Những chiếc oanh tạc cơ tốt nhất thế giới hiện nay

Thế giớiChủ Nhật, 29/01/2017 10:11:00 +07:00

Không quá bất ngờ khi những chiếc máy bay ném bom tốt nhất thế giới hiện này đều đang nằm trong biên chế của không quân Nga và Mỹ.

Cùng với tên lửa đạn đạo liên lục địa trên mặt đất và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa, không quân chiến lược là một trong ba phương tiện kiềm chế hạt nhân cơ bản cần có của mỗi một quốc gia. 

Những điểm lợi thế ưu việt chính của không quân là khả năng sử dụng nhiều lần, khác biệt với tên lửa, mức độ kiểm soát cao, trong đó máy bay ném bom luôn cho thấy ưu điểm trong khả năng triệu hồi hoặc thay đổi nhiệm vụ bay cũng như mục tiêu.

Dưới đây là những chiếc oanh tạc cơ tốt nhất thế giới hiện nay theo đánh giá của Sputnik.

Thiên nga trắng Tu-160

Máy bay Tu-160 Blackjack (Tupolev Tu-160) là một trong những phi cơ ném bom lớn nhất, nặng nhất thế giới từng được Nga nghiên cứu và chế tạo. Bề ngoài, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack có dáng lùn gần giống với máy bay ném bom B-1B Lancer của Không quân Mỹ.

Tuy nhiên, khả năng bay của Tu-160 Blackjack khác với B-1B Lancer. Tu-160 có thể bay tác chiến, thâm nhập ở tầm thấp và tầm cao với tốc độ 1,9 Mach (tương đương 2018 km/giờ).

1821403

 

B-2 Spirit

B-2 Spirit là loại máy bay ném bom chiến lược có khả năng tàng hình vượt trội, một trong những con bài chủ chốt của Không quân Mỹ hiện nay.

Hiện này B-2 của Mỹ được coi là mẫu công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Ngoài ra, oanh tạc cơ này được phủ bằng vật liệu hấp thụ radar, giúp nó giảm đáng kể mức độ hiển thị trước radar của đối phương.

2698603

 

B-52

Là đỉnh cao công nghệ hàng không trong những năm 1950, 'Pháo đài bay' B-52 vẫn được xem là một trong những vũ khí chiến lược của không quân Mỹ.

Cho đến nay, đây vẫn là máy bay duy nhất mang tên lửa hành trình chiến lược trong lực lượng Hoa Kỳ.

2698566

 

Tu-95

Tu-95MCM tưởng có vẻ là cỗ máy già cũ thế nhưng tính năng bay của nó vẫn tạo điều kiện để loại phi cơ này hoàn thành tốt các chiến dịch tầm xa liên lục địa.

2698638

 

Tu-22M3

Tu-22M3 được thiết kế để trở thành một máy bay ném bom có khả năng tiêu diệt các mục tiêu có giá trị trên biển của đối phương, chẳng hạn như tàu sân bay và các tàu hộ tống trong một hạm đội. Hơn nữa, chúng còn được trang bị tên lửa đạn đạo hàng không Kh-15 có tốc độ siêu thanh Mach 5 (khoảng 6.000 km/giờ) cùng nhiều loại bom khác nhau.

Tupolev 22-M3 được gọi là 'sát thủ diệt tàu sân bay', chúng không chỉ có tốc độ siêu thanh mà còn được trang bị các tên lửa đối hạm hạng nặng Kh-22.

2302372

 

B-1B Lancer

Máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer của Mỹ trông dáng vẻ giống như chiếc Tu-160, sở hữu tốc độ bay thấp nhưng có khả năng bay ở địa hình uốn lượn siêu thấp.

2698676

 

Video: Chiến đấu cơ Nga đụng độ tàu sân bay Mỹ

Song Hy (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn