Nhóm thanh niên vô cớ truy sát người đến chết ở Sài Gòn

Pháp luậtThứ Năm, 21/08/2014 12:05:00 +07:00

(VTC News) - Có chút hơi men, nhóm thanh niên tự kiếm chuyện rồi dùng dao truy sát nạn nhân đến tử vong trên đường phố Sài Gòn.

(VTC News) - Có chút hơi men, nhóm thanh niên tự kiếm chuyện rồi dùng dao truy sát nạn nhân đến tử vong trên đường phố Sài Gòn.

Chiều 20/8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết vừa bàn giao các đối tượng gồm: Trần Quốc Long (tự Đen, SN 1995), Nguyễn Đắc Quốc (tự Heo, SN1989) và Nguyễn Sơn Rô (tự Canh, SN 1993, cùng ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú huyện Bình Chánh) cho công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra 

Theo điều tra bước đầu, đêm 18/8, nhóm của Long, Rô và Võ Văn Lộc (SN 1993, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) đến nhà Quốc ở số 165 đường số 12, khu phố 8, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân để nhậu. Khoảng 23h đêm, Rô đi sang quán nhậu số 130 đối diện mua thêm rượu để về lai rai tiếp.

Tại đây, Rô thấy nhóm anh Nguyễn Xuân Thành (SN 1988), Trần Hùng (SN1986) và Nguyễn Tấn Vinh (SN 1992, ngụ tỉnh Quảng Nam, tạm trú huyện Bình Chánh) ngồi nhậu có nói chuyện lớn tiếng. 

Mua rượu xong quay về nhà Quốc, Rô bịa chuyện bị nhóm anh Vinh nói xấu và nhờ chiến hữu sang trả thù giúp. Khi nhóm của Rô đến gây sự, sợ xảy ra chuyện nên anh Vinh và hai người bạn đi chung thanh toán tiền ra về. 

Tuy nhiên, nhóm anh Vinh vừa dắt xe ra khỏi quán thì bị Rô, Long và Lộc xông đến đấm đá túi bụi. Quốc từ trong nhà thấy vậy chụp lấy con dao lao ra chém hai nhát vào đầu anh Thành. Anh Thành, Vinh, Hùng hoảng sợ bỏ chạy thì tiếp tục bị Quốc và đồng bọn dùng dao đuổi theo truy sát. 

Chạy đến cuối hẻm 130 đường số 12, Vinh vấp ngã liền bị Quốc dùng dao chặt thịt chém nhiều nhát vào người. Tên Long cũng rút dao bấm thủ sẵn đâm liên tiếp cho đến khi anh Vinh nằm bất động thì cả nhóm mới bỏ đi. 

Khi hiện trường yên ắng, anh Hùng và Thành trở về nhà và gọi điện cho Vinh nhưng không thấy nghe máy. Đến rạng sáng 18/8, người dân địa phương phát hiện Vinh nằm chết ở bãi đất trống cuối hẻm 130, đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. 

Quá trình điều tra, công an xác định nạn nhân Vinh tử vong do bị đâm nhiều nhát, gây thủng tim, phổi…. Ngay trong ngày công an đã kịp thời bắt giữ tên Quốc, Rô và Long. Riêng Lộc công an cho gia đình bảo lãnh chờ làm rõ, xử lý sau.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn