Những 'dị nhân' sẵn sàng cướp chỗ Kagawa, De Gea

Thể thaoThứ Tư, 26/09/2012 04:40:00 +07:00

(VTC News)- Những ngôi sao hiện tại của MU hãy cẩn thận. Tháng Một tới, họ có thể đánh mất vị trí vào tay những "tiểu quỷ" tài năng này.

(VTC News)- Những ngôi sao hiện tại của MU hãy cẩn thận. Tháng Một tới, họ có thể đánh mất vị trí vào tay những "tiểu quỷ" tài năng này. Ban lãnh đạo Manchester United đã và đang liên hệ chặt chẽ, quyết liệt để có được chữ ký của một loạt tân binh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

Isco - ứng viên đe dọa vị trí của Kagawa
(20 tuổi, câu lạc bộ Malaga)

Theo trang caughofffside dẫn tin, nhà đương kim á quân Premier League đang dẫn đầu cuộc đua giải cứu Isco khỏi "con tài đắm" Malaga. Tiền vệ 20 tuổi này được các bình luận viên gạo cội cộng tác trên trang bleachreport đánh giá là tài năng trẻ đẳng cấp thế giới với nickname "Xavi mới" nhưng chưa được mấy ai biết đến bên ngoài biên giới Tây Ban Nha.

Trang tin này còn đi thẳng vào chi tiết: "Giá dự kiến của Isco vào khoảng 16 triệu bảng. Và điểm khiến anh đắt như vậy là nhờ tuyệt chiêu chuyền bóng dài hay như Xabi Alonso cùng khả năng dắt bóng lắt léo tương tự Iniesta".

Xem Isco lập cú đúp nhấn chìm gã nhà giàu Zenit tại Champions League.


"Xavi mới" của bóng đá Tây Ban Nha có thể chơi tốt ở sơ đồ gồm 3 tiền vệ như hệ thống 4-2-3-1 hoặc đảm trách vai trò kiến thiết của một số 10. Trong trận đấu khai màn Champions League bảng C giữa Malaga với Zenit St Peterburg, Isco thi đấu giống như một tiền đạo lùi ngay phía sau Javier Saviola và khiến cho hai trung vệ hàng đầu Bruno Alves, Nicolas Lombaerts vô cùng vất vả theo kèm.

Lý do tin tưởng vào một vụ áp phe nữa mà MU có thể thực hiện ngay trong mùa đông là Shinji Kagawa, người đang nắm giữ vị trí tương tự Isco tại Old Trafford chưa đạt được trạng thái tâm lý cân bằng. Chính thầy cũ của Kagawa ở CLB Cerezo Osaka 
là Akio Kogiku từng tiết lộ với tờ Japan Watch rằng: "Cậu ta luôn luôn lo lắng một cách thái quá về những lỗi lầm dù rất nhỏ khi đá ở MU. Một trong những vấn đề lớn nhất của Kagawa là luôn bị xáo trộn tâm lý mạnh".

Có thêm Isco, MU sẽ có thêm một nhà tổ chức sáng tạo và đẳng cấp.

Fernando Muslera - trội hơn De Gea
(26 tuổi, câu lạc bộ Galatasaray)
Theo tờ báo National Turk của Thổ Nhĩ Kỳ, phó chủ tịch Galatasaray, Ali Durust khẳng định "Bầy Quỷ đỏ" đang theo dõi sát sao phong độ thủ thành Fernando Muslera và cả hậu vệ Semih Kaya.

 Muslera có màn trình diễn miễn chê tại Old Trafford cách đây một tuần.

Trong màu áo tuyển Uruguay, Muslera từng được giới chuyên môn nhận định là cầu thủ hay thứ 5 tại giải vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America 2011.

Trong trận đấu mở màn Champions League giữa MU và Galatasaray, Muslera đã có những biểu hiện xuất sắc khi cứu thua hàng loạt pha bóng nguy hiểm cho đội nhà, đặc biệt là cú sút penalty của Nani.

Mới bước qua tuổi 26, độ tuổi trẻ với một thủ môn, Muslera có thể là đáp án chấm dứt cuộc chiến trước khung gỗ MU giữa David de Gea và Anders Lindergaard. De Gea dù là thủ thành đắt giá thứ ba trong lịch sử bóng đá thế giới nhưng anh chưa chứng tỏ được giá trị của mình tại xứ sương mù và chịu sự cạnh tranh gay gắt từ người dự bị Lindergaard.

Viktor Fischer - "Wonder Kid"
(18 tuổi, câu lạc bộ Ajax Amsterdam)

Nhà báo John Ashdown viết trên Guardian: "Sẽ là một kỳ chuyển nhượng mùa đông bận rộn cho MU. Họ còn phải làm việc rất nhiều mới có thể hoàn thiện đội hình. Mục tiêu trọng tâm gia cố lực lượng của Sir Alex Ferguson là Viktor Fischer, người mới 18 tuổi nhưng đã bộc lộ những kỹ năng của một sát thủ vòng cấm địa".

Tìm hiểu cầu thủ được coi là "wonder kid" của bóng đá Đan Mạch.


Theo chuyên gia Allan Jiang trên bleachreport, Viktor Fischer nằm trong số 5 tài năng trẻ đại diện cho thế hệ tiếp theo của bóng đá châu Âu. Danh sách này gồm Jean Marie Dongou, Gary Gardner, Davy Klaassen, Betinho và Viktor Fischer.

Tuy nhiên, không có điều gì là chắc chắn cho tương lai của Fischer. Tỏa sáng ở giải trẻ nhưng ở đấu trường cấp cao hơn, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Macauley Chrisantus dường như không thể cản phá ở giải U17 thế giới 2007, Javier Portillo nổi lên như ngôi sao tiếp theo của "Dải Ngân hà", Bojan Djordjic, cầu thủ trẻ hay nhất MU 2001... tất cả họ đều "chìm nghỉm" trước sự kỳ vọng từ người hâm mộ.

Đó là lý do Fischer nên tới Old Trafford, nơi Sir Alex tự hào là có hệ thống đào tạo trẻ tốt nhất nước Anh.

Angelo Ogbonna - Phương án thay thế Ferdinand
(24 tuổi, câu lạc bộ Torino)

Theo ESPN, giám đốc thể thao Torino, Gianluca Petrachi khẳng định trung vệ Angelo Ogbonna đang lọt vào tầm ngắm của "Bầy Quỷ đỏ".

 Ogbonna có khả năng phát động tấn công đáng nể, rất hợp với lối chơi phòng ngự phản công chớp nhoáng của MU.

Điểm mạnh của cầu thủ người Italia là khả năng bao quát cùng những đường chuyền chính xác. Torino tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công nhờ khả năng phát động rất tốt của Ogbonna. Minh chứng là mùa này, anh có tỉ lệ chuyền bóng thành công lên tới 94,6%. Tỉ lệ này ở những đường chuyên vượt tuyến là 90,6% - con số cao hơn tới 10% so với tuyển thủ Đức Mats Hummels.

Ogbonna được coi là cầu thủ có giá trị nhất của đội bóng thành Torino kể từ sau Gianluigi Lentini (từng lập kỷ lục thế giới về chuyển nhượng khi tới AC Milan với giá 13 triệu bảng năm 1992). 

Điểm cản trở lớn nhất Ogbonna tới Manchester là những cầu thủ Italia thường xuyên bị thui chột tài năng khi gia nhập Premier League. Trường hợp mới nhất là Aquilani ở Liverpool. Đó là lý do vì sao những trung vệ lừng lẫy như Nesta, Cannavaro dù được biệt đãi hậu hĩnh cũng vẫn lắc đầu với các đại gia xứ sương mù. 


Lý Sơn
Bình luận
vtcnews.vn