Những gương mặt nổi bật trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Kinh nghiệm sốngChủ Nhật, 29/03/2015 07:45:00 +07:00

THPT chuyên Lê Hồng Phong là ngôi trường có bề dày lịch sử, nơi đã ươm mầm trí tuệ cho bao tài năng Việt.

(VTC News) - THPT chuyên Lê Hồng Phong là ngôi trường có bề dày lịch sử, nơi đã ươm mầm trí tuệ cho bao tài năng Việt.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Hoa hậu Việt Nam 2014

Tân Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng theo học lớp chuyên Pháp tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Không chỉ xinh đẹp, Kỳ Duyên còn có thành tích học tập tốt suốt thời cắp sách đến trường. 

Hiện cô đang là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương.
Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Ngoài danh hiệu Hoa hậu, cô bạn 18 tuổi còn ẵm luôn giải "Hoa hậu biển" với số đo nóng bỏng: 86-66-93. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước đó, cô nàng từng có thời khổ sở vì cân nặng lên tới 70kg năm lớp 10. Với nỗ lực giảm cân, ăn kiêng và tập gym, chỉ trong 3 tháng hè lớp 11, Kỳ Duyên giảm được 14kg xuống còn 56kg.

MC Hạnh Phúc

Hạnh Phúc là cựu sinh viên của trường ĐH Bách Khoa và trước đó là học sinh chuyên toán của trường Lê Hồng Phong, Nam Định. Nhờ khiếu ăn nói hài hước, có duyên trước đám đông, năm thứ 4 đại học, Hạnh Phúc đã chính thức làm việc như một biên tập viên, người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam.
MC Hạnh Phúc.
Hạnh Phúc là dân chuyên Toán, nhưng Phúc lại sở hữu thành tích học tập cao cả về xã hội. Kinh nghiệm làm cán bộ lớp, niềm hăng say tham gia các hoạt động Đoàn từ khi học phổ thông đã tạo nền tảng vững chắc để Hạnh Phúc trở thành một MC…
MC Hạnh Phúc đạt giải thưởng Én vàng năm 2011.
Hành trang mang theo lên Hà Nội của Hạnh Phúc là vốn kiến thức, niềm tự hào được học dưới mái trường Lê Hồng Phong, Nam Định, ngôi trường có bề dày lịch sử, nơi đã ươm mầm trí tuệ cho bao tài năng Việt.

TS. Trần Đăng Tuấn - Tổng giám đốc AVG, Truyền hình An Viên

Ông Trần Đăng Tuấn sinh năm 1957, là tiến sĩ ngành truyền hình được đào tạo từ ĐH Tổng hợp Lomonosov (Liên Xô cũ). Ông đã có hơn 20 năm công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam và có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển Đài Truyền hình VN giai đoạn 1996-2010.
 Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn.
Ông Tuấn từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: Trưởng ban biên tập các chuyên mục chính trị - kinh tế - xã hội; Trưởng ban biên tập kênh giải trí VTV3, Giám đốc Hãng phim truyền hình; Phó tổng giám đốc Đài TH Việt Nam (từ năm 1996). 

TS Trần Đăng Tuấn cũng kiêm nhiệm công tác giảng dạy, nghiên cứu đào tạo Đại học và sau Đại học tại Học viện Báo chí Tuyên truyền.

Từ năm 2011 đến nay, ông Trần Đăng Tuấn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc AVG - Truyền hình An Viên.

Vũ Thảo My - Quán quân The Voice 2013

Thảo My, cô gái đến từ Nam Định trở thành Quán quân The Voice 2013 khi vượt qua một loạt ứng viên nặng ký như Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn.
 Quán quân The Voice 2013 Vũ Thảo My.
Trong thời gian tham gia The Voice, Thảo My đã phải bảo lưu việc học tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Sau cuộc thi, để tiện cho việc hoạt động nghệ thuật, My đã xin chuyển vào trường THPT Lê Quý Đôn (TP HCM).

Trần Nhật Huy - giám đốc nghìn tỷ


Trần Nhật Huy từng là học sinh chuyên Hóa trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Anh đỗ 3 trường Đại học là ĐH Bách Khoa Hà Nội; ĐH Giao thông Vận tải và ĐH Mỏ Địa chất. Anh chọn theo học khoa Hóa dầu, Đại học Bách Khoa Hà Nội và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi.

9 năm sau tốt nghiệp, anh trở thành Tổng giám đốc Công ty khí Cà Mau (thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), đơn vị đóng góp tới 30% tổng số nguồn thu của tỉnh Cà Mau năm 2010.
Ông Trần Nhật Huy.
Nổi tiếng với hàng loạt sáng kiến, làm lợi hàng nghìn tỉ đồng cho công ty, nhà nước, anh Nhật Huy được tôn vinh là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2010.

GS.TS Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân

Ngày 22/9 vừa qua, GS.TS  Trần Thọ Đạt vừa được bổ nhiệm là Hiệu trưởng mới trường Đại học Kinh tế quốc dân nhiệm kỳ 2013 - 2018. Trước đó, thầy đảm nhiệm chức vụ Hiệu phó tại ngôi trường kinh tế uy tín này. GS. Trần Thọ Đạt nguyên là cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định.
 GS.TS Trần Thọ Đạt.
Ngoài những cái tên nổi bật trên, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định còn đào tạo nhiều nhân tài đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế hàng năm. Năm 2014, trường đứng thứ 4 trong top 10 trường THPT có kết quả điểm trung bình thi Đại học cao nhất cả nước (trung bình 21,98 điểm).

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn