Những cột mốc trong vấn đề Bản quyền truyền hình

Thể thaoThứ Sáu, 22/02/2013 01:37:00 +07:00

(VTC News) - Việc mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh đã được bắt đầu từ hơn 7 tháng trước nhưng cho đến giờ, mọi chuyện vẫn chưa có gì sáng sủa

(VTC News) - Việc mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh đã được bắt đầu từ hơn 7 tháng trước nhưng cho đến giờ, mọi chuyện vẫn chưa có gì sáng sủa. Dưới đây là những cột mốc đáng nhớ trong hơn 7 tháng vừa qua.


Ngày 11/7/2012: Đại diện của MP&Silva (đơn vị nắm bản quyền Ngoại hạng Anh) tới Việt Nam tìm đầu mối

Ngày 15/8/2012: MP&Silva gặp đại diện các đài một cách riêng lẻ để chào bán bản quyền một số giải đấu. Trong đó có nhắc đến bản quyền Ngoại hạng Anh 2013-2016

Ngày 26/9/2012: AVG đề nghị thành lập Ban đại diện mua bản quyền 
Ngoại hạng Anh đồng thời khẳng định không trực tiếp tham gia đấu giá

Việc có được bản quyền giải Ngoại hạng Anh mùa 2013-2016 diễn ra không hề đơn giản 

Ngày 1/10/2012: Bộ Thông tin – Truyền thông cũng đã có văn bản số 2659/BTTTT-PTTH&TTĐT đề nghị các đài phối hợp mua bản quyền giải bóng đá 
Ngoại hạng Anh

Ngày 8/10/2012: VTV có công văn số 1691/THVN khẳng định: Nếu đặt vấn đề giao cho một đơn vị nào đó tham gia đấu giá BQTH giải 
Ngoại hạng Anh thì đã quá muộn. Thực tế từ tháng 6/2012 các đơn vị của VTV (bao gồm K+, SCTV, VCTV) đã chủ động tiếp xúc với các đối tác về vấn đề bản quyền truyền hình

Ngày 10/10/2012: Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam có văn bản số 56/HHTHTT mời các đài dự cuộc họp nhằm thực hiện ý kiến và tinh thần công văn 2659/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin – Truyền thông

Ngày 11/10/2012: BTC Premier League gửi hồ sơ mời đấu giá 
bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tham gia đấu giá gửi lại thông tin trong ngày 8/11

Ngày 16/10/2012: Hiệp hội truyền hình trả tiền đã nhóm họp đại diện các đài bàn về 
bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh. Các bên đã thống nhất cử VTV làm đại diện đấu giá trực tiếp gói độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam

Ngày 23/10/2012: Tiếp tục một cuộc họp tương tự bàn về 
bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh. Tại đây, VTV đã “thay đổi thái độ” khi tuyên bố: Đồng ý ủy quyền cho TVAD (Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền hình) đại diện cho các đài mua bản quyền, sau đó về chia sẻ lại. Giá sẽ do các đơn vị quyết định. VTV không mua để phát quảng bá giải Ngoại hạng Anh

Ngày 2/11/2012: VTV có công văn gửi Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam, tái khẳng định việc các doanh nghiệp của VTV (bao gồm K+, SCTV, VCTV) liên kết mua bản quyền vẫn diễn ra

Ngày 17/11/2012: Tập đoàn IMG của Mỹ bất ngờ tuyên bố đã có bản quyền giải 
Ngoại hạng Anh ở Việt Nam

Ngày 10/1/2013: Bộ Thông tin – Truyền thông đã có văn bản gửi các đài về việc đàm phán mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh. Theo đó, quan điểm chỉ đạo của Bộ Thông tin – Truyền thông là “đảm bảo hài hòa lợi ích của các đơn vị hoạt động truyền hình và lợi ích của người xem, tránh để các công ty nước ngoài lợi dụng, tăng giá bản quyền bất hợp lý, gây lãng phí nguồn lực xã hội và gây thiệt hại cho khán giả truyền hình do sự cạnh tranh giữa các đơn vị truyền hình Việt Nam”. 
Bộ Thông tin – Truyền thông đồng ý với đề xuất của VTV về việc giao VTV là đầu mối đàm phán mua bản quyền truyền hình Premier League 2013-2016

Ngày 19/1/2013: Ban thường vụ Hiệp hội truyền hình trả tiền tiến hành Hội nghị và đề nghị: Tất cả các đài truyền hình lớn và các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền thống nhất quan điểm “tất cả các đơn vị có nhu cầu cùng mua, cùng chia sẻ bản quyền giải 
Ngoại hạng Anh, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, không gây thiệt hại cho từng đơn vị nói riêng và cả hệ thống truyền hình trả tiền nói chung”

Ngày 21/1/2013: IMG chào giá 
bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh là hơn 37,5 triệu USD

Ngày 23/1/2013: Chủ tịch Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam có công văn gửi các đài đề nghị: “Các nhà đài cùng thống nhất tiếng nói, hành động trong việc mua bản quyền giải 
Ngoại hạng Anh, tránh tình trạng đàm phán riêng lẻ”

Ngày 28/1/2013: AVG và VTC đã có công văn gửi Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam nêu quan điểm “Các đơn vị kinh doanh thống nhất nguyên tắc cùng mua hoặc cùng không mua bản quyền. Không chấp nhận việc một đơn vị nào đó hành động riêng lẻ vì lợi ích của đơn vị mình”

Ngày 19/2/2013: Xuất hiện thông tin K+ đã có bản quyền 2 gói cước độc quyền thứ Bảy, Chủ nhật. Tuy nhiên, VTV không xác nhận thông tin này. Lãnh đạo VTV vẫn không biết gì về việc Canal Plus đã mua được bản quyền Premier League và vẫn đến làm việc với Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam để bàn kế hoạch cho cuộc gặp tuần tới

Ngày 20/2/2013: Canal Plus – đơn vị liên doanh với K+ đã thông báo cho đơn vị này về việc họ nắm bản quyền Ngoại hạng Anh với giá 40 triệu USD. Dù vậy, đại diện VTV vẫn khẳng định “VTV không được thông báo gì về việc mua bán này” và vẫn tiếp tục bàn bạc với Hiệp hội Truyền hình trả tiền về kế hoạch họp bàn phương án mua bản quyền Premier League với tư cách là “trưởng nhóm” được Bộ Thông tin – Truyền thông chỉ đạo


Theo T.Đ/Thể thao 24

Bình luận
vtcnews.vn