Những bức ảnh đầu tiên chụp Trái đất từ không trung

Thế giớiThứ Sáu, 14/12/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Con người luôn ước mơ cất cánh bay lên bầu trời tự do, tất cả chỉ là hi vọng cho đến khi Henri Giffard tạo ra những cỗ máy biết bay đầu tiên.

Quả khí cầu có động cơ hơi nước dùng để chụp ảnh Paris từ trên cao năm 1878, 26 năm sau chuyến bay đầu tiên của phương tiện bay có động cơ của Henri Giffard vào năm 1852

Quả khí cầu có động cơ hơi nước dùng để chụp ảnh Paris từ trên cao năm 1878, 26 năm sau chuyến bay đầu tiên của phương tiện bay có động cơ của Henri Giffard vào năm 1852

Mỗi ngày người dân Paris đều có cơ hội được đặt chân lên cỗ máy tuyệt vời này để ngắm nhìn thành phố từ trên cao

Mỗi ngày người dân Paris đều có cơ hội được đặt chân lên cỗ máy tuyệt vời này để ngắm nhìn thành phố từ trên cao

Paris nhìn từ trên cao với những tòa nhà san sát nhau

Paris nhìn từ trên cao với những tòa nhà san sát nhau

Sông Seine nhìn từ không trung năm 1878, một kiểu ngắm nhìn thành phố hoàn toàn xa lạ với người dân nơi đây

Sông Seine nhìn từ không trung năm 1878, một kiểu ngắm nhìn thành phố hoàn toàn xa lạ với người dân nơi đây

Cảm giác khi nhìn thấy khí cầu thời đó giống như hiện nay chúng ta nhìn thấy đĩa bay trên bầu trời

Cảm giác khi nhìn thấy khí cầu thời đó giống như hiện nay chúng ta nhìn thấy đĩa bay trên bầu trời

Hành khách hứng thú với cảm giác được đặt chân lên cỗ máy biết bay

Hành khách hứng thú với cảm giác được đặt chân lên cỗ máy biết bay

Các hành khách chờ đợi đến lượt được bay lên bầu trời

Các hành khách chờ đợi đến lượt được bay lên bầu trời

Những người chưa may mắn ngồi trong quán giải khát thưởng thức đồ uống và ngắm khinh khí cầu đang bay trên cao

Những người chưa may mắn ngồi trong quán giải khát thưởng thức đồ uống và ngắm khinh khí cầu đang bay trên cao

Quá trình chuẩn bị được thực hiện bên trong Cung điện Tuileries

Quá trình chuẩn bị được thực hiện bên trong Cung điện Tuileries

Vì có khó khăn trong điều hướng nên khinh khí cầu cần được trang bị các thiết bị đối trọng xung quanh để đảm bảo đi đúng lịch trình

Vì có khó khăn trong điều hướng nên khinh khí cầu cần được trang bị các thiết bị đối trọng xung quanh để đảm bảo đi đúng lịch trình

Bình luận
vtcnews.vn