Những đứa trẻ và bài học chết chóc trong trại IS

Thế giớiThứ Sáu, 26/09/2014 07:14:00 +07:00

(VTC News) - Tất cả đều là những đứa trẻ dưới 16 tuổi và ở đây, trong trại huấn luyện của IS Raqqa chúng được dạy cách để chết và kéo nhiều người chết theo.

(VTC News) - Tất cả đều là những đứa trẻ dưới 16 tuổi và ở đây, trong trại huấn luyện của IS Raqqa chúng được dạy cách để chết và kéo nhiều người chết theo.

Tờ Telegraph đã tiếp cận với những nhân chứng sống để có được thông tin về việc IS đào tạo các cậu bé dưới 16 tuổi cách đánh bom tự sát hoặc hành quyết con tin.

Theo đó, nhóm Nhà nước Hồi giáo - IS đã thành lập một trại huấn luyện ở Đông Bắc tỉnh Raqqa, Syria dành cho các bé trai có độ tuổi dưới 16, nơi các em bị IS truyền bá hệ tư tưởng cực đoan và đào tạo quân sự.

Những đứa trẻ được dạy cách đánh bom tự sát trong trại huấn luyện của IS ở Raqqa 

Ibrahim al-Raqqawi, một nhà hoạt động ở Syria đã theo dõi IS trong thời gian dài cho biết: "Chúng tôi tin rằng có từ 200 - 300 trẻ em đang sống trong trại huấn luyện này". Ở Raqqa, IS thường xuyên tổ chức các 'lễ hội cho trẻ em' nhằm tìm kiếm và dẫn dụ các em về trại huấn luyện.

Trong trại huấn luyện của IS, phụ huynh của các em được nói là con em mình đang học Kinh Koran và tìm hiểu về Hồi giáo.

Tuy nhiên, khi những đứa trẻ này đến trại, các em sẽ được đào tạo chiến thuật chiến đấu, kỹ năng đánh bom tự sát và bị tẩy não với hệ tư tưởng mà IS nhồi nhét vào đầu, Telegraph dẫn lời nguồn tin cho biết.

Video: Hình ảnh hiếm về cuộc sống bên trong khu vực IS chiếm đóng


Thậm chí, trong số những đứa trẻ này có cả con em của các chiến binh IS ngoại quốc, những kẻ đã tự nguyện tìm đến Raqqa để ủng hộ nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Ngoài ra, khi không tuyển mộ được những đứa trẻ vì không có sự đồng ý của cha mẹ, IS sẽ tổ chức bắt cóc, đưa các em về trại và huấn luyện tập trung với những thành viên khác.

Ban đầu bọn trẻ sẽ được dạy cách sử dụng súng trường AK và tên lửa vác vai RPG. Sau đó các em được chia thành từng nhóm, đào tạo chuyên biệt với các nội dung như đánh bom tự sát, hành quyết con tin hay chiến thuật chiến đấu.

Video: Cuộc sống dưới bóng cờ đen IS


Sau khi hoàn thành khóa học, để 'tốt nghiệp' chính thức những đứa trẻ này buộc phải tự tay hành quyết các con tin đang bị IS khống chế.

Raqqawi nhận xét: "Thật đáng sợ khi thấy những đứa trẻ thay đổi hoàn toàn chỉ trong thời gian ngắn. IS đang xây dựng một thế hệ mới, dựng lên một lớp chiến binh thay thế sẵn sàng tham gia đánh bom tự sát mà không hề chớp mắt".

Tùng Đinh (Theo Telegraph)
Bình luận
vtcnews.vn