Những cách tự nhiên chữa móng chân mọc lệch đâm vào da thịt

Sức khỏeThứ Sáu, 25/05/2018 07:38:00 +07:00

Móng mọc đâm khóe khá phổ biến, xảy ra khi góc của móng chân mọc lệch và đâm vào da thịt mềm.Tình trạng này gây đau đớn nếu không được xử lý.

1

Ngâm chân với muối Epsom: Ngâm chân vào nước ấm với muối Epsom sẽ giúp bạn giảm bớt đau nhức. Ngoài ra, móng chân sẽ mềm hơn và dễ cắt hơn sau đó.   

2

Sử dụng giấm táo: Giấm táo được biết đến với chất khử trùng và chất chống viêm. Nó sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và làm giảm sưng nhanh chóng. Ngâm một miếng bông trong giấm táo rồi đặt lên ngón chân và giữ nó như thế trong vài giờ để có hiệu quả tốt nhất.   

3 9

 Bột nghệ: Bột nghệ có chất chống viêm và giảm đau, vì vậy nó sẽ làm giảm sưng và đau do móng chân mọc lệch. Trộn 1/2 muỗng cà phê bột nghệ với 1/2 muỗng canh dầu mù tạt. Bôi hỗn hợp này lên ngón chân bị đau và giữ nó trong khoảng một giờ. Lặp lại quy trình 2-3 lần mỗi ngày.  

4 3

Nước cốt chanh và mật ong: Chanh và mật ong có tác dụng kháng khuẩn tuyệt vời trên da. Chúng sẽ chống lại sự nhiễm trùng có thể xảy ra ở ngón chân bị thương. Chấm một giọt nước cốt chanh và một ít mật ong lên ngón chân. Che lại bằng băng ý tế và để nó qua đêm. Lặp lại quy trình mỗi tối cho đến khi ngón chân trở nên tốt hơn.   

5 5

Giữ móng bằng bông: Để giữ móng chân của bạn nâng lên một chút, hãy đặt một miếng bông nhỏ bên dưới. Cố gắng thay đổi bông thường xuyên, đặc biệt là sau khi ngâm trong bồn ngâm chân. Làm cách này cho đến khi khóe chân bị thương lành lại.   

6 9

 Bột nghệ: Bột nghệ có chất chống viêm và giảm đau, vì vậy nó sẽ làm giảm sưng và đau do móng chân mọc lệch. Trộn 1/2 muỗng cà phê bột nghệ với 1/2 muỗng canh dầu mù tạt. Bôi hỗn hợp này lên ngón chân bị đau và giữ nó trong khoảng một giờ. Lặp lại quy trình 2-3 lần mỗi ngày.  

7 7

Cắt móng chân một cách chính xác. Để ngăn chặn móng chân mọc ngược xuất hiện trở lại, hãy tìm hiểu cách cắt móng đúng cách.Luôn bắt đầu cắt tỉa ở các cạnh, chứ không phải ở phần giữa. Tránh các cạnh sắc nhọn. Đừng cắt móng quá ngắn, vì chúng có thể đào sâu vào da của bạn khi chúng tiếp tục phát triển. Cắt móng chân 2-3 tuần một lần.

8 7

Mang giày, dép thoải mái: Chọn gày và dép hở mũi để mang lại sự thoải mái cho ngón chân của bạn. Trên thực tế, giày quá chặt sẽ gây khó chịu và là một trong những lý do khiến móng chân mọc lệch và đâm vào da ngay từ đầu. Giày cao gót cũng không phải là một lựa chọn tốt vì chúng tạo thêm áp lực cho các ngón chân.   

9 9

Đi khám bác sĩ: Nếu các biện pháp trên không giúp ngón chân của bạn tốt hơn trong 2-3 ngày, hãy đi khám bác sĩ. Họ có thể kê toa thuốc kháng sinh dạng uống hoặc bôi tại chỗ.    

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn