Những hình ảnh ấn tượng về 'xe tăng bay' T-80 của Nga

Quân sựThứ Ba, 26/04/2016 04:00:00 +07:00

Mặc dù bị thay thể bởi nhiều thế hệ tăng hiện đại như T-90 hay Armata nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của 'xe tăng bay' T-80 trong quân đội Nga.

(VTC News) - Mặc dù bị thay thể bởi nhiều thế hệ tăng hiện đại như T-90 hay Armata nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của 'xe tăng bay' T-80 trong quân đội Nga.

T-80 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ ba được phát triển bởi kỹ sư Nikolay Popov và đưa vào sử dụng vào năm 1976.

Đây là một bản một bản nâng cấp của T-64.  Trong suốt hơn một phần tư thế kỷ tồn tại, T-80 cùng với T-72 và T-90 là những xe tăng chủ lực của quân đội Liên Xô và Nga sau này.

Mạn sườn của T-80 được che phủ bởi lớp rèm cao su bảo vệ có tác dụng chống đạn.
Mạn sườn của T-80 được che phủ bởi lớp rèm chống đạn
Công suất động cơ tuabin của T-80 đạt tới 1.250 mã lực.
Công suất động cơ của T-80 đạt tới 1.250 mã lực
T-80 được trang bị pháo chính 2A46 125mm kết hợp bộ nạp đạn tự động cho tốc độ bắn nhanh 6-8 viên/phút.
T-80 là mẫu tăng vượt trội hơn hẳn so với các mẫu của phương Tây cùng thời
Xe tăng T-80 có thể sẵn sàng tác chiến chỉ sau 3 phút.
Xe tăng T-80 có thể sẵn sàng tác chiến chỉ sau 3 phút
Tuabin của xe tăng T-80 có thể khởi động ở nhiệt độ từ -40°C đến 40°C.
Tuabin của xe tăng T-80 có thể khởi động ở nhiệt độ từ -40°C đến 40°C

Song Hy
(Nguồn: Sputnik)

Bình luận
vtcnews.vn