Những điều đặc biệt trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018

Thể thaoThứ Hai, 05/11/2018 08:35:00 +07:00

Tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018 với đội hình trẻ nhất lịch sử nhưng nhận được kỳ vọng rất lớn.

Tuổi đời trung bình của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 là 22,8. Đây là đội tuyển trẻ nhất lịch sử những kỳ AFF Cup của tuyển Việt Nam. Trong đó cầu thủ trẻ nhất là hậu vệ Đoàn Văn Hậu (19 tuổi) và cầu thủ nhiều tuổi nhất là tiền đạo Nguyễn Anh Đức (33 tuổi).

1534307538DONG4017

 Việt Nam dự AFF Cup 2018 với đội hình trẻ nhất lịch sử.

Có 8 cái tên từng dự AFF Cup cách đây 2 năm là thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Lương Xuân Trường, Nguyễn Trọng Hoàng, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn.

Có 13 cầu thủ sẽ lần đầu tiên dự AFF Cup, gồm: Thủ thành Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Lục Xuân Hưng, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, tiền đạo Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Đức.

Có 6 cái tên chưa từng ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam trong một trận đấu chính thức là thủ thành Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Lục Xuân Hưng, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, tiền đạo Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh.

17

 Văn Quyết là cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Anh sẽ có kỳ AFF Cup thứ 4 liên tiếp.

Cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển Việt Nam nhiều nhất dự AFF Cup 2018 là Nguyễn Trọng Hoàng. Tiền vệ thuộc biên chế FLC Thanh Hóa đã có 50 lần ra sân, ghi 12 bàn. Tiếp đến là Văn Quyết (47 lần), Nguyễn Anh Đức (27 lần), Quế Ngọc Hải (25 lần), Công Phượng (18 lần), Xuân Trường (17 lần), Nguyễn Huy Hùng (16 lần)...

Cầu thủ dự AFF Cup nhiều nhất đội tuyển Việt Nam là Văn Quyết với 3 lần trước đó (2012, 2014 và 2016), và Trọng Hoàng với 2 lần trước đó (2012 và 2016).

Cầu thủ đang có nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia là Văn Quyết (14 bàn), tiếp đến là Trọng Hoàng (12 bàn), Anh Đức (7 bàn), Văn Toàn (4 bàn)...

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn