Những chính trị gia tuổi Dậu nổi tiếng trên thế giới

Thế giớiChủ Nhật, 29/01/2017 06:56:00 +07:00

2017 là năm tuổi của nhiều nhà chính trị gia nổi tiếng trên thế giới.

Cùng điểm qua một số gương mặt chính trị gia nổi bật sinh năm Dậu trên toàn thế giới.

Tổng thống Phillippines Rodrigo Duterte (1945)

Ông Duterte sinh ngày 28/3/1945 là một luật sư và chính trị gia người Philippines, được bầu làm tổng thống Philippines vào ngày 9 tháng 5 năm 2016. Ông từng giữ chức vụ thị trưởng thành phố Davao suốt bảy nhiệm kỳ trong hơn 22 năm. 

2078bb411b2d4aa2971bdb22980f41da-18-1474766101550

 Tổng thống Phillippines Rodrigo Duterte

Trong quá khứ, ông Duterte từng được nhiều lần kêu gọi ra tranh cử tổng thống Philippines nhưng ông luôn tìm cách từ chối với lý do "hệ thống chính quyền thiếu sót" và sự phản đối từ gia đình của ông. Tuy nhiên, đến tháng 11/2015, ông tuyên bố ứng cử trong cuộc bầu cử chức vụ Tổng thống Philippines năm 2016 và đã thắng cử. Ngày 30/6/2016, ông chính thức nhậm chức tổng thống Philippines.

Dù mới chỉ lên nắm quyền được vài tháng, nhưng nhà lãnh đạo Philippines đã khiến thế giới nhớ đến tên mình khi đưa ra hàng loạt các phát ngôn sốc. Bản thân ông cũng được mệnh danh là "Donald Trump" của châu Á.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (1945)

Ông Hwang Kyo-ahn sinh ngày 15/4/1957 là luật sư, chính trị gia Hàn Quốc, giữ chức Thủ tướng Hàn Quốc từ ngày 18/6/2015.

thu_tuong_hq

 

Ông Hwang sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sungkyunkwan, Lee làm luật sư tại một tòa án Hàn Quốc. Trước khi chính thức được Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bổ nhiệm làm Thủ tướng Hàn Quốc ngày 21/5/2015, ông Hwang từng giữ các chức vụ lãnh đạo của Văn phòng Công tố Changwon ở Nam Gyeongsang và Văn phòng Công tố Daegu High ở Bắc Gyeongsang.

Tháng 9/12, sau phiên Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye sau những bê bối mà bà dính phải, ông Hwang đã được chỉ định trở thành tổng thống tạm quyền của Hàn Quốc. 

Cựu Tổng thống Myanmar Thein Sein (1945)

Ông Thein Sein sinh ngày 20/4/1945 tại thị trấn Ngapudaw, vùng Ayeyarwady, Myanmar, trong một gia đình nhà nông. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Myanmar vào năm 1968. Ở tuổi 70, ông được thăng hàm đại tướng sau 40 năm phục vụ quân đội.

1

 Cựu Tổng thống Myanmar Thein Sein 

Ông Sein bắt đầu gia nhập con đường lãnh đạo chính trị từ những năm 1990. Khi đó, ông là thành viên của Hội đồng Hòa bình và Phát triển Quốc gia (SPDC) – cơ quan chính trị của chính quyền quân sự. Ông đảm nhận chức thư ký thứ nhất của SPDC sau khi cựu giám đốc tình báo, tướng Khin Nyunt, bị hạ bệ vào năm 2004.

Tháng 10/2007, ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng Myanmar sau khi thủ tướng khi đó là ông sau khi Soe Win qua đời. Đến ngày 4/2/2011, ông được Quốc hội tuyên bố là Tổng thống Myanmar và chính thức nhậm chức vào ngày 30/3 cùng năm. Tròn 4 năm sau đó, ông kết thúc nhiệm kỳ và tuyên bố rời khỏi chính trường, 

Cựu Thủ tướng Pháp Alain Juppé  (1945)

Ông Alain Juppé sinh ngày 15/8/1945 tại vùng Mont-de-Marsa, Pháp. 

Trước khi trở thành Thủ tướng Pháp vào năm 1995, ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền Pháp như bộ trưởng ngoại giao,  Bộ trưởng Bộ Ngân sách và Phát ngôn viên của Chính phủ.

Sau khi thôi giữ chức Thủ tướng, ông vẫn tiếp tục phục vụ trong bộ máy nhà nước trên cương vị  bộ trưởng ngoại giao Pháp và sau đó là  Bộ Quốc phòng và Cựu chiến binh. 

7312446e-d651-4bcd-95e6-5673effb84e5

Cựu Thủ tướng Pháp Alain Juppé  

Nhưng một trong những dầu ấn quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông Juppé cho tới nay là việc ông từng giữ chức Thị trưởng Bordeaux trong suốt 20 năm và thậm chí những ai không thích ông cũng đều phải thừa nhận rằng ông đã làm những điều tốt đẹp cho thành phố. 

Tuy nhiên, cuộc đời chính trị của ông cũng có những nốt trầm buồn khi Juppé từng bị kết án 18 tháng tù treo vì xử lý sai công quỹ và vì vậy ông không được quyền tham gia tranh cử trong vòng 10 năm.

Đến đầu năm 2016, ông Juppé quyết định tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp và đang được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí này.

Song Hy (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn