Những gương mặt nào sẽ có mặt trong Chính phủ mới của ông Donald Trump?

Thế giớiThứ Năm, 10/11/2016 11:49:00 +07:00

CNN liệt kê những gương mặt có thể được lựa chọn vào các vị trí chủ chốt trong Chính phủ mới của Donald Trump sau khi ông chính thức nhậm chức vào tháng 1/2017.

Dưới đây là một số vị trí chủ chốt của Chính phủ Mỹ và những cái tên có thể được lựa chọn khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống.

11.09.1.0

Chính phủ mới của ông Donald Trump sẽ có nhiều thay đổi

Chánh văn phòng Nhà trắng

Vị trí này có 4 gương mặt sáng giá bao gồm:

- Newt Gingrich, cựu Chủ tịch Hạ viện, chiến lược gia Đảng Cộng hòa. Ông Gingrich từng là Chủ tịch Hạ viện từ 1995 - 1999 và tham gia tranh cử Tổng thống năm 2012.

- Chris Christie, Thống đốc bang New Jersey.

- Rudy Giuliani, Cựu thị trưởng thành phố New York. Ông làm thị trưởng New York từ 1994 - 2001 và là cố vấn không chính thức trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump.

- Reince Priebus, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.

Cố vấn An ninh Quốc gia

Vị trí này chỉ có một gương mặt được cho là sẽ đảm nhận nhiệm vụ. Đó là Michael Flynn, Trung tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu. Michael Flynn từng là giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng từ 2012-2014. Ông cũng từng là trợ lý Giám đốc tình báo quốc gia, đóng quân tại Iraq và Afghanistan.

Giám đốc truyền thông

Vị trí này có 2 ứng cử viên, bao gồm Jason Miller, cố vấn truyền thông cấp cao trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump và Hope Hicks, nữ thư ký báo chí trong chiến dịch của tân Tổng thống Mỹ.

Thư ký báo chí

Nhiệm vụ này, Donald Trump cũng có thể giao phó cho một trong 2 người là Jason Miller như vừa nói ở trên và Sean Spicer, Giám đốc truyền thông và chiến lược của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa.

Bộ trưởng Quốc phòng

Đây là vị trí rất quan trọng và có đến 4 ứng cử viên sáng giá để Donald Trump có thể lựa chọn.

- Jeff Sessions, Thượng nghị sĩ Mỹ bang Alabama, từng phục vụ trong quân ngũ từ 1973 - 1986.

- Jim Talent, chuyên viên cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, từng làm việc ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ.

- Jon Kyl, từng làm việc trong Ủy ban Tư pháp và Tài chính Mỹ.

- Duncan Hunter, đại biểu của California trong Hạ viện Mỹ từ năm 2009 và có thời gian phục vụ trong lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ.

Ngoại trưởng

Chức vụ này có đến 5 gương mặt có thể đảm nhận.

- Jeff Sessions, Thượng nghị sĩ Mỹ bang Alabama, từng phục vụ trong quân ngũ từ 1973 - 1986.

- Newt Gingrich, cựu Chủ tịch Hạ viện, chiến lược gia Đảng Cộng hòa. Ông Gingrich từng là Chủ tịch Hạ viện từ 1995 - 1999 và tham gia tranh cử Tổng thống năm 2012.

- John Bolton, chuyên viên cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ 2005-2006.

- Richard Haass, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ đối ngoại từ năm 2003. Trước đó, ông là đặc phái viên của Mỹ tại Bắc Ireland dưới thời Tổng thống George W. Bush và Giám đốc hoạch định chính sách tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

- Bob Corker, Thượng nghị sỹ bang Tennessee

Bộ trưởng An ninh nội địa, Giám đốc tình báo quốc gia, Giám đốc CIA

Theo CNN, cả 3 vị trí này đều có duy nhất một ứng cử viên sáng giá là Rudy Giuliani, Cựu thị trưởng thành phố New York. Ông làm thị trưởng New York từ 1994 - 2001 và là cố vấn không chính thức trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump.

Cố vấn cao cấp

Vị trí quan trọng cuối cùng trong chính quyền của Donald Trump với 5 gương mặt có thể lựa chọn.

- Kellyanne Conway, người quản lý chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Từng là cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử năm 2012 của ông New Gingrich.

- David Bossie, phó quản lý chiến dịch tranh cử của Donald Trump.

- Stephen Bannon, Giám đốc điều hành chiến dịch ranh cử của Donald Trump.

- Reince Priebus, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa từ năm 2011.

- Hope Hicks, nữ thư ký báo chí trong chiến dịch của tân Tổng thống Mỹ.

Tùng Đinh (Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn