Những đồn đoán về đời tư của tỷ phú Bill Gates trước khi ly hôn

Thời sự quốc tếThứ Hai, 17/05/2021 11:54:33 +07:00
(VTC News) -

Bill Gates được cho là theo đuổi nhiều nữ nhân viên dù đã có vợ và có mối quan hệ thân thiết với tỷ phú Epstein.

Trước khi cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm tan vỡ, Bill Gates được biết đến như nhà tiên phong trong lĩnh vực phần mềm, một tỷ phú chăm làm từ thiện. 

Tuy nhiên sau khi ly hôn với vợ, nhiều thông tin về đời tư không mấy tích cực trong quá khứ của tỷ phú người Mỹ bị mang ra mổ xẻ.

New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Gates từng theo đuổi các nhân viên làm việc tại Microsoft cũng như quỹ Bill & Melinda Gates dù đã có vợ. 

Năm 2019, Ban giám đốc Tập đoàn Microsoft đã phải mở một cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin ông Gates "tìm cách bắt đầu mối quan hệ thân mật với một nhân viên của công ty vào năm 2000".

Tới năm 2020, ông Gates được yêu cầu rời khỏi hội đồng quản trị. Tỷ phú người Mỹ được cho là rời vị trí này trước khi cuộc điều tra kết thúc. 

Liên quan tới thông tin trên, Frank X. Shaw, một phát ngôn viên của Microsoft thừa nhận các thành viên hội đồng quản trị đã thuê một công ty luật để điều tra. 

Những đồn đoán về đời tư của tỷ phú Bill Gates trước khi ly hôn - 1

Tỷ phú Bill Gates. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, ông Shaw khẳng định quyết định rời khỏi ban giám đốc Microsoft của ông Gates không liên quan tới cuộc điều tra này.

"Cuộc tình gần 20 năm trước đã kết thúc một cách thân thiện", ông này nói thêm. 

Ngoài hành vi đáng ngờ trong môi trường làm việc, ông Gates cũng dính vào những tranh cãi liên quan tới cáo buộc quấy rối tình dục nhằm vào Michael Larson - quản lý tài chính của mình. 

Theo New York Times, bà French Gates từng không hài lòng về việc chồng mình xử lý đơn kiện chống lại ông Larson. Sau khi ông Gates quyết định bí mật giải quyết vụ việc, bà Gates thuê công ty luật bên ngoài để xem xét các cáo buộc trong đơn kiện. Hiện tại, ông Larson - người được mệnh danh là cỗ máy in tiền của Bill Gates vẫn tiếp tục làm việc. 

Mối quan hệ giữa Bill Gates và tỷ phú Jeffrey Epstein - người đi tù vì tội ấu dâm - cũng được cho là một trong những lý do khiến ông Gates nhiều lần cãi vã với vợ.

Hai tỷ phú này bắt đầu quen biết từ năm 2011, ba năm sau khi Epstein nhận tội gạ gẫm mại dâm với trẻ vị thành niên. 

Bà Gates nhiều lần bày tỏ thái độ về việc chồng mình giao du, qua lại với một tội phạm tình dục nhưng ông dường như không mấy để tâm. 

New York Times khẳng định, vào tháng 10/2019, thời điểm quan hệ giữa ông Gates và ông Epstein bị công khai, bà Gates đã thuê luật sư để chuẩn bị cho thủ tục ly hôn. 

Những đồn đoán về đời tư của tỷ phú Bill Gates trước khi ly hôn - 2

Vụ ly hôn của Bill Gates làm dấy lên hàng loạt các đồn đoán. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố đưa ra mới đây, Bridgitt Arnold - phát ngôn viên của Bill Gates, phủ nhận hàng loạt các thông tin gây tranh cãi về các hành vi của tỷ phú người Mỹ, cũng như cuộc ly hôn của ông. 

"Thật thất vọng khi có quá nhiều thông tin sai sự thật được công bố. Các thông tin về các cuộc gặp giữa ông ấy và ông Epstein là không chính xác. Tương tự, bất cứ tuyên bố nào cho rằng ông Gates nói về cuộc hôn nhân của mình với thái độ miệt thị đều là sai sự thật", bà Arnold cho hay. 

Tuần trước, một số tờ báo Mỹ dẫn nguồn tin nói Bill Gates từng kể với các bạn chơi golf lâu năm rằng cuộc hôn nhân với bà Melinda "không có tình yêu".

Vợ chồng nhà Gates gặp nhau lần đầu vào những năm 1980 khi bà Melinda gia nhập Microsoft. Cặp đôi kết hôn vào năm 1994. 

Theo NYT, dù đã lập gia đình, ông Gates vẫn theo đuổi một số phụ nữ làm việc tại Microsoft.

Năm 2006, ông tham dự một buổi thuyết trình của nữ nhân viên Microsoft. Theo 2 nguồn tin thân cận của NYT, sau cuộc họp, ông Gates, khi đó là Chủ tịch Microsoft gửi mail cho nữ nhân viên này và rủ cô đi ăn tối. 

"Nếu điều này khiến em không thoải mái, hãy vờ như nó chưa từng xảy ra", ông Gates viết trong mail.

Nguồn tin của NYT khẳng định người phụ nữ thực sự cảm thấy "không thoải mái" và đã "vờ như chưa từng có gì xảy ra".

Một hoặc hai năm sau, ông Gates thay mặt Quỹ Gates tới New York. Ông đi cùng một phụ nữ làm việc cho quỹ. 

Đứng cùng cô này trong một bữa tiệc cocktail, ông Gates hạ giọng và nói: “Tôi muốn gặp em. Em sẽ ăn tối với tôi chứ?". 

NYT cho biết câu chuyện này được chính người phụ nữ kể lại. Vào thời điểm nhận được lời mời từ Gates, cô này nói mình không thoải mái và chỉ biết cười trừ đáp lại. 

6 nhân viên hiện tại và các cựu nhân viên của Microsoft cho biết nhiều sự cố đôi khi khiến môi trường làm việc trở nên bí bách, theo NYT. 

Một số nhân viên nói dù không đồng tình với hành vi của sếp, nhưng họ không cho rằng đó là vấn đề quá nghiêm trọng. Một số cho biết ông Gates không gây áp lực buộc phụ nữ phải phục tùng mình để đổi lấy việc được thăng tiến. 

Song Hy(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn