Những địa phương cho học sinh nghỉ sớm để phòng COVID-19

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 29/01/2021 11:05:00 +07:00
(VTC News) -

Sau Quảng Ninh, Hải Dương đến Bắc Ninh, Hải Phòng cho toàn bộ học sinh từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT nghỉ học từ hôm nay (29/1).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng vừa có buổi họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong ngành giáo dục và có ý kiến đề nghị UBND cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Ngay sau đó, UBND thành phố Hải Phòng quyết định cho hơn 500.000 học sinh, sinh viên các cấp từ mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường đại học, cao đẳng nghỉ học từ ngày 29/1 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, Sở GD&ĐT yêu cầu các giáo viên, cán bộ quản lý trường học duy trì sinh hoạt chuyên môn, lên kế hoạch dạy học online, và thường xuyên theo sát tình hình học tập của từng em.

Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh vừa ra công văn cho trẻ, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học 3 ngày từ ngày 29/01/2021, để thực hiện rà soát đối tượng tiếp xúc với các ca bệnh.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa... trên địa bàn tỉnh khẩn trương cho học sinh nghỉ học.

Những địa phương cho học sinh nghỉ sớm để phòng COVID-19 - 1

(Ảnh minh hoạ: W.S)

Sở GD&ĐT Hải Dương thông tin đã thông báo cho hơn 200.000 học sinh, chưa tính sinh viên trên toàn tỉnh nghỉ học ngay sau khi có thông tin về bệnh nhân COVID-19. Riêng học sinh ở TP Chí Linh, Sở GD&ĐT thông báo cho học sinh nghỉ học trước đó 1 ngày. Toàn bộ học sinh được nghỉ học chưa xác định thời hạn quay lại nhà trường.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, học sinh, sinh viên trên địa bàn sẽ nghỉ học từ ngày 28 đến hết 31/1. Sau đó, tùy tình hình thực tế, Sở sẽ có chỉ đạo tiếp theo. Quảng Ninh hiện có hơn 300.000 học sinh các cấp, chưa tính sinh viên đại học, cao đẳng.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu hạn chế tối đa hoạt động tụ tập động người, dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung chống dịch.

Tính đến 6h ngày 29/1, Bộ Y tế ghi nhận thêm nhiều ca COVID-19 mới lây lan trong cộng đồng, hiện tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở nước ta là 1.651.

Trong hai ngày 28 và 29/1, Hải Phòng ghi nhận 1 ca bệnh (BN1561) và tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1 ca bệnh (BN1565), đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 10 ca bệnh ngày 28/1 (BN1562-1564 và BN1566-1572) và 2 ca bệnh mới ngày 29/1 (BN1573-1574) liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân BN1553.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 72 trường hợp mắc trong ngày 28/1 (BN1575-1580 và BN1582-1647) và 4 trường hợp mắc mới ngày 29/1 (BN1648-1651), có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. Các bệnh nhân này đều có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại TP.Chí Linh.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp