Những bậc thầy ngụy trang trong thế giới động vật

Kinh tếThứ Năm, 11/12/2014 12:27:00 +07:00

khả năng ngụy trang nhằm đánh lừa con mồi và kẻ thù được đánh giá là phương pháp tối ưu nhất giúp các loài động vật tồn tại.

Tắc kè đuôi lá rêu là loài đặc hữu của Madagasca với khả năng biến hình hơn hẳn những người anh em của mình. Chúng sống chủ yếu ở trên cây nên màu sắc cơ thể của chúng được biến đổi rất giống với màu của thân cây.

Tắc kè đuôi lá rêu là loài đặc hữu của Madagasca với khả năng biến hình hơn hẳn những người anh em của mình. Chúng sống chủ yếu ở trên cây nên màu sắc cơ thể của chúng được biến đổi rất giống với màu của thân cây.

Mặc dù thuộc họ cú nhưng Cú muỗi mỏ cặp hầu như không biết bay và cũng không có khả phòng thủ bằng móng vuốt. Vì vậy để tránh sự truy đuổi của kẻ khác chúng chọn cách ngồi bất động và ẩn mình vào các thân cây lớn.

Mặc dù thuộc họ cú nhưng Cú muỗi mỏ cặp hầu như không biết bay và cũng không có khả phòng thủ bằng móng vuốt. Vì vậy để tránh sự truy đuổi của kẻ khác chúng chọn cách ngồi bất động và ẩn mình vào các thân cây lớn.

Từ lâu tắc kè hoa đã được mệnh danh là phù thủy biến hình trong thế giới động vật. Nhờ có sắc tố trên da giúp chúng có thể thay đổi màu sắc tùy thích. Từ xanh, đỏ, hồng thậm chí là nhiều màu cùng lúc tùy điều kiện môi trường mà chúng đang sống.

Từ lâu tắc kè hoa đã được mệnh danh là phù thủy biến hình trong thế giới động vật. Nhờ có sắc tố trên da giúp chúng có thể thay đổi màu sắc tùy thích. Từ xanh, đỏ, hồng thậm chí là nhiều màu cùng lúc tùy điều kiện môi trường mà chúng đang sống.

Được tìm thấy ở miền Tây Maylaysia, loài sâu bướm Baron caterpillars trở nên vô hình ngay cả khi con mồi ở trước mặt.

Được tìm thấy ở miền Tây Maylaysia, loài sâu bướm Baron caterpillars trở nên vô hình ngay cả khi con mồi ở trước mặt.

Cá mực được gọi là tắc kè hoa của đại dương vì trên da của chúng cũng chứa sắc tố. Cá mực không chỉ có khả năng biến màu mà cơ thể chúng còn có khả năng phát sáng. Khả năng này làm cho kẻ thù gần như bị chói mắt và không nhìn thấy chúng.

Cá mực được gọi là tắc kè hoa của đại dương vì trên da của chúng cũng chứa sắc tố. Cá mực không chỉ có khả năng biến màu mà cơ thể chúng còn có khả năng phát sáng. Khả năng này làm cho kẻ thù gần như bị chói mắt và không nhìn thấy chúng.

Do không có khả năng tự vệ và tấn công bằng sức mạnh nên châu chấu Mỹ gặp bất lợi ngay cả khi đi săn lẫn phòng thủ. Để khắc phục nhược điểm này chúng đã khéo léo ẩn mình vào các lá cây. Nếu không có tiếng vỗ cánh nhẹ thì rất khó để phát hiện ra chúng.

Do không có khả năng tự vệ và tấn công bằng sức mạnh nên châu chấu Mỹ gặp bất lợi ngay cả khi đi săn lẫn phòng thủ. Để khắc phục nhược điểm này chúng đã khéo léo ẩn mình vào các lá cây. Nếu không có tiếng vỗ cánh nhẹ thì rất khó để phát hiện ra chúng.

Chim cú muỗi Ai Cập là một trong số ít những loài chim chọn sa mạc làm nơi định cư thay vì làm tổ trong các khu rừng. Chúng sống và làm tổ dưới đất, để tồn tại ở đây màu lông của chúng chuyển thành màu xám giống với màu đất bạc màu của sa mạc.

Chim cú muỗi Ai Cập là một trong số ít những loài chim chọn sa mạc làm nơi định cư thay vì làm tổ trong các khu rừng. Chúng sống và làm tổ dưới đất, để tồn tại ở đây màu lông của chúng chuyển thành màu xám giống với màu đất bạc màu của sa mạc.

Dưới cái lạnh -58 độ C thay vì ngủ đông như các loài khác cáo Bắc Cực vẫn mải miết đi săn mồi. Sở hữu bộ lông trắng muốt giống như tuyết chúng gần như không cho con mồi cơ hội phát hiện ra mình.

Dưới cái lạnh -58 độ C thay vì ngủ đông như các loài khác cáo Bắc Cực vẫn mải miết đi săn mồi. Sở hữu bộ lông trắng muốt giống như tuyết chúng gần như không cho con mồi cơ hội phát hiện ra mình.

Cá ngựa lùn có kích thước rất khiêm tốn nên nó rất dễ bị các loài khác tấn công. Vì thế để tồn tại chúng đã ngụy trang cơ thể thật giống với các rạn san hô nơi chúng cư ngụ. Nếu không để ý thì thật khó để phân biệt đâu là cá ngựa lùn đâu là san hô.

Cá ngựa lùn có kích thước rất khiêm tốn nên nó rất dễ bị các loài khác tấn công. Vì thế để tồn tại chúng đã ngụy trang cơ thể thật giống với các rạn san hô nơi chúng cư ngụ. Nếu không để ý thì thật khó để phân biệt đâu là cá ngựa lùn đâu là san hô.

Cá mặt quỷ không chỉ được biết đến là loài cá có hình thù kỳ dị nhất mà chúng còn được biết đến bởi khả năng trà trộn vào môi trường giỏi không kém bất kỳ loài nào. Để ngụy trang cho cuộc đi săn chúng khôn khéo ẩn mình vào các rạn san hô xù xì nhất.

Cá mặt quỷ không chỉ được biết đến là loài cá có hình thù kỳ dị nhất mà chúng còn được biết đến bởi khả năng trà trộn vào môi trường giỏi không kém bất kỳ loài nào. Để ngụy trang cho cuộc đi săn chúng khôn khéo ẩn mình vào các rạn san hô xù xì nhất.

Người dẹt nên cá bơn có thân hình lý tưởng để sống dưới đáy đại dương. Hơn nữa da của cá bơn có những vết đốm rất giống với màu của sỏi và cát. Điều này tạo điều kiện cho chúng dễ dàng hòa trộn vào lớp cát sỏi mà không hề bị con mồi hay kẻ thù phát hiện.

Người dẹt nên cá bơn có thân hình lý tưởng để sống dưới đáy đại dương. Hơn nữa da của cá bơn có những vết đốm rất giống với màu của sỏi và cát. Điều này tạo điều kiện cho chúng dễ dàng hòa trộn vào lớp cát sỏi mà không hề bị con mồi hay kẻ thù phát hiện.

Bọ que thường có hai màu chủ yếu là màu xanh lá và màu xám. Với khả năng bất động tạm thời tuyệt vời, khi một con bọ que ẩn mình trên lá thì chúng gần như vô hình. Thậm chí nếu chiếc lá đung đưa trong gió chúng cũng khẽ đung đưa theo một cách điệu nghệ.

Bọ que thường có hai màu chủ yếu là màu xanh lá và màu xám. Với khả năng bất động tạm thời tuyệt vời, khi một con bọ que ẩn mình trên lá thì chúng gần như vô hình. Thậm chí nếu chiếc lá đung đưa trong gió chúng cũng khẽ đung đưa theo một cách điệu nghệ.

Bình luận
vtcnews.vn