Những bí mật về người chồng quyền lực sau lưng Triệu Vy

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 30/10/2016 14:33:00 +07:00

Huỳnh Hữu Long xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng vươn lên trở thành tỷ phú tại Singapore.

Câu chuyện tình lãng mạn của Triệu Vy và đại gia họ Huỳnh 

Triệu Vy sinh năm 1976, là một diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ, cô nổi danh với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách. Hơn hai thập kỷ bôn ba với nghề, Én nhỏ hiện không chỉ là một minh tinh hàng đầu Trung Quốc, cô còn được biết tới là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia.

Trong giới nghệ sĩ, Triệu Vy sống rất kín tiếng và "ngại" scandal. Sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm cùng nhiều ồn ào không đáng có, cô gái càng thận trọng với các mối quan hệ. Chuyện tình của cô và thương gia Huỳnh Hữu Long do vậy đã gây không ít tò mò. 

Triệu Vy hạnh phúc bên chồng con. Ảnh: Sina

Triệu Vy hạnh phúc bên chồng con. Ảnh: Sina

Ít ai biết, Triệu Vy quen Huỳnh Hữu Long thông qua sự giới thiệu của cô bạn thân Vương Phi trong một bữa tiệc vào tháng 6/2008.

Buổi gặp mặt đầu tiên, Huỳnh Hữu Long đã để lại ấn tượng sâu sắc cho "Én nhỏ" khi táo bạo hỏi xin số điện thoại của cô. Tuy trong lòng có chút bất ngờ, cô gái vẫn quyết định đưa số điện thoại của mình cho người đàn ông vừa gặp gỡ.   

Sau một tuần, Huỳnh Hữu Long gọi điện “tán tỉnh” người đẹp. Anh cho biết con trai mình rất thích vai diễn Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách. Vị doanh nhân cũng thẳng thắn nói mình chưa kết hôn, con trai là kết quả của anh với mối tình đầu, nhưng hai người đã chia tay từ lâu.

Nhận thấy tính cách thẳng thắn của Huỳnh Hữu Long, đồng thời nể mặt bạn thân Vương Phi, Triệu Vy nhận lời đi ăn tối với anh vào hôm sau.

Buổi hẹn hò đầu tiên, Huỳnh Hữu Long đã say mềm khiến Triệu Vy phải lái xe đưa anh về nhà. Trên đường đi, doanh nhân nổi tiếng giới thiệu về bản thân và bất ngờ... ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân với "Én nhỏ".

Vị đại gia bày tỏ tình cảm với cô một cách chân thành: "Anh rất ấn tượng với bức ảnh em để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa trong máy ảnh một người bạn. Triệu Vy, em đã 32 tuổi và không còn là Tiểu Yến Tử tinh nghịch thuở nào, nhưng vẫn khiến anh bị mê hoặc. Những năm tháng qua, anh cũng trải qua nhiều cuộc tình nhưng chưa bao giờ muốn được kết hôn như bây giờ. Còn em thì sao?".

Tâm sự của người đàn ông mạnh mẽ và quyết liệt như Huỳnh Hữu Long khiến trái tim Triệu Vy xao xuyến. Cô để anh chờ 3 ngày rồi mới đồng ý nhận lời yêu.

Theo một nguồn tin, để tán tỉnh Triệu Vy, thương gia họ Huỳnh đã phải bỏ ra một số tiền lớn mua nhiều món quà có giá trị như nhẫn kim cương 15 carat thương hiệu Cartier trị giá 200 triệu NDT, nhẫn Emerald làm bằng đá quý trị giá 70 triệu NDT, điện thoại Vertu mạ kim cương, 10 chiếc túi xách Hermes…  

Sau một thời gian dài đi lại, cặp đôi bí mật đăng ký kết hôn vào năm 2009. Tháng 4/2010, Triệu Vy sinh con gái đầu lòng đặt tên Huỳnh Tân (tên ở nhà Tiểu Tứ Nguyệt). Từ khi kết hôn, "Én nhỏ" rất được chồng yêu chiều, cả hai cùng nhau đi du lịch khắp thế giới. Dưới sự giúp sức của chồng, sự nghiệp của cô cũng thăng hoa hơn.  

Đằng sau Triệu Vy luôn có chồng hậu thuẫn.

Đằng sau Triệu Vy luôn có chồng hậu thuẫn.

Khối tài sản khổng lồ của ông xã Triệu Vy

Huỳnh Hữu Long sinh năm 1976 tại Vũ Hán, Trung Quốc, tuy nhiên sau đó sang Singapore tìm cơ hội phát triển nghề nghiệp và định cư tại đây. Không có gia thế "khủng" hậu thuẫn như nhiều người vẫn nghĩ, doanh nhân họ Huỳnh tự xây dựng "đế chế" cho riêng mình ở Singapore từ hai bàn tay trắng.

Tờ Sina mô tả, năm 18 tuổi, Huỳnh Hữu Long đã tự bươn chải kiếm tiền lo cho bản thân. Với tầm nhìn rộng, vị doanh nhân bắt đầu bằng công việc kinh doanh nhỏ lẻ. Nhờ nhạy bén, Huỳnh leo lên chức quản lý khách sạn và lấn sân sang nhiều lĩnh vực như tài chính, tiếp thị, quản lý đầu tư, thương mại, du lịch...

Theo các phương tiện truyền thông Macao, Huỳnh Hữu Long từng mở một nhà máy thuốc lá lớn, đồng thời sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn và cửa hàng rượu khổng lồ ở Singapore.  

Sau khi công việc kinh doanh đã đi vào ổn định, Huỳnh Hữu Long bắt đầu gia nhập ngành công nghiệp bất động sản và từng bước gây dựng được danh tiếng trong giới doanh nhân.

Trang tin Cri cho biết, Huỳnh Hữu Long là chủ nhiều bất động sản lớn ở Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Singapore, Macao, Pháp và nhiều quốc gia khác. Giàu có, nổi tiếng song vị doanh nhân sống rất khép kín. Trước khi Hữu Long kết hôn với Triệu Vy, mọi thông tin về anh trên truyền thông đều rất ít ỏi.  

Vợ chồng Triệu Vy kể từ khi kết hôn không chỉ hạnh phúc mà còn ngày càng trở nên giàu có. Báo cáo của Forbes 2016 cho thấy, tài sản của vợ chồng Én nhỏ ước tính 4,5 tỷ USD. Trong danh sách các doanh nhân dưới 40 tuổi giàu nhất Trung Quôc do Viện nghiên cứu Hồ Nhuận công bố năm 2016, ông xã Triệu Vy cũng nằm trong top 13 tỷ phú.

Theo một nguồn tin, vợ chồng Én nhỏ có mối quan hệ thân tình với Jack Ma - ông chủ tập đoàn Alibaba. Năm 2014, cặp đôi bỏ ra 3,1 tỷ HKD để mua 1,93 tỷ cổ phiếu của Alibaba, trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn nổi tiếng này. Ngoài Alibaba, Triệu Vy và chồng còn là cổ đông lớn nhất của Đường Đức Ảnh Thị khi nắm 1,17 triệu cổ phiếu tại công ty. 

Các phi vụ làm ăn của vợ chồng Én nhỏ khiến mọi người nể phục. Tháng 7/2015, Hữu Long và Mã Vân cùng hùn vốn mua cổ phần tại Tập đoàn Thụy Đông ở Hong Kong, ông Huỳnh giữ một chức vụ lớn tại tập đoàn. Theo đó, ông Huỳnh có quyền kiểm soát và điều phối việc hoạt động kinh doanh của các công ty con như Công ty TNHH Kim Hải Đại Mạc, Mông Cổ Đại Mạc Tư Nguyên...  

Không chỉ giữ nhiều chức vụ trong các tập đoàn lớn, Huỳnh Hữu Long hiện còn là Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thâm Quyến Đông Nhuận Đạt. Công ty được thành lập vào năm 2002 với số vốn đăng ký 10 triệu NDT.  

Rolls Royce được mua với giá hơn 5 triệu HKD của vợ chồng Triệu Vy. 

Rolls Royce được mua với giá hơn 5 triệu HKD của vợ chồng Triệu Vy. 

Ngoài kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, Huỳnh Hữu Long chiều ý bà xã mua một trang trại và biệt thự sang trọng tại Pháp để kinh doanh rượu vang. Cơ duyên bắt đầu từ chuyến du lịch của cặp đôi tới New Zealand, Triệu Vy bị ấn tượng bởi những cánh đồng trồng nho và nhà máy sản xuất rượu vang nơi đây.

Cô nhen nhóm ý tưởng kinh doanh rượu. Cuối tháng 11/2011, vợ chồng Triệu Vy bỏ ra 4 triệu Euro để mua trang trại Chateau Monlot rộng 7 hecta ở  Bordeaux (Pháp) và khu biệt thự liền kề để làm nơi sinh hoạt.   

(Nguồn: Ngôi Sao)
Bình luận
vtcnews.vn