Những 'con quỷ' hút máu ghê rợn nhất hành tinh

Thế giớiThứ Ba, 25/02/2014 08:06:00 +07:00

(VTC News) - Dơi quỷ, cá trê, lươn mút đá là những loài động vật hút máu để sinh tồn ghê rợn nhất hành tinh.

Trong số 1.000 loài dơi được biết đến, chỉ có 3 loài là hút máu người. Trong khi dơi chân lông và sơi cánh trắng chỉ hút máu động vật thì dơi quỷ hút cả máu người và máu động vật

Chúng được mệnh danh là 'ma cà rồng' vì sở hữu những chiếc răng sắc nhọn, lưỡi dính đầy máu và chất chống đông, chống lại sự co thắt của các mạch máu gần vết thương trong nước bọt khiến máu liên tục rỉ ra từ vết thương

Dơi quỷ thường sống theo bầy đàn, ở những nơi tăm tối như các hang động, các giếng cũ, thân cây rỗng và trong các góc tối của nhà cửa. Khu vực sinh sống của chúng là miền Trung và Nam châu Mỹ, có thể là các vùng đất kho cằn hoặc ẩm ướt, ở vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt

Candiru là loài cá trê loài hút máu người đáng sợ nhất trong thế giới động vật
Mặc dù có kích cỡ vô cùng nhỏ nhưng loài cá này lại rất nguy hiểm, đặc biệt đối với đàn ông

Chúng có thể chui vào 'của quý' của phái mạnh khi họ ở dưới nước, sau đó ký sinh và hút máu trong niệu đạo

Lươn mút đá Lamprey sống chủ yếu ở vùng nước ven bờ biển Thái Bình Dương và được mệnh danh là 'kẻ hút máu kinh hoàng dưới mặt nước'

Chúng không có hàm, có vảy. Lươn mút đá cần 7 năm để phát triển đầy đủ, nhưng khi đó, chúng thực sự là một quái vật. Nó bám vào cơ thể nạn nhân và hút máu khi những loài này đang bơi, và khiến con mồi không thể phản kháng

Khi bị bỏ đói quá lâu, chúng còn có thể tấn công cả con người

Những tưởng chim sẻ đều rất hiền lành nhưng vẫn có những loài chim sẻ chuyên hút máu động vật và cả con người

Để hút máu, chúng thường đậu lên phần phía sau của con mồi, sau đó dùng mỏ đục vào thân thể đó cho đến khi chảy máu và bắt đầu 'thưởng thức'

Cận cảnh một con chim sẻ trên mỏ còn dính máu của con mồi

Muỗi luôn là loài vật hút máu người nhiều nhất trên thế giới. Bản chất việc muỗi đốt không gây ra nguy hiểm, nhưng những căn bệnh mà nó mang theo và lây truyền khi đốt người mới thực sự là thảm hoạ

Ve là loài có thể hút lượng máu nhiều gấp 600 lần trong lượng cơ thể

Loài rệp đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước. Chúng thường ẩn mình trong tối và ra hút máu khi đêm xuống

Rệp Kissing thường hút máu trên mặt người. Nó còn là tác nhân gây bệnh Chagas ở châu Phi, một loại bệnh ảnh hưởng đến tim, tiêu hóa

Khi hút máu, đỉa tiết ra chất chống đông máu, và nhờ lý do này chúng được dùng để chữa bệnh cho các bệnh nhân bị máu đông

Bọ chét cũng là một loài sống bằng máu động vật và máu người

Chấy cũng là một loài ký sinh, nhưng rận còn 'khó tính' hơn bọ chét khi nó chỉ nhắm vào những bộ phận nhất định của những con mồi nhất định

 
Bình luận
vtcnews.vn