Những chiến hạm mới của hạm đội mạnh nhất thế giới

Thế giớiThứ Năm, 21/12/2017 11:43:00 +07:00

Năm 2017, Hải quân Mỹ đưa vào biên chế 8 chiến hạm, trong đó có một siêu tàu sân bay thế hệ mới lớp Ford, 2 tàu khu trục Arleigh Burke và một số tàu chiến khác.

Nhung tau chien moi gia nhap ham doi manh nhat the gioi hinh anh 1

USS Gabrielle Giffords (LCS 10), lớp tàu chiến ven biển (LCS). Phiên bản Independence, được đưa vào hoạt động từ ngày 10/6. Đây là tàu thứ 5 của phiên bản Independence và thứ 10 trong lớp LCS. Tàu được vũ trang pháo 57 mm, hệ thống tên lửa hải đối không SeaRAM và 4 súng máy 12,7 mm. 

Nhung tau chien moi gia nhap ham doi manh nhat the gioi hinh anh 2

 USS John Finn (DDG 113), lớp Arleigh Burke, được đưa vào hoạt động từ ngày 15/7. Đây là tàu thứ 63 của lớp Arleigh Burke. Tàu được đặt theo tên thủy thủ John Finn, người được trao Huân chương Danh dự vì hành động dũng cảm trong cuộc tấn công Trân Châu Cảng tháng 12/1941.

Nhung tau chien moi gia nhap ham doi manh nhat the gioi hinh anh 3

 USS Gerald R.Ford (CVN-78), siêu hàng không mẫu hạm tiên tiến và đắt nhất lịch sử được đưa vào hoạt động từ ngày 22/7. Tàu được trang bị một loạt công nghệ tối tân như máy phóng điện từ, radar băng tần kép. Tàu sân bay lớp Ford sẽ là nòng cốt sức mạnh trên biển của Hải quân Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.

Nhung tau chien moi gia nhap ham doi manh nhat the gioi hinh anh 4

 USS Rafael Peralta (DDG 115), tàu khu trục thứ 65 thuộc lớp Arleigh Burke được đưa vào hoạt động từ ngày 29/7. Tàu được nâng cấp về phòng thủ tên lửa đạn đạo và khả năng phát hiện thủy lôi tốt hơn. Với 65 tàu đang hoạt động, Arleigh Burke là lớp tàu khu trục được xây dựng nhiều nhất trên thế giới.

Nhung tau chien moi gia nhap ham doi manh nhat the gioi hinh anh 5

USS Lewis B. Puller (ESB 3), tàu vận tải viễn chinh được đưa vào hoạt động từ ngày 17/8 tại cảng Khalifa bin Salman, Bahrain. Đây là tàu quân sự đầu tiên của Mỹ được đưa vào biên chế tại nước ngoài. Tàu có lượng choán nước 39.000 tấn. Boong tàu có sàn đáp có thể triển khai hoạt động trực thăng CH-53 hoặc máy bay MV-22.  

Nhung tau chien moi gia nhap ham doi manh nhat the gioi hinh anh 6

USS Washington (SSN-787), tàu ngầm tấn công hạt nhân mới nhất thuộc lớp Virginia được đưa vào hoạt động từ ngày 7/10. SSN-787 là tàu thứ 14 thuộc lớp Virginia. Hải quân Mỹ dự kiến sẽ mua sắm khoảng 48 tàu ngầm lớp Virginia để thay thế cho tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles. 

Nhung tau chien moi gia nhap ham doi manh nhat the gioi hinh anh 7

 USS Portland (LPD 27), tàu đổ bộ có sàn đáp cho trực thăng lớp San Antonio được đưa vào hoạt động từ ngày 14/12. Tàu có lượng choán nước 25.000 tấn có thể chở theo 2 tàu đổ bộ khí đệm và 800 binh sĩ. Tàu có thể mang theo 4 trực thăng CH-46 Sea Knight hoặc 2 máy bay MV-22.

Nhung tau chien moi gia nhap ham doi manh nhat the gioi hinh anh 8

 USS Little Rock (LCS 9), lớp LCS, phiên bản Freedom được đưa vào vận hành từ ngày 16/12. Tàu được vũ trang pháo 57 mm, tên lửa hải đối không RIM-116 SeaRam, 2 súng máy 12,7 mm, 2 trực thăng MH-60 và trực thăng không người lái MQ-8 Fire Scout. Giới phân tích quân sự chỉ trích mạnh mẽ chương trình LCS vì vũ trang kém và nhiều lỗi kỹ thuật.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn