật như cấy ngực, độn mông và chỉnh sửa "vùng kín" trong suốt nửa năm.

Từ một người đàn ông thô cứng, cao 1,72m, nặng gần 70kg nhưng chỉ sau 6 tháng chỉnh hình, ép cơ thể trong chiếc máy tạo phom định dạng trước số đo 3 vòng, Kiên phấn khởi thấy mình đẹp lên trông thấy.

Hồi còn học cấp 3, Kiên để tóc dài, gia nhập một câu lạc bộ người mẫu chuyển giới. Cậu ta làm đủ nghề, từ biểu diễn thời trang, tiếp viên quán karaoke đến nhảy ở vũ trường.

Nghĩ rằng ngày trở về nước sẽ làm đám cưới với bạn tình ngoại quốc, Kiên không ngờ anh này lại bỏ đi. Từ đó, cậu ta học cách thích nghi với cơ thể mới, đổi tên thành Hà Phương và vào Sài Gòn kiếm sống bằng nghề đi khách.

"Những khách đã qua đêm với em không hề hay biết em là trai, bởi khi vui họ đều say cả", Kiên kể. Không chỉ đi khách trong nước, Hà Phương còn sang nhiều quốc gia lân cận để bán dâm, thu nhập từ 20-30 triệu đồng một chuyến.

Nói về tội lỗi gây ra, Hà Phương (Kiên) kể hôm đó lang thang ra phố Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội) tìm khách thì gặp anh Nguyễn Văn Hưng (54 tuổi) say rượu nằm trong ôtô, đã đến gõ cửa gạ gẫm.

"Em vờ hôn môi, vuốt ve người đàn ông này để tháo sợi dây chuyền vàng trị giá gần 200 triệu đồng rồi bỏ chạy", Hà Phương kể. Một thời gian sau, Kiên tình cờ gặp lại anh Hưng, bị người đàn ông này đưa tới trụ sở cảnh sát.

Với tội danh Trộm cắp tài sản, Kiên bị tòa tuyên án 36 tháng tù giam.

Gạ tình để trộm tiền

Gần 4 tháng trước, Công an phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cũng bắt giữ Trần Hoài Hân (19 tuổi, ngụ ở Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp.

Theo tài liệu điều tra, hôm đó các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đi tuần tra nghe tiếng tri hô cướp. Trên đường, một thanh niên ở trần, mặc quần ngắn chạy bộ đang đuổi theo một cô gái trẻ. Xác định người phụ nữ này là nghi can nên họ đuổi bắt.

Tại trụ sở cảnh sát, người này nhận mình giới tính nam nhưng đã phẫu thuật chuyển giới. Tên trộm mang thân hình phụ nữ khai để có tiền tiêu xài, mỗi tối đều ra đường đứng mời khách mua dâm, đưa họ vào nhà nghỉ chờ sơ hở để lấy đồ.
Kiên, Hiếu (hot girl Trâm Anh) và Hân đều vướng vào vòng lao lý sau khi chuyển giới. 

Tối hôm sự việc xảy ra, Hân gặp khách và gạ được anh này vào nhà nghỉ. Tên trộm vờ bảo con mồi đi tắm để ở ngoài lấy điện thoại, tiền rồi bỏ chạy. Phát hiện bị mất cắp, vị khách lao ra đường tri hô, đuổi bắt.

Mới đây nhất, rạng sáng hôm 29/9, trên phố Bạch Mai, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tuần tra, phát hiện Nguyễn Văn Hiếu (21 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) cùng đồng phạm tàng trữ trái phép ma túy. Thanh niên có vóc dáng giống một thiếu nữ được nhiều người biết đến với biệt danh "hot girl chuyển giới Trâm Anh".

Anh này khai được một người quen nhờ mua hộ số ma túy giá 2 triệu đồng. Hiếu đồng ý tìm hàng giúp rồi tính bán lại giá 2,5 triệu đồng.

Nguyễn Văn Hiếu từng tham gia hai cuộc thi Vietnam Next Top Model và Vietnam Idol. Tuy chỉ lọt qua vòng sơ khảo, nhưng sự có mặt của một người giới tính thứ ba vẫn thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn