Những cặp đôi sao Việt cư xử đẹp vì con dù 'đường ai nấy đi'

Góc của nàngThứ Sáu, 09/10/2015 08:01:00 +07:00

Trong showbiz, khi hôn nhân tan vỡ, có không ít cặp đôi sao Việt đã không nhìn mặt nhau.

Trong showbiz, khi hôn nhân tan vỡ, có không ít cặp đôi sao Việt đã không nhìn mặt nhau. Thế nhưng, vẫn có những cặp đôi luôn hành xử văn minh với nhau vì không muốn làm con tổn thương.

Trong mỗi cuộc hôn nhân, ly hôn là điều không ai mong muốn. Thế nhưng vì một lý do nào đó, có thể xuất phát từ quan điểm, suy nghĩ và tình cảm của những người trong cuộc không thể hòa hợp được nữa, việc chia tay sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Thế nhưng, người phải chịu hậu quả và tổn thương nặng nề nhất khi bố mẹ “đường ai nấy đi” sẽ là những đứa con của họ.

Vì vậy, việc cha mẹ có cách ứng xử khéo léo sau khi chia tay sẽ phần nào giảm bớt những tổn thương mà con của họ phải gánh chịu. Nhưng không phải người nào cũng có thể bỏ qua cái tôi của mình để gắn kết cùng nhau, sẻ chia trách nhiệm to lớn trong việc chăm sóc và nuôi dạy con hậu ly hôn.

Điều này vốn dĩ đã khá khan hiếm với cuộc sống đời thường, huống hồ trong môi trường showbiz đầy những tị hiềm, cạnh tranh và ganh ghét, việc những cặp đôi cha mẹ nổi tiếng giữ được mối quan hệ tốt với nhau sau khi chia tay để dành trọn tình yêu thương cho con là điều không hề đơn giản. Cùng điểm qua những cặp đôi nghệ sĩ đã ứng xử đẹp vì con, dù…”đường ai nấy đi”.

Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn

Dù là cuộc đổ vỡ hôn nhân ầm ĩ nhất showbiz Việt thời điểm đó, nhưng nhờ sự khéo léo của cả hai đã làm mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp.  

Cả hai nghệ sĩ đều đặt con gái Bảo Tiên lên vị trí ưu tiên hàng đầu, thế nên dù “đường ai nấy đi” nhưng cặp đôi vàng một thuở vẫn quyết định ứng xử một cách văn minh nhất để không làm tổn thương con gái.
Cả hai nghệ sĩ đều đặt con gái Bảo Tiên lên vị trí ưu tiên hàng đầu, thế nên dù “đường ai nấy đi” nhưng cặp đôi vàng một thuở vẫn quyết định ứng xử một cách văn minh nhất để không làm tổn thương con gái. 

Trương Ngọc Ánh chia sẻ, vào dịp cuối tuần, cả hai vợ chồng đều có mặt để đưa Bảo Tiên đi chơi. Ngoài ra, trong những dịp lễ, cả bố và mẹ đều ở bên cạnh “công chúa nhỏ”.
Trương Ngọc Ánh chia sẻ, vào dịp cuối tuần, cả hai vợ chồng đều có mặt để đưa Bảo Tiên đi chơi. Ngoài ra, trong những dịp lễ, cả bố và mẹ đều ở bên cạnh “công chúa nhỏ”. 

Bên cạnh đó, ông bố sinh năm 1977 luôn hết mực yêu thương con gái Bảo Tiên. Hầu như trên trang cá nhân của Bảo Sơn đều là hình ảnh và những clip của cô con gái Bảo Tiên.
Bên cạnh đó, ông bố sinh năm 1977 luôn hết mực yêu thương con gái Bảo Tiên. Hầu như trên trang cá nhân của Bảo Sơn đều là hình ảnh và những clip của cô con gái Bảo Tiên. 

Anh thường đưa con đi tập bơi, chơi đàn và lái xe đưa con đi ăn. Những người quen biết với Bảo Sơn đều phải thừa nhận rằng ông bố điển trai này rất mực thương con.
Anh thường đưa con đi tập bơi, chơi đàn và lái xe đưa con đi ăn. Những người quen biết với Bảo Sơn đều phải thừa nhận rằng ông bố điển trai này rất mực thương con. 

Hồ Ngọc Hà – Cường Đôla

Tuy cuộc hôn nhân giữa Hồ Ngọc Hà và Cường Đôla đã tan vỡ nhưng khi nhắc đến gia đình nhỏ này, khán giả luôn dành sự yêu mến và ngưỡng mộ. Là một công tử hào hoa có tiếng nhưng trong cuộc sống gia đình, Cường Đôla là một người bố chuẩn mực và có trách nhiệm với con cái.  

Hình ảnh Cường Đôla hạnh phúc bên Subeo là minh chứng cho điều tuyệt vời trên. Không ít người hâm mộ còn dành cho anh những lời khen có cánh như ông bố của năm, người đàn ông của năm.
Hình ảnh Cường Đôla hạnh phúc bên Subeo là minh chứng cho điều tuyệt vời trên. Không ít người hâm mộ còn dành cho anh những lời khen "có cánh" như "ông bố của năm", "người đàn ông của năm". 

Với cả Hà Hồ và Cường Đôla, bé Subeo là tình yêu lớn nhất nên khi còn ở bên nhau hay đã mỗi người một ngả thì họ vẫn cố gắng làm tất cả để con trai nhận được sự quan tâm trìu mến nhất của cả cha lẫn mẹ.
Với cả Hà Hồ và Cường Đôla, bé Subeo là tình yêu lớn nhất nên khi còn ở bên nhau hay đã mỗi người một ngả thì họ vẫn cố gắng làm tất cả để con trai nhận được sự quan tâm trìu mến nhất của cả cha lẫn mẹ. 

Thời gian qua, cặp đôi thường xuyên hội ngộ trong những lần cùng nhau đưa con trai đi chơi. Những hình ảnh vui vẻ của gia đình Hà Hồ - Cường Đôla được cập nhật trên trang cá nhân của họ khiến khán giả vui mừng và mong chờ một sự tái hợp trong tương lai.
Thời gian qua, cặp đôi thường xuyên hội ngộ trong những lần cùng nhau đưa con trai đi chơi. Những hình ảnh vui vẻ của gia đình Hà Hồ - Cường Đôla được cập nhật trên trang cá nhân của họ khiến khán giả vui mừng và mong chờ một sự tái hợp trong tương lai. 

Huy Khánh – Hoàng Anh

Nhắc tới Huy Khánh, người ta sẽ nghĩ ngay tới chàng diễn viên chuyên trị những vai sở khanh, đào hoa. Không chỉ đào hoa trên màn ảnh, Huy Khánh còn khá có duyên ở đời thực. Có thông tin, Huy Khánh từng là mối tình đầu của ngọc nữ Tăng Thanh Hà khi cả hai người cùng tham gia bộ phim truyền hình "Dốc tình".

Sau mối tình với Tăng Thanh Hà, Huy Khánh yêu và lên xe hoa với Lương Hoàng Anh - người vẫn tự nhận là Diễm cuối của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lương Hoàng Anh và Huy Khánh có với nhau một cậu con trai khá kháu khỉnh tên là Ghini. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng sớm rạn vỡ, cả hai đường ai nấy đi cùng với nhiều điều tiếng không mấy tốt đẹp.
Sau mối tình với Tăng Thanh Hà, Huy Khánh yêu và lên xe hoa với Lương Hoàng Anh - người vẫn tự nhận là "Diễm cuối" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lương Hoàng Anh và Huy Khánh có với nhau một cậu con trai khá kháu khỉnh tên là Ghini. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng sớm rạn vỡ, cả hai đường ai nấy đi cùng với nhiều điều tiếng không mấy tốt đẹp. 

Vợ cũ Hoàng Anh và vợ mới Mạc Anh Thư của chàng diễn viên đào hoa Huy Khánh.
Vợ cũ Hoàng Anh và vợ mới Mạc Anh Thư của chàng diễn viên đào hoa Huy Khánh.  

Khi những ồn ào về chuyện tình cảm qua đi, giờ đây Huy Khánh đang hạnh phúc bên người vợ mới Mạc Anh Thư và cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, Huy Khánh vẫn dành khá nhiều thời gian cho cậu con trai Ghini của mình. Chính vợ cũ của Huy Khánh, chị Lương Hoàng Anh cho biết, anh rất yêu thương con.
Khi những ồn ào về chuyện tình cảm qua đi, giờ đây Huy Khánh đang hạnh phúc bên người vợ mới Mạc Anh Thư và cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, Huy Khánh vẫn dành khá nhiều thời gian cho cậu con trai Ghini của mình. Chính vợ cũ của Huy Khánh, chị Lương Hoàng Anh cho biết, anh rất yêu thương con. 

Thậm chí trong thời gian con trai ở New Zealand, Huy Khánh cũng thường xuyên qua thăm con trai.
Thậm chí trong thời gian con trai ở New Zealand, Huy Khánh cũng thường xuyên qua thăm con trai. 

Chị Hoàng Anh cho biết: Huy Khánh cư xử với con như một người bạn, hiểu được con cần gì, muốn gì. Không có nhiều thời gian dành cho con, vì Khánh khá bận, nhưng khi con gọi là Khánh sẽ đến.
Chị Hoàng Anh cho biết: "Huy Khánh cư xử với con như một người bạn, hiểu được con cần gì, muốn gì. Không có nhiều thời gian dành cho con, vì Khánh khá bận, nhưng khi con gọi là Khánh sẽ đến". 

Thái Hòa – Cát Phượng

Nhắc đến Cát Phượng người ta nghĩ ngay đến một diễn viên hài đầy tài năng và nỗ lực miệt mài trên sân khấu. Song có lẽ ít ai ngờ rằng Cát Phượng lại có đời sống tình cảm khá buồn. Tình yêu của chị và Thái Hòa từng được cho là mối tình đẹp của giới nghệ sĩ.

Cát Phượng và Thái Hòa đến với nhau vào năm 2004. Tuy nhiên, mối quan hệ của Cát phượng với Thái Hòa bị một số người thân ngăn cản chỉ vì cô hơn chú rể 4 tuổi. Nhưng vượt qua mọi rào cản, cặp đôi vẫn đến với nhau bằng một đám cưới tròn đầy. Thế nhưng, sóng gió hôn nhân ập đến, Cát Phượng bỏ qua những lời khuyên để đi đến quyết định ly dị dù đã có với nhau một đứa con.
Cát Phượng và Thái Hòa đến với nhau vào năm 2004. Tuy nhiên, mối quan hệ của Cát phượng với Thái Hòa bị một số người thân ngăn cản chỉ vì cô hơn chú rể 4 tuổi. Nhưng vượt qua mọi rào cản, cặp đôi vẫn đến với nhau bằng một đám cưới tròn đầy. Thế nhưng, sóng gió hôn nhân ập đến, Cát Phượng bỏ qua những lời khuyên để đi đến quyết định ly dị dù đã có với nhau một đứa con.  

Trong khi Thái Hòa hạnh phúc với tập 2 và có thêm cậu con trai kháu khỉnh, Cát Phượng vẫn lẻ bóng chăm sóc con trưởng thành và khôn lớn.
Trong khi Thái Hòa hạnh phúc với "tập 2" và có thêm cậu con trai kháu khỉnh, Cát Phượng vẫn lẻ bóng chăm sóc con trưởng thành và khôn lớn.  

Cát Phượng hạnh phúc bên Cu Bom, cậu con trai của cô và Thái Hòa vừa tròn 9 tuổi. Nói về cuộc sống mới của hai mẹ con, Cát Phượng nói chị có niềm vui riêng và không buồn nhiều. Có người đàn ông để yêu thương, có công việc để sống có ý nghĩa hơn.
Cát Phượng hạnh phúc bên Cu Bom, cậu con trai của cô và Thái Hòa vừa tròn 9 tuổi. Nói về cuộc sống mới của hai mẹ con, Cát Phượng nói chị có niềm vui riêng và không buồn nhiều. Có người đàn ông để yêu thương, có công việc để sống có ý nghĩa hơn.  

"Con tôi và con của vợ mới Thái Hòa vẫn thường xuyên được hai mẹ đưa đi diễn chung và lúc đó tôi rất mong con được mẹ kế chăm sóc và ngược lại, tôi cũng sẵn sàng yêu thương con của anh Thái Hòa. Mình làm vậy không phải để tỏ ra cao thượng. Mà giờ duyên đã cạn rồi, còn cái nghĩa với nhau, sống sao cho tử tế, để mai mốt các con nó lớn, nó nhìn vào đó, để chúng thành người tử tế hơn. Điều đó quan trọng!" - nữ diễn viên chia sẻ. Cát Phượng cũng khẳng định, nếu con trai biết yêu thương mẹ kế và yêu em của mình, dù không cùng mẹ, thì chị sẽ rất hạnh phúc vì như vậy nghĩa là con rất có trách nhiệm.  

Nói về con trai chung với Cát Phượng, “ông vua phòng vé” Thái Hòa cho biết: “Bom nó rất là hiền. Khi tôi dẫn con về nhà chơi, vợ tôi rất là thoải mái, còn Bom thì nó rất là vô tư, rất là con nít. Nó chạy nhảy khắp nhà, nói chung con nít thì vô tư. Vợ tôi là một người tốt tính không muốn bon chen. Cái tâm rất tốt, vậy nên tôi không bao giờ lo nghĩ gì. Bởi vì người mà có tâm tốt thì bao giờ cũng cảm thông được”. Thái Hòa chia sẻ, dù có gia đình riêng nhưng anh vẫn muốn con trai là sợi dây liên kết với vợ cũ và con riêng của mình. Vì thế mỗi khi rảnh rỗi, anh thường chở cu Bom đi chơi cùng Nêmô để hai con luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc của cha.

Diệp Bảo Ngọc – Thành Đạt

Đôi diễn viên trẻ từng được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp xứng đôi vừa lứa cùng niềm hạnh phúc của một gia đình nghệ sĩ, giờ đây đã không còn nữa. Sau những cố gắng gìn giữ tổ ấm, cặp đôi Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt đã chính thức “đường ai nấy đi”, để lại nhiều nuối tiếc cho khán giả.

Hơn 4 tháng ly hôn, cặp đôi đã thống nhất sẽ để quá khứ ở phía sau và không khơi gợi nữa. Cái gì qua hãy cho qua để đón nhận và xây dựng một tương lai tươi sáng. Trong thời gian chung sống, Bảo Ngọc và Thành Đạt có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.
Hơn 4 tháng ly hôn, cặp đôi đã thống nhất sẽ để quá khứ ở phía sau và không khơi gợi nữa. Cái gì qua hãy cho qua để đón nhận và xây dựng một tương lai tươi sáng. Trong thời gian chung sống, Bảo Ngọc và Thành Đạt có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.  

Hiện tại, do bận rộn với công việc và lịch quay hình nên Diệp Bảo Ngọc đã chuyển về sống chung với bố mẹ ruột để tiện việc chăm lo cho con trai nhỏ. Dù vậy, cô vẫn luôn dành thời gian vui chơi cùng con với mong muốn mang đến niềm vui cho bé.
Hiện tại, do bận rộn với công việc và lịch quay hình nên Diệp Bảo Ngọc đã chuyển về sống chung với bố mẹ ruột để tiện việc chăm lo cho con trai nhỏ. Dù vậy, cô vẫn luôn dành thời gian vui chơi cùng con với mong muốn mang đến niềm vui cho bé. 

Nữ diễn viên tâm sự: “Con chưa đủ lớn để cảm nhận ba mẹ đã ly hôn, nhưng tôi tin bé cảm nhận được tình yêu thương mà tôi và anh Đạt dành cho. Đôi khi bé nói nhớ ba, tôi sẵn sàng chở bé qua gặp hay gọi điện cho anh Đạt đến đón bé về nhà chơi. Chúng tôi quyết định nuôi dưỡng tâm hồn con bằng tình yêu thương đủ đầy của bố mẹ. Khi cả hai có thời gian, chúng tôi cùng nhau đưa bé đi chơi cuối tuần, điều này giúp bé ít có những câu hỏi khó khi vắng bố”.

Bên cạnh đó, nam diễn viên Thành Đạt cũng chứng tỏ anh là một người bố có trách nhiệm khi cùng vợ cũ sẻ chia kinh tế trong việc nuôi dạy con. Diệp Bảo Ngọc tiết lộ: “Anh Đạt là người có trách nhiệm, rất thương yêu con trai và sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của con. Các chi phí, việc học của con đều do anh Đạt chi trả nên tôi cũng giảm bớt phần nào gánh nặng. Trung bình hàng tháng, anh gửi trên dưới 10 triệu để tôi lo cho bé. Tôi an tâm vì chồng cũ luôn làm tròn trách nhiệm về vật chất lẫn tinh thần đối với con”.

Thanh Hương

Bình luận
vtcnews.vn