Những hòn đảo xinh đẹp do động vật 'thống trị'

Thế giớiChủ Nhật, 26/04/2015 04:35:00 +07:00

Đến với những hòn đảo xinh đẹp này, du khách sẽ được những 'cư dân' đặc biệt tiếp đón.

Hòn đảo Gasparilla, Florida, Mỹ là nơi cư trú của loài kỳ nhông cổ. Chúng được mang tới đây từ Mexico bởi một vị khách du lịch. 5 năm qua, số lượng kỳ nhông ở đây đã tăng từ 2000 lên 12000 con

Hòn đảo Gasparilla, Florida, Mỹ là nơi cư trú của loài kỳ nhông cổ. Chúng được mang tới đây từ Mexico bởi một vị khách du lịch. 5 năm qua, số lượng kỳ nhông ở đây đã tăng từ 2000 lên 12000 con

Những 'cư dân lợn bơi' dường như đã quá quen thuộc với du khách từng đặt chân lên hòn đảo Exuma, Bahamas xinh đẹp

Những 'cư dân lợn bơi' dường như đã quá quen thuộc với du khách từng đặt chân lên hòn đảo Exuma, Bahamas xinh đẹp

Đảo Ilha de Queimada Grande còn được gọi với cái tên 'đảo rắn' bởi đây là nơi cư trú của loài rắn độc Venomous. Người ta không tìm thấy dấu vết của con người nơi đây bởi chỉ trên một mét vuông đất có tới 1-5 con rắn.

Đảo Ilha de Queimada Grande còn được gọi với cái tên 'đảo rắn' bởi đây là nơi cư trú của loài rắn độc Venomous. Người ta không tìm thấy dấu vết của con người nơi đây bởi chỉ trên một mét vuông đất có tới 1-5 con rắn.

Có khoảng 1200 chú khỉ Rhesus tự do bay nhảy trên hòn đảo không người Cayo Santiago hay còn gọi là 'đảo khỉ' ở Puerto Rico

Có khoảng 1200 chú khỉ Rhesus tự do bay nhảy trên hòn đảo không người Cayo Santiago hay còn gọi là 'đảo khỉ' ở Puerto Rico

Hòn đảo Giáng sinh ở Australia là nơi sinh sống của khoảng 120 triệu con cua đỏ. Hàng năm, vào mùa mưa, những 'cư dân cua đỏ' lại thực hiện cuộc di cư từ những khu rừng trên hòn đảo Giáng sinh của Australia xuống biển Ấn Độ Dương để đẻ trứng

Hòn đảo Giáng sinh ở Australia là nơi sinh sống của khoảng 120 triệu con cua đỏ. Hàng năm, vào mùa mưa, những 'cư dân cua đỏ' lại thực hiện cuộc di cư từ những khu rừng trên hòn đảo Giáng sinh của Australia xuống biển Ấn Độ Dương để đẻ trứng

Hòn đảo không người sinh sống Assateague thuộc bang Maryland, Mỹ được biết đến là nơi cư trú của loài ngựa hoang Chincoteague

Hòn đảo không người sinh sống Assateague thuộc bang Maryland, Mỹ được biết đến là nơi cư trú của loài ngựa hoang Chincoteague

Vào năm 1964, một cư dân của hòn đảo Moyennie của Seychelles đã mang 111 con rùa tới đây và chăm sóc chúng. Từ đó đến nay, nơi đây đã trở thành 'thiên đường' của những con rùa khổng lồ

Vào năm 1964, một cư dân của hòn đảo Moyennie của Seychelles đã mang 111 con rùa tới đây và chăm sóc chúng. Từ đó đến nay, nơi đây đã trở thành 'thiên đường' của những con rùa khổng lồ

Hòn đảo Runde xinh đẹp của Norway là thiên đường  của hơn 100,000 con hải âu với cái tên rất lạ 'hải âu cổ rụt'

Hòn đảo Runde xinh đẹp của Norway là thiên đường của hơn 100,000 con hải âu với cái tên rất lạ 'hải âu cổ rụt'

Các đầm lầy của đảo Ramree của Burma là lãnh địa của loài cá sấu nước mặn

Các đầm lầy của đảo Ramree của Burma là lãnh địa của loài cá sấu nước mặn

Đảo hải cẩu (Seal Island) của Nam Phi là nơi thu hút những con cá mập trắng khổng lồ bởi nơi đây có một số lượng rất lớn loài hải cẩu sinh sống

Đảo hải cẩu (Seal Island) của Nam Phi là nơi thu hút những con cá mập trắng khổng lồ bởi nơi đây có một số lượng rất lớn loài hải cẩu sinh sống

Người ta cho rằng những con thỏ trên hòn đảo Okunoshima, Nhật Bản đã được mang đến đây bởi một nhóm học sinh trong một lần đi  nghiên cứu trên hòn đảo này, sau đó số lượng thỏ ở đây không ngừng tăng lên

Người ta cho rằng những con thỏ trên hòn đảo Okunoshima, Nhật Bản đã được mang đến đây bởi một nhóm học sinh trong một lần đi nghiên cứu trên hòn đảo này, sau đó số lượng thỏ ở đây không ngừng tăng lên

Phía Nam đảo Georgia thuộc vùng biển Đại Tây Dương được coi là vương quốc của loài King Penguins, một loài chim cánh cụt

Phía Nam đảo Georgia thuộc vùng biển Đại Tây Dương được coi là vương quốc của loài King Penguins, một loài chim cánh cụt

Côn trùng que ở đảo Lord Howe

Côn trùng que ở đảo Lord Howe

Bình luận
vtcnews.vn