Những chiếc xe ‘cổ lỗ’ trên đường, cực khủng khi đua

XeThứ Hai, 18/11/2013 12:05:00 +07:00

(VTC News) – Lada Granta, Nissan Datsun... không ít xe có vẻ tầm thường khi chạy trên đường nhưng có thể “lột xác” thành những cỗ máy khủng trên đường đua.

(VTC News) – Lada Granta, Nissan Datsun... không ít xe có vẻ tầm thường khi chạy trên đường nhưng có thể “lột xác” thành những cỗ máy khủng trên đường đua.

Lada Granta, một dòng xe bình thường đến từ nước Nga vừa gây sốc khi được xác nhận sẽ đồng hành với nhà vô địch giải đua Touring Car của nước Anh trong giải đua xe lớn thứ 3 hàng năm của Liên đoàn Ôtô quốc tế, World Touring Car Championship (WTCC) 2014.

Tuy nhiên, trước Lada Granta, nhiều dòng xe không có gì nổi bật, thậm chí còn có phần tầm thường cũng đã ghi danh tại các giải đua xe lớn trên thế giới.


xe đua
Lada Granta chuẩn bị song hành cùng nhà vô địch giải đua Touring Car của nước Anh trong giải đua World Touring Car Championship 2014. Ảnh MSN 

Nhìn lại quá khứ, trong những năm 1970, khi các dòng xe Nissan còn chưa được biết đến nhiều và không quá nổi bật về thiết kế hay vận hành, hai mẫu Nissan Datsun 160J và Nissan Violet đã cùng tay đua người Keny Shekhar Mehta 4 lần liền vô địch giải đua WTCC từ năm 1979 đến năm 1982.


Thương hiệu xe Thụy Điển, Volvo vốn được nhớ đến như một nhãn xe cực kỳ an toàn cũng từng sở hữu những dòng xe từng làm mưa làm gió trên các đường đua. Trong năm 1985, mẫu 240 Turbo từng thắng 6 trên 14 vòng đua tại giải vô địch Touring Car Châu Âu và giành ngôi vị số một tại giải đua Touring Australia.


Dòng xe bình dân Skoda thường không có gì nổi bật mỗi lúc xuất hiện trên đường phố cũng đã có quá khứ huy hoàng trong những năm 1970 khi dành được không ít thành công tại giải đua Trophy và RAC Rally dành cho xe dung tích dưới 1.300 cc.


Tương tự, thương hiệu xe gần như đã khai tử Morris đã có một quá khứ khá huy hoàng cùng mẫu Morris 1800 tại giải đua đường trường từ London đi Sydney trong năm 1968.


Nhãn xe chỉ còn là quá khứ Austin cũng đã ghi danh tại giải đua vô địch Touring Car toàn nước Anh trong năm 1958 với mẫu A90 Westminster.


Thương hiệu đang phải sống lay lắt nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Đức, Opel đã từng cho ra đời dòng xe Ascona vô địch World Rally Championship, giải đua lớn thứ 2 của Liên đoàn Ôtô Quốc tế trong năm 1980-1981.


Cùng xem lại những dòng xe rất bình thường trên đường và thành danh trên các đường đua:


Minh Quang(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn