Những điều bí ẩn về du lịch Triều Tiên

Thế giớiChủ Nhật, 01/03/2015 06:34:00 +07:00

Những nhà hàng hiu hắt bóng người, những nhà ga vắng vẻ, những khu du lịch 'tuyệt giao' với dân địa phương là những nét bí ẩn về du lịch Triều Tiên.

(VTC News) - Những nhà hàng hiu hắt bóng người, những nhà ga vắng vẻ, những khu du lịch 'tuyệt giao' với dân địa phương là những nét bí ẩn về du lịch Triều Tiên.

Đây là những trải nghiệm thú vị của nhà văn Paul Fischer khám phá nét bí ẩn của Triều Tiên khi ông sang thăm đất nước này để hoàn thành cuốn sách viết về vị Chủ tịch quá cố Kim Jong-il vào mùa hè năm 2013.
Không phải khách du lịch nào cũng được chụp ảnh tại thủ đô Bình Nhưỡng 
Theo 
Fischer, không phải khách du lịch nào cũng được chụp ảnh tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đây cũng là nơi không phải bất cứ người dân nào cũng có thể đến sinh sống. 
Tờ Dailymail nói Bình Nhưỡng chỉ dành cho những người Đảng viên chính thức, có công việc tốt, có thể giúp họ tương tác tốt với đối tác nước ngoài.
Điều đầu tiên khi đến thăm đất nước Triều Tiên là đặt hoa dưới chân bức tượng các nhà lãnh đạo nổi tiếng trên đồi Mansu 
Thủ đô Bình Nhưỡng có kiến trúc rất độc đáo và vững chãi, thế nhưng lại thu hút rất ít khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch trong nước.
Không thu hút nhiều khách du lịch nhưng kiến trúc nơi đây thật sự rất độc đáo 
Sân bay Bình Nhưỡng mỗi ngày chỉ có duy nhất một chuyến bay sau đó sân bay đóng cửa cho đến ngày hôm sau.
Ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng, nơi được ví như cung điện Vladivostok lộng lẫy chỉ có hai ga tàu hoạt động 
Cung thiếu nhi là một trong những điểm dừng của tàu du lịch, nơi trẻ em trình diễn những show ca nhạc, khiêu vũ hay thể dục dụng cụ ấn tượng.
Cung thiếu nhi, nơi trẻ em trình diễn những show ca nhạc, khiêu vũ hay thể dục dụng cụ ấn tượng
Các nhà hàng ở Triều Tiên rất vắng vẻ, vì chỉ có khoảng 600 đến 1500 khách du lịch đến thăm đất nước này mỗi năm. 
Có rất nhiều món ăn khác nhau được bày trên bàn khiến ta không khỏi ngỡ ngàng về sự thết đãi hậu hĩnh của họ.
Có rất nhiều món ăn được bày ra dành cho khách du lịch 
Vùng nông thôn, ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng hầu hết chưa có điện và không có ô tô vì vậy xe đạp là phương tiện đi lại chủ yếu nơi đây.
Xe đạp là phương tiện đi lại chủ yếu 

Ngọc Anh (Theo Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn