Những dịch vụ từng có giá 1.000 đồng

Kinh tếChủ Nhật, 02/03/2014 08:19:00 +07:00

Vá xe, đánh giày, truy cập Internet ... là những dịch vụ từng chỉ có mức giá 1.000 đồng (zing.vn).

Những năm 90 của thế kỷ trước, giá của mỗi dịch vụ sửa xe đạp đơn giản như vá săm, thay đũa... chỉ khoảng 1.000 đồng/lượt. Đến nay, giá của dịch vụ này tăng từ 2-5 lần tùy khu vực.
Đánh giày là một trong những dịch vụ đường phố phổ biến tại Việt Nam. Chị phí cho mỗi lần đánh giày của những năm cuối thế kỷ XX chỉ là 1.000 đồng.
Khác với mức giá chặt chém cả chục ngàn đồng một lần như hiện nay, dịch vụ trông xe máy cũng từng rất rẻ, chỉ 1.000 đồng/lượt. Hiện tại, mức giá này vẫn được các điểm giữ xe của siêu thị Co.op Mart TP.HCM duy trì. Giá giữ xe khi mua sắm tại các siêu thị này chỉ 1.000 đồng/lượt xe máy.
Thời điểm giá xăng chỉ 5.000 đồng/lit, dịch vụ xe ôm chỉ có giá 1.000 đồng cho mỗi km. Với những chặng dài trên 30km, khách hàng thường được giảm giá khoảng 30%.
Phóng to
Dịch vụ xe buýt Sài Gòn cũng có giá vé chỉ 1.000 đồng/lượt những năm trước 2000.
Bình luận
vtcnews.vn