Đời sống

Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội

Thứ Tư, 01/02/2023 06:51:00 +07:00

(VTC News) - Tuy tuổi đã ngoài 80, nhưng nhiều cụ bà, cụ ông vẫn chống gậy đi băng băng trên con đường mòn lên đỉnh núi Yên Tử, nơi có ngôi chùa Đồng tọa lạc.

Những cụ bà còng lưng chống gậy leo núi lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội Xuân 2023

Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 1

Sáng 31/1 (tức 10 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu di tích danh thắng Yên Tử đã diễn ra Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2023.

Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 2

Lễ khai hội xuân Yên Tử được tổ chức hàng năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp ngàn đời mà các thế hệ cha ông ta đã để lại, thu hút hàng nghìn quan khách và phật tử tham dự.

Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 3
Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 4

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gióng trống, thỉnh chuông khai hội. 

Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 5
Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 6
Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 7

Theo ghi nhận của PV VTC News sáng ngày khai hội, nhiều cụ bà, cụ ông trên 80 tuổi vẫn chống gậy đi băng băng trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi Yên Tử, nơi có ngôi chùa Đồng tọa lạc.

Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 8

Chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử, nơi tất cả khách thập phương muốn chinh phục khi về với đất Phật.

Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 9
Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 10

Cụ Đỗ Thị Quế (85 tuổi), lần thứ 5 hành hương lên chùa Đồng dịp khai hội, 4 lần trước cụ Quế đi bộ, lần này do tuổi cao nên phải kết hợp vừa đi cáp treo, vừa đi bộ.

Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 11
Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 12

Không chỉ có các cụ bà, nhiều cụ ông ngoài 80 tuổi cũng quyết tâm chinh phục độ cao hơn 1.060m lên chiêm bái chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử. Cụ Nguyễn Văn Quanh (bên trái, 83 tuổi, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), lần đầu tiên hành hương lên chùa Đồng.

Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 13

Không đủ sức để chen chân đến trước chùa Đồng chiêm bái, dâng hương lễ Phật, cụ Đỗ Thị Quế (85 tuổi) đứng vái vọng từ xa.

Những cụ bà còng lưng chống gậy lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội - 14

Ngày khai hội Xuân Yên Tử trời nắng nên du khách có dịp chiêm ngưỡng toàn cảnh núi non hùng vĩ khu danh thắng Yên Tử. UBND TP Uông Bí cho biết, khởi động mùa hội năm nay, chỉ trong 6 ngày Tết, Khu di tích Yên Tử đã đón gần 80.000 lượt khách du xuân, lễ Phật, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2022. 

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn