Những cuộc chia tay xúc động sau vòng 38 Premier League

Bóng đá AnhThứ Hai, 16/05/2016 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa giải 2015/16 đã chứng kiến nhiều cuộc chia tay của các tượng đài.

(VTC News) – Vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa giải 2015/16 đã chứng kiến nhiều cuộc chia tay của các tượng đài.

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea tổ chức lễ tri ân đội trưởng John Terry dù trung vệ này không thể ra sân trong trận đấu với Leicester City do án treo giò. Cầu thủ 35 tuổi đã dành cho các CĐV nhà một bài diễn văn chia tay đầy xúc động.

“Chelsea là cuộc sống của tôi, giống như với các bạn vậy”, Terry phát biểu trong lễ tri ân sau trận đấu. “Các bạn đã là một phần quan trọng trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi tại sân vận động này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn.”

Tương lai của Terry tại Chelsea vẫn chưa được quyết định
Tương lai của Terry tại Chelsea vẫn chưa được quyết định 
Ngoài Terry, Chelsea cũng nói lời tạm biệt với HLV Guus Hiddink. Dù chỉ đóng vai trò HLV tạm quyền trong cả 2 lần dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge, vị chiến lược gia người Hà Lan cũng giành được cảm tình của đông đảo người hâm mộ.

Cùng lúc đó ở phía bắc thủ đô London, Arsenal cũng vinh danh hai gương mặt kỳ cựu của đội bóng. Mikel Arteta bật khóc sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Người đội trưởng của Pháo thủ chia tay sân Emirates với việc góp dấu giày vào bàn ấn định chiến thắng 4-0 trước Aston Villa.

Arteta không giấu được sự xúc động
Arteta không giấu được sự xúc động 
Không được ra sân trong trận đấu cuối cùng của mùa giải nhưng Tomas Rosicky lại được tri ân theo cách khác. Ban lãnh đạo Arsenal đã dành hẳn một buổi lễ tôn vinh 10 năm cống hiến của tiền vệ người Cộng Hòa Séc và trao cho anh kỷ niệm chương hình khẩu pháo bằng bạc.

Sau trận đấu, các CĐV Pháo thủ đã được chứng kiến một khoảnh khắc cảm động. Đó là khi Rosicky bước ra từ đường hầm trong tràng pháo tay của tất cả các đồng đội – tất cả đều mang trên mình chiếc áo số 7.

Rosicky được tri ân đặc biệt dù không tham dự trận gặp Aston Villa
Rosicky được tri ân đặc biệt dù không tham dự trận gặp Aston Villa 
Bên cạnh đó, nhiều cuộc chia tay khác cũng diễn ra sau lượt trận cuối cùng của Premier League mùa này. Thủ mônTim Howard kết thúc 10 năm gắn bó với Everton để trở về Mỹ thi đấu những ngày cuối cùng của sự nghiệp. HLV Quique Sanches Flores cũng rời khỏi Watford sau một mùa giải có thể coi là thành công với đội bóng mới thăng hạng.  

Tim Howard cũng bật khóc trong ngày chia tay Everton
Tim Howard cũng bật khóc trong ngày chia tay Everton 
Watford sẽ thay thế HLV Flores bằng Walter Mazzarri ở mùa giải tới
Watford sẽ thay thế HLV Flores bằng Walter Mazzarri ở mùa giải tới 

Minh Anh

Bình luận
vtcnews.vn