Nhóm thanh niên hành hung, giam giữ con nợ ở TP.HCM

Pháp luậtThứ Năm, 27/12/2018 11:51:00 +07:00

Cược bóng đá không có tiền trả, Hoàn bị 5 thanh niên đánh đập, giam giữ trái pháp luật.

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp 5 người gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990); Nguyễn Hữu Thế (SN 1993); Bùi Văn Tuyệt (SN 1990); Nguyễn Văn Hai (SN 1992, cùng ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, Thế nhận đặt cược cá độ đá bóng cho Lê Công Hoàn (SN 1994, quê Khánh Hòa). Sau khi nhận kèo đặt cược của Hoàn, Thế liên hệ với người tên Bứ để đặt cược và hưởng chênh lệch.

1223344

 Những tên giam giữ người trái pháp luật.

Hoàn chơi cá độ đá bóng và bị thua số tiền 80 triệu đồng. Do Hoàn không có tiền trả nên Thế và Bứ lên kế hoạch đòi tiền.

Chiều 22/12, Thế, Bứ và các đàn em đi ô tô đến gặp Hoàn tại một chung cư ở quận 4.

Tại đây, những người này ép nạn nhân vào băng ghế sau của chiếc xe ô tô rồi bắt nạn nhân phải trả tiền mới cho về.

Không lấy được tiền, chúng chở Hoàn xuống quận 12 đánh đập rồi bắt gọi điện cho người thân trả tiền mới giữ được mạng sống.

Không những thế, chúng còn dùng điện thoại di động của Hoàn chụp ảnh nạn nhân đang bị thương tích gửi cho người thân nhằm gây áp lực.

Sau đó, những người này đưa nạn nhân về giam lỏng tại một căn nhà trên đường Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp).

Sáng 23/12, người thân của Hoàn gom được 7 triệu đồng trả trước và xin trả sau số tiền còn lại nhưng không được chấp nhận.

Lo sợ cho tính mạng của Hoàn, gia đình nạn nhân đến công an trình báo.

Chiều cùng ngày, khi những người này tiếp tục hẹn gặp gia đình Hoàn để đòi tiền thì bị công an quận Gò Vấp ập vào bắt giữ.

>>> Đọc thêm: Hai con nợ chạy thoát sau 7 ngày bị bắt: Kẻ giam người trái phép có thể bị 12 năm tù

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn