Những bí ẩn ghê sợ về đại dương bạn chưa biết

Kinh tếThứ Hai, 27/04/2015 03:22:00 +07:00

Đại dương bao la còn ẩn chứa nhiều bí ẩn cần khám phá, và rất nhiều điều trong số đó khiến chúng ta run sợ.

Rockall - một tảng đá rộng khoảng 30 mét đứng sừng sững giữa đại dương, cách bờ biển Vương quốc Anh 466km – chỉ mới có dưới 20 người đặt chân lên. Nhưng điều bí ấn ở hòn đảo này là xung quanh nó xảy ra rất nhiều vụ tai nạn tàu thuyền không rõ nguyên nhân.

Rockall - một tảng đá rộng khoảng 30 mét đứng sừng sững giữa đại dương, cách bờ biển Vương quốc Anh 466km – chỉ mới có dưới 20 người đặt chân lên. Nhưng điều bí ấn ở hòn đảo này là xung quanh nó xảy ra rất nhiều vụ tai nạn tàu thuyền không rõ nguyên nhân.

Quái vật biển thực sự có thể tồn tại. Người ta ước tính rằng có khoảng 86% số loài động vật trên trái đất vẫn chưa được khám phá. Và biết đâu một trong số đó thực sự là quái vật.

Quái vật biển thực sự có thể tồn tại. Người ta ước tính rằng có khoảng 86% số loài động vật trên trái đất vẫn chưa được khám phá. Và biết đâu một trong số đó thực sự là quái vật.

Cho đến trước năm 2001, một con mực khổng lồ vẫn được cho là một sinh vật huyền thoại khủng khiếp.

Cho đến trước năm 2001, một con mực khổng lồ vẫn được cho là một sinh vật huyền thoại khủng khiếp.

Bạn có biết rằng 50% lãnh thổ Hoa Kỳ nằm dưới đại dương.

Bạn có biết rằng 50% lãnh thổ Hoa Kỳ nằm dưới đại dương.

 Cho đến nay, chúng ta mới chỉ khám phá được 5-7% đáy đại dương, và 1% bản thân đại dương.

Cho đến nay, chúng ta mới chỉ khám phá được 5-7% đáy đại dương, và 1% bản thân đại dương.

White Shark Cafe là một địa danh ở giữa Thái Bình Dương và chính là nơi cá mập trắng lớn tụ tập để giao phối.

White Shark Cafe là một địa danh ở giữa Thái Bình Dương và chính là nơi cá mập trắng lớn tụ tập để giao phối.

Một con số kinh hoàng khác có thể bạn chưa biết là 99% tất cả các loài cá mập đã bị tiêu diệt.

Một con số kinh hoàng khác có thể bạn chưa biết là 99% tất cả các loài cá mập đã bị tiêu diệt.

Các dãy núi dài nhất hành tinh chúng ta thực sự nằm bên dưới đại dương. Đó chính là dãy Mid-Ocean Ridge nằm dưới trung tâm Đại Tây Dương, là 23.000 dặm dài, với những đỉnh cao hơn nhiều so với các dãy núi Alps. Nó chiếm 23% tổng số bề mặt của Trái đất.

Các dãy núi dài nhất hành tinh chúng ta thực sự nằm bên dưới đại dương. Đó chính là dãy Mid-Ocean Ridge nằm dưới trung tâm Đại Tây Dương, là 23.000 dặm dài, với những đỉnh cao hơn nhiều so với các dãy núi Alps. Nó chiếm 23% tổng số bề mặt của Trái đất.

Hầu hết lượng oxy trên hành tinh này xuất phát từ thực vật phù du ở biển.

Hầu hết lượng oxy trên hành tinh này xuất phát từ thực vật phù du ở biển.

Độ sâu trung bình của đại dương là 3700 mét. Ánh sáng chỉ có thể xuống tới khoảng 900 mét, do đó hầu hết đại dương của chúng ta đều ở trong bóng tối triền miên.

Độ sâu trung bình của đại dương là 3700 mét. Ánh sáng chỉ có thể xuống tới khoảng 900 mét, do đó hầu hết đại dương của chúng ta đều ở trong bóng tối triền miên.

Sứa được công nhận là có số lượng nhiều hơn cá mập từ 15-30 lần.

Sứa được công nhận là có số lượng nhiều hơn cá mập từ 15-30 lần.

Một điều vô cùng đáng tò mò nữa là các chuyên gia ước tính có khoảng 20 triệu tấn vàng vẫn nằm dưới đại dương.

Một điều vô cùng đáng tò mò nữa là các chuyên gia ước tính có khoảng 20 triệu tấn vàng vẫn nằm dưới đại dương.

Bạn có biết rằng 1 mililit nước biển chứa một triệu vi khuẩn và 10 triệu virus. May mắn là hầu hết trong số đó là vô hại.

Bạn có biết rằng 1 mililit nước biển chứa một triệu vi khuẩn và 10 triệu virus. May mắn là hầu hết trong số đó là vô hại.

Tổng cộng các hiện vật lịch sử về lịch sử nhân loại của tất cả các bảo tàng trên thế giới cũng không thể bằng số hiện vật đang nằm dưới đáy đại dương.

Tổng cộng các hiện vật lịch sử về lịch sử nhân loại của tất cả các bảo tàng trên thế giới cũng không thể bằng số hiện vật đang nằm dưới đáy đại dương.

Bình luận
vtcnews.vn