Những cậu nhóc mang số... tỷ phú

Kinh tếThứ Ba, 24/09/2013 09:45:00 +07:00

Những em bé trở thành tỷ phú khi kế thừa khối tài sản khổng lồ từ gia đình không phải trường hợp hiếm trên thế giới.

Cậu bé Huỳnh Hằng Hữu (1 tuổi) trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP Đại Nam với khối tài sản lớn thừa kế từ người cha vào ngày 21/9 là trường hợp khá hi hữu tại Việt Nam, nhưng không hiếm trên thế giới.






Trở thành tỷ phú trước khi chào đời

Em bé hoàng gia xứ Cambridge George Alexander Louis, con trai của Hoàng tử Anh William và công nương Kate Middleton, thậm chí còn trở thành tỷphú trước khi chào đời.
Hoàng tử nhí George Alexander Louis trở thành tỷ phú khi chưa chào đời.
Hoàng tử nhí George Alexander Louis trở thành tỷ phú khi chưa chào đời. 
Công ty tình báo toàn cầu chuyên nghiên cứu tài sản ròng siêu giá trị của các cá nhân (UHNW) ước tính, hoàng tử bé này sẽ thừa hưởng khối tài sản 1 tỷ bảng Anh (tương đương 1,6 tỷ USD) trong di sản hoàng gia, từ các thành viên trực tiếp của Hoàng gia Anh: bà cố Nữ hoàng Elizabeth II, ông cố Hoàng tử Philip, ông nội Charles và cha William.

Hay trường hợp ông bố doanh nhân thích "đùa", tỷ phú Nga Alexander Lebedev, người đồng sở hữu Hãng hàng không số 1 của Nga Aeroflot, đề bạt con trai 15 tháng tuổi Yegor Lebedev của mình vào hội đồng quản trị công ty vào tháng 4/2013.

Bé Yegor sinh tháng 11/2011 và HĐQT Aeroflot cũng chấp thuận cho cậu vào danh sách 14 ứng cử viên, trong đó có các "ông lớn": CEO ngân hàng National Reserve Bank, Chủ tịch HĐQT của ngân hàng UniCredit Bank, phó chủ tịch phụ trách Đông Âu của ngân hàng Đức Deutsche Bank và CEO của quỹ đầu tư Altera Capital...

Dù có hi hữu đắc cử, cậu bé cũng không thể đưa ra quyết định gì cho tập đoàn. Thế nhưng, ông Lebedev bảo vệ sự lựa chọn của mình trên thời báo Moscow rằng: "Bản chất của trò đùa này là nhắm đến hội đồng quản trị của các công ty nhà nước, về cơ bản họ không có thực quyền. Vậy cớ gì cần người lớn ứng cử?".

Tỷ phú tí hon có thực quyền?

Tỷ phú Lebedev là doanh nhân đình đám nước Nga với khối tài sản 1,1 tỷ USD, xếp hạng 89 trong danh sách các tỷ phú thế giới của Forbes năm 2012.
Bé Yegor 15 tháng tuổi (áo đỏ) - ứng cử viên HĐQT Hãng hàng không số 1 của Nga Aeroflot.
Bé Yegor 15 tháng tuổi (áo đỏ) - ứng cử viên HĐQT Hãng hàng không số 1 của Nga Aeroflot.  

Ông từng giữ chức phó chủ tịch Duma ở Nga, có sở hữu trong Ngân hàng Dự trữ quốc gia (NRB) và ba tờ báo Anh: Evening Standard, Independent, Independent on Sunday. Đây là lần thứ hai tỷ phú Lebedev “đùa” như vậy.


Trước đó, cậu con trai Nikita mới 3 tháng tuổi cũng được bố Lebedev đề cử vào hội đồng quản trị Aeroflot năm 2009.

Trong lá thư gửi chủ tịch Aeroflot lúc bấy giờ Vitaly Savelyev, ông Lebedev viết: "Nếu mọi người không cần tôi, hãy để cậu con trai của tôi làm việc. Điều đó cũng chẳng vấn đề gì vì cậu bé là chàng trai thông minh".

Bé Huỳnh Hằng Hữu trở thành chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đại Nam khi vừa tròn 1 tuổi.
Bé Huỳnh Hằng Hữu trở thành chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đại Nam khi vừa tròn 1 tuổi.  

Ông Lebedev đưa ra đề nghị này vì cảm thấy bất mãn với tình trạng tham nhũng của các quan chức. Ông nói họ đã bỏ túi 500 tỷ USD hối lộ trong vài năm qua, theo những lời ông trả lời tại Hội nghị đầu tư ở Nga của Reuters. Và tình hình vẫn không được cải thiện vì nhà nước không thể thực hiện cơ chế kiểm soát quan chức của mình.

Trái ngược thế giới, bố mẹ cậu bé Huỳnh Hằng Hữu khi trao lại quyền điều hành cho con trai vào đúng dịp sinh nhật 1 tuổi của cậu không nhằm mục đích “đùa vui” hay bất mãn như tỉ phú Nga Lebedev.

Cậu bé Huỳnh Hằng Hữu chính thức trở thành chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đại Nam, gồm: khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), khu dân cư Bình Phước.

Còn cha cậu bé làm Tổng giám đốc điều hành. Mẹ cậu bé làm phó tổng giám đốc thứ nhất. Hiện tại, cha mẹ cậu bé cùng hội đồng giám sát 10 thành viên sẽ chỉ đạo kinh doanh, cho đến khi cậu bé Huỳnh Hằng Hữu tròn 18 tuổi thì được quyết định riêng theo di chúc mà cha hoặc mẹ để lại.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn