Những "góc con người" kỳ dị nhất World Cup 2010

Tổng hợpThứ Tư, 16/06/2010 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Cái răng, cái tóc là góc con người. Thế nhưng tại World Cup 2010, dùng mái tóc để "dọa ma" các fan cũng là một "mốt" của nhiều chàng cầu thủ.

(VTC News) - Sân khấu World Cup không chỉ là nơi trình diễn các pha bóng đẹp, mà còn là nơi các chàng cầu thủ "chạy đua" về phong cách thời trang. Bên cạnh những kiểu tóc lãng tử làm điêu đứng các fan nữ, không ít các sao đã khiến fan phải “khiếp vía” với những kiểu tóc khác người của mình.


Sau đây là các kiểu tóc "ấn tượng" nhất của các cầu thủ đang dự World Cup 2010.

Năm nay đã bước sang tuổi 35 nhưng trung vệ Rigobert Song (Cameroon) vẫn khiến các fan phải "nổi da gà" vì mái tóc "tẩu hỏa nhập ma" của mình.

Người ta không thể thống kê hết những kiểu tóc khác thường của Djibril Cisse, đây chính là "model" mới nhất của anh.

Hậu vệ cánh trái Assou Ekotto đang khoác áo CLB Tottenham và ĐT Cameroon cũng tỏ ra cầu kỳ chẳng kém đàn anh R. Song.

Có lẽ, Bakari Sagna sẽ không bao giờ thay đổi kiểu dáng mái tóc của mình, vì nó dường như gắn liền với thương hiệu của anh.

Tiền vệ Endo (Nhật Bản) trình làng mốt "Cả ngố".

Tiền đạo Samaras của Hy Lạp sở hữu mái tóc dài, bồng bềnh của một cô gái.

Aaron Lennon (ĐT Anh) khoe kiểu tóc khá ngầu.
 
Tulio Tanaka có kiểu đầu hệt như những võ sĩ Samarai.

Thủ thành Chaouchi của Algeria với mái tóc lưa thưa ngộ nghĩnh.
Tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Gervinho với mái tóc "vặn thừng".

Đây là "góc con người" của tiền đạo Liedson (Bồ Đào Nha).

Tiền vệ Reneilwe người Nam Phi.

Dường như đã có một cơn gió rất mạnh thổi vào mái tóc của Marek Hamsik (Slovakia).

Nhìn trung vệ Demichelis, người ta nhầm tưởng anh là một nghệ sĩ bởi mái tóc dài và mượt.


Minh Quân (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn