Những công trình nhà nước có chi phí đầu tư 'khủng'

Thời sựThứ Năm, 06/08/2015 08:35:00 +07:00

Thời gian qua, đã có rất nhiều những công trình nhà nước đã thực sự được xây dựng với chi phí đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Thời gian qua, đã có rất nhiều những công trình nhà nước đã thực sự được xây dựng với chi phí đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. 

Những ngày qua, dư luận đang xôn xao về vấn đề xây dựng tượng đài Bác Hồ 1400 tỷ đồng tại Sơn La. Trên thực tế đây không phải công trình đầu tiên có chi phí đầu tư "nghìn tỷ". Trên địa bàn cả nước, đã có nhiều công trình nhà nước với số đầu tư thậm chí còn lớn hơn.
Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng
Tháng 9/2014, Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng chính thức được khánh thành. Tòa nhà cao 37 tầng được xây dựng theo phong cách hiện đại, chiều cao 166,8m, gồm 2 tầng hầm và 34 tầng nổi. Công trình này được xây dựng trên khu đất rộng 23.318m2, với kinh phí xây dựng vào khoảng 2.000 tỷ đồng.
 

Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng nằm bên bờ sông Hàn thơ mộng, ở vị trí đầu biển, cuối sông. Công trình này được đánh giá có kiến trúc độc đáo và được ví như ngọn hải đăng dẫn đường, tạo hình như cánh buồm đang vươn ra biển lớn, thể hiện khát vọng vươn xa của một thành phố trẻ năng động.

Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng
Ngày 23/4, tỉnh Lâm Đồng đã chính thức đưa Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh vào hoạt động. Công trình nằm trên một ngọn đồi giữa trung tâm TP.Đà Lạt.
 

Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng được khởi công từ năm 2009, với số vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Toà nhà gồm bốn khối nhà 9 tầng và bốn khối nhà 6 tầng liên thông nhau, trên tổng diện tích 56.000m2. Đây là nơi làm việc của hơn 1.400 người thuộc 19 sở, ngành cấp tỉnh và 30 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở.
Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương
Tháng 2/2014, Trung tâm Hành chính Bình Dương được chính thức đưa vào hoạt động. Trung tâm này gồm 2 toà tháp cao 21 tầng, có diện tích sàn hơn 100.000m2, tổng vốn đầu tư trên 1.400 tỷ đồng, có bãi đáp trực thăng; bãi đỗ 640 ôtô, 2.000 xe máy.
 

Đây là trung tâm hành chính được đánh giá là quy mô, hiện đại nhất cả nước.

Bảo tàng Hà Nội
Khởi công ngày 19/5/2008, Bảo tàng Hà Nội được xây dựng trên khu đất rộng 53.963m2, trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Tổng diện tích sàn khoảng hơn 30.000m2, cao 30,7m.
 

Bảo tàng được thiết kế theo hình kim tự tháp ngược, giật cấp với bốn tầng nổi và hai tầng hầm, mỗi tầng trên vươn ra ngoài so với tầng kề dưới 5m. Hình khối kiến trúc này khiến công trình có kết cấu rất phức tạp, đòi hỏi nhiều yêu cầu kỹ thuật cao lần đầu được áp dụng tại Việt Nam.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn