Những bức hình ‘độc’ về bà Hillary Clinton tại Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 11/07/2012 12:50:00 +07:00

(VTC News) – Hãy cùng theo chân Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton trong chuyến thăm chính thức Việt Nam chiều 10/7.

(VTC News) – Hãy cùng theo chân Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton trong chuyến thăm chính thức Việt Nam chiều 10/7.


Kể từ khi Hiệp định Thương Mại Song phương giữa hai nước có hiệu lực từ tháng 12 năm 2001, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đơm hoa kết quả.


Quan hệ thương mại hai chiều tăng từ 1 tỷ USD năm 2001 lên gần 22 tỷ USD vào năm ngoái, kim ngạch thương mại tăng 17% trong năm 2011 so với năm 2010.

Hai nước tiếp tục nhìn thấy những tiềm năng lớn để mở rộng xuất khẩu của Hoa Kỳ vào thị trường đang tăng trưởng của Việt Nam nhằm hỗ trợ những khát vọng về kinh tế và phát triển của Việt Nam.

Chiều 10/7 (theo giờ Hà Nội), Ngoại trưởng Mỹ tới sân bay quốc tế Nội Bài




Việt Nam – Mỹ: Tăng cường quan hệ kinh tế


Để thể hiện mối quan hệ không ngừng phát triển cả về thương mại lẫn con người, hôm 10/7, Ngoại trưởng Clinton chứng kiến lễ ký kết hai hợp đồng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ và chúc mừng những phụ nữ trẻ nhận được học bổng của Chương trình Hợp tác Liên minh Giáo dục Đại học ngành Kỹ thuật.

Hợp đồng giữa General Electric (GE) với Công Thanh: Trong hợp đồng với Công Thanh, một công ty tư nhân của Việt Nam, GE sẽ cung cấp một máy phát điện tuabin hơi nước cho nhà máy nhiệt điện có công suất 660MW ở Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Giá trị xuất khẩu của Hoa Kỳ trong dự án này là 36 triệu USD. Nhà máy điện sẽ cung cấp năng lượng cần thiết để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Hợp đồng giữa General Electric (GE) với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam (NPT): Trong hợp đồng này, GE sẽ cung cấp các tụ truyền tải điện cho NPT theo ba giai đoạn trị giá 50 triệu USD.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton




Chương trình Hợp tác Liên minh Giáo dục Đại học ngành Kỹ thuật (HEEAP): Thông qua HEEAP, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), trường đại học Bang Arizona, công ty Intel và các đối tác tư nhân khác đang hợp tác với tám viện nghiên cứu của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật ở Việt Nam, đặc biệt đối với phụ nữ vốn là những người ít tham gia vào lĩnh vực kỹ thuật.

Trong quá trình đóng góp vào dự án hợp tác công tư này, những năm tới Intel sẽ trao hàng trăm học bổng cho phụ nữ để họ theo đuổi ngành kỹ thuật trong các trường cao đẳng kỹ thuật tại Việt Nam. Thông qua chương trình này, Hoa Kỳ đang giúp Việt Nam chuẩn bị lực lượng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu có tính cạnh tranh cao.

Dưới đây là một số hình ảnh đáng chú ý khác về bà Hillary Rodham Clinton trong chuyến thăm Việt Nam lần này:

 




 




 


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn