Những công việc 'thử' kiếm tiền thật hàng nghìn đô

Kinh tếThứ Bảy, 07/07/2012 05:00:00 +07:00

Có những người vất vả mãi mới kiếm được đồng tiền song cũng có một số may mắn chỉ cần sống bằng công việc thử cảm giác có thể nhận lương hàng nghìn đô/tháng.

Có những người vất vả mãi mới kiếm được đồng tiền song cũng có một số may mắn chỉ cần sống bằng công việc thử cảm giác thoải mái trên chiếc giường hay máng trượt nước cũng có thể dư dả.


Xem thêm về các thông tin hấp dẫn khác

>> Thú "đốt tiền" khiến thế giới phát khiếp của "đại gia" Việt

>> Osin: Nghề đổi đời và nước mắt

Thử giường ngủ

 

Sau mỗi ngày làm việc vất vả, ai cũng muốn được đặt lưng trên chiếc giường ngủ xinh xắn của mình để tận hưởng cảm giác bình yên, thoải mái nhất.

Tuy nhiên, có những người lại được hưởng thụ sự sung sướng đó cả ngày trời bởi họ có cả một sự nghiệp… thử giường. Công việc này đòi hỏi nhân viên phải nằm trên giường để kiểm tra sự thoải mái. Nghe có vẻ thích thú, nhưng nó là công việc làm ăn nghiêm túc với những người thử giường chuyên nghiệp như Roisin Madigan đến từ Birmingham, Anh. 

Cô được trả khoảng 1.600 USD một tháng để “thử” giường cho công ty Simon Horn Ltd với công việc chính chỉ là ngủ và “lăn lộn” trên những chiếc giường cao cấp có giá từ 8.000 - 43.500 USD, để công ty có những điều chỉnh phù hợp sao cho khách hàng khi mua những chiếc giường này về sẽ có được giấc ngủ sâu và thoải mái trong các điều kiện về nhiệt độ, ánh sáng, tiếng động…

Nghề kiếm sống đơn giản và “ra tiền” này không chỉ có ở phương Tây, mới đây, một phụ nữ Trung Quốc có họ Zhuang cũng được tuyển dụng vào vị trí “ngủ thử” tại các khách sạn trên khắp đất nước cho website du lịch Qunar.

Đến nay, Zhuang đã ngủ thử tại hơn 200 khách sạn tại Trung Quốc. "Công việc của tôi là vào vai nhiều loại khách du lịch, ở nhiều độ tuổi, giới tính và hoàn cảnh khác nhau để xem khách sạn nào phù hợp với nhu cầu của họ nhất", Zhuang chia sẻ.

Đại diện công ty Qunar cho biết, công việc này đòi hỏi người ngủ thử không được phép tiết lộ nghề nghiệp thực. Ngoài ra, họ phải viết lại những đánh giá dưới góc nhìn của chuyên gia về các tiện nghi, vị trí, thức ăn, dịch vụ và giá phòng khách sạn. Những ghi chép này sẽ giúp cho khách du lịch có được những đánh giá và hướng dẫn đầy đủ nhất để có được những chuyến đi mỹ mãn.

Thử đồ chơi tình dục

"Các bạn tôi cho rằng tôi đã tìm được công việc tốt nhất trên thế giới và tôi cũng nghĩ đây là một việc khá hoàn hảo", Nat Garvey tiết lộ.

Nat Garvey năm nay 24 tuổi, hiện sống ở thị trấn Truro, Cornwall, Anh. Cô làm nghề "thử đồ chơi tình dục" cho một công ty đã hơn hai năm nay. Thu nhập hàng năm mà cô nhận được từ công ty này là 25.000 bảng Anh (tương đương hơn 810 triệu đồng). Đến nay, Nat đã dùng thử hơn 1.000 sản phẩm.

 

Công việc này không yêu cầu Nat phải đi đâu mà có thể làm việc tại nhà. Cô nhận sản phẩm mới nhất về thử hàng tuần. Cô cho biết: "Tôi đã thử rất nhiều đồ chơi khác nhau, đẹp có, lạ cũng có. Công việc này rất thú vị, mới lạ và đáp ứng những điều tôi cần. Tôi không đòi hỏi gì hơn".

Cho dù làm công việc "nhạy cảm" như thế, nhưng cô tự nhận mình không hề bị nghiện sex. "Tôi đại diện cho những cô gái bình thường khác, giống như tôi, đều muốn có được những đồ chơi này", Nat khẳng định.

Cô gái 24 tuổi chia sẻ thêm: "Đồ chơi tình dục không còn là vấn đề cấm kỵ trong xã hội nữa. Các cô gái còn độc thân hay đã có gia đình cũng cần biết sử dụng chúng để làm phong phú cuộc sống của mình. Công việc của tôi chính là tìm xem thứ đồ nào là tốt cho những bạn còn độc thân, cho những người đã kết hôn và phù hợp với từng độ tuổi. Tôi đánh giá các đồ chơi này và gửi báo cáo hàng tuần".

Thử bao cao su

“Tưởng tượng xem với vị trí chuyên viên thử bao cao su, bạn sẽ được hưởng những lợi ích gì?”, lời quảng cáo tuyển dụng đầy khiêu khích của công ty Durex ở Australia đi kèm bức hình một nữ y tá có dáng điệu trễ nải để lộ bộ ngực cũng khiêu khích không kém.

 

Các nhà sản xuất bao cao su ở Durex quả quyết đây là một trong những công việc “hậu hĩnh” nhất thế giới, chuyên viên thử độ bền của bao cao su trong các thí nghiệm y như thật.

Quả thực, không đòi hỏi về bằng cấp, trình độ học vấn, những người chuyên viên thử nghiệm sản phẩm chỉ phải trên 20 tuổi. Họ được dùng miễn phí bao cao su mới của Durex với điều kiện phải mô tả lại cảm xúc của mình sau mỗi lần hành sự có nhờ cậy tới "áo mưa".

Tuy công việc khá đơn giản nhưng mức thù lao cho chuyên viên này lại thực sự hậu hĩnh với 1.000 AUD một tháng.

Kiểm tra máng trượt nước

Tommy Lynch đang làm việc cho khu nghỉ dưỡng Choice Holiday với tư cách một nhân viên “kiểm tra máng trượt nước”. Nội dung công việc của Tommy là kiểm tra chiều cao, tốc độ và chất lượng nước của tất cả máng trượt nước ở khu nghỉ dưỡng này.

 

Trong hai năm 2008 và 2009, Tommy từng “thử” qua rất nhiều máng trượt ở vô số nơi nghỉ mát trên thế giới như Majorca, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Jamaica… và luôn tự hào công việc của mình là tốt nhất thế giới.

Người “gác” thiên đường

Ben Southall, một chàng trai gây quỹ từ thiện người Anh đã vượt qua gần 35.000 đối thủ để được chọn làm công việc tốt nhất thế giới – “lượn lờ” thư giãn trên một hòn đảo của Australia trong nửa năm và lĩnh 111.000 USD.

 

Công việc này được mệnh danh là nghề "gác thiên đường” bởi nhiệm vụ của Ben Southall chỉ là lượn lờ trên những bờ biển cát trắng của đảo Hamilton, tắm nắng, lặn xuống những rặng san hô và cập nhật hình ảnh, nhật ký và viết blog hàng tuần để độc giả toàn cầu có thể nắm được tình hình trên đảo.

Ben Southall được sống miễn phí trong một biệt thự ba phòng ngủ có bể bơi và cả sân golf. Anh còn được đưa cô bạn gái người Canada đến sống chung trong suốt thời gian làm việc tại đảo.

Người đứng đầu cơ quan du lịch bang Queensland là Peter Lawlor cho biết, Ben Southall thể hiện sự say mê thực sự đối với Queensland và khả năng vượt trội so với các ứng viên khác.

Nếm rượu

Italy có nhiều vùng làm rượu nổi tiếng, với sản lượng xuất khẩu và tiêu thụ theo đầu người chỉ đứng sau Pháp nên nghề nếm thử rượu ở đây là “mốt”.

 

Sở dĩ nghề này trở thành xu hướng thời thượng không chỉ bởi cảm giác “lên mây” họ có được sau nếm thử hàng loạt men rượu mà còn do khoản thu nhập khổng lồ mà những “kẻ sành rượu” kiếm được. Mức lương trung bình của một người nếm rượu lên tới 10.000 – 30.000 USD mỗi tháng.

Elena Mussner, giáo viên tại một lớp nếm rượu ở Rome, cho hay hầu hết những người đăng ký học đều ấp ủ trong mình một giấc mơ kiếm được khoản tiền “kếch xù” mỗi tháng. Trong thời buổi “thóc cao, gạo kém”, kiếm việc ngày càng khó khăn như hiện nay thì nghề thử rượu đúng là sự lựa chọn hợp lý. Ngoài ra, nghề này có triển vọng tốt. Khi phát triển được, chuyên gia thử nếm rất dễ trở thành giám đốc một nhà hàng, khách sạn hoặc người phụ trách của một tập đoàn lớn.

Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn