Nhóm 'sát thủ' nổ súng xuyên ôtô chủ doanh nghiệp ở Hà Nội lĩnh án

Pháp luậtThứ Sáu, 15/06/2018 17:29:00 +07:00

Hai phụ nữ thuê người đánh dằn mặt đối thủ nhưng khi hành sự, nhóm 'sát thủ' đã nổ súng làm nạn nhân bị thương.

Ngày 15/6, TAND Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ nổ súng trên đường Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy), xảy ra cuối 2010.

Sau 8 năm, vụ án đã trải qua nhiều cấp xét xử. Đến năm 2014, sau quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm án TAND Tối cao, vụ án được trả hồ sơ cho Công an Hà Nội điều tra lại.

Bản hợp đồng trị giá 100 triệu

Theo cáo trạng của VKSND cùng cấp, năm 2008, Bùi Kim Thành (57 tuổi, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thị Minh Ngọc (61 tuổi, quận Tây Hồ) cùng ông Nguyễn Ngọc Nam (61 tuổi, huyện Phú Xuyên) thành lập công ty xây dựng.

Năm 2010, Thành và Ngọc rủ nhau tham gia đấu thầu riêng một dự án ở phường Cổ Nhuế nhưng thất bại. Cho rằng ông Nam đã tác động khiến việc làm ăn bị cản trở, 2 phụ nữ bàn nhau thuê người dằn mặt.

Ngay tra gia cua 'sat thu' no sung xuyen oto chu doanh nghiep hinh anh 1

Bùi Huy Xô (áo xanh) và Ngô Trọng Bình tại tòa. Ảnh: H.L. 

Cuối năm đó, Thành và Ngọc đưa 100 triệu đồng để thuê Nguyễn Ngọc Bảo (48 tuổi, quận Bắc Từ Liêm) tìm ông Nam đánh dằn mặt. Họ đã cung cấp những thông tin để nhận dạng, biển số ôtô và quy luật đi lại của ông Nam.

Nhận phi vụ đánh thuê, Bảo gọi 2 "đàn em" Bùi Huy Xô (31 tuổi) và Ngô Trọng Bình (29 tuổi) cùng tham gia và hứa sẽ trả công sau khi xong việc.

Tối 4/10/2010, Bảo thấy ôtô Ford của ông Nam xuất hiện trước quán karaoke ở quận Cầu Giấy nên báo 2 đàn em đến bàn bạc. Tại nhà Bảo, bộ ba thống nhất sẽ dùng súng hoa cải cưa nòng để thị uy đối phương.

Khuya hôm đó, Xô và Bình đi xe máy bám theo xế hộp của ông Nam. Đến đường Trần Đăng Ninh, Bình lái xe áp sát ôtô để Xô nổ súng vào tài xế. Loạt đạn ghém xuyên thủng kính, gây ra 40 vết thương cho nạn nhân.

Hơn một tháng sau khi gây án, 4 người liên quan vụ án ra đầu thú tại Công an quận Cầu Giấy. Riêng Bình, khi bị cảnh sát bắt liên quan việc tàng trữ ma túy, hắn cũng tự thú việc đã tham gia vụ nổ súng nêu trên.

Ngay tra gia cua 'sat thu' no sung xuyen oto chu doanh nghiep hinh anh 2

Hai nữ bị cáo trung niên được tòa tuyên đã chấp hành xong bản án. (Ảnh: H.L.)

Vụ án kéo dài 8 năm

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2013, TAND Hà Nội xét xử, tuyên bị cáo Xô 9 năm 6 tháng tù; Bảo 7 năm 8 tháng tù và Bình 9 năm 6 tháng tù về các tội Giết người, Cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngoài ra, Bình lĩnh thêm 1 năm tù về tội Tàng trữ ma túy.

Hai bị cáo Thành và Ngọc cùng lĩnh 26 tháng 16 ngày tù về tội Không tố giác tội phạm.

Tháng 2/2013, 3 bị cáo nam kháng án đề nghị xem xét lại tội danh. Cùng lúc đó, VKSND Hà Nội cũng kháng nghị một phần bản án, đề nghị tòa phúc thẩm TAND Tối cao xét xử theo hướng xem xét Bùi Kim Thành và Nguyễn Thị Minh Ngọc phạm tội Giết người.

Tháng 8/2013, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của 3 người, sửa bản án sơ thẩm, tuyên các bị cáo Xô và Bình cùng 5 năm 3 tháng tù, Bảo 3 năm 8 tháng tù về các tội Cố ý gây thương tích, Cố ý làm hư hỏng tài sản. Đồng thời, HĐXX cũng bác kháng nghị của VKS về thay đổi tội danh đối với 2 nữ bị cáo. Đến lúc này, Thành và Ngọc đã chấp hành xong bản án.

Tuy nhiên, tháng 5/2014, VKS Tối cao quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm. Sau đó, Hội đồng thẩm phán đã tuyên hủy toàn bộ bản án phúc thẩm và trả hồ sơ để điều tra lại vụ án.

Trong cáo trạng mới nhất, VKSND vẫn truy tố các bị can Bảo, Xô và Bình tội Giết người, Cố ý làm hư hỏng tài sản. Hai phụ nữ còn lại bị truy tố tội Cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa sáng 15/6, ngoài Bùi Huy Xô, 4 bị cáo còn lại được tại ngoại.

Trưa cùng ngày, sau khi nghị án, HĐXX xác định 3 nam bị cáo có vai trò đồng phạm về tội Giết người. Theo chủ tọa Trần Nam Hà, dù chỉ được thuê đánh gãy chân để dằn mặt đối phương nhưng Bảo, Bình và Xô khi thực hiện đã sử dụng súng bắn gây thương tích cho nạn nhân. Hành vi của họ thể hiện tính côn đồ.

Do đó, HĐXX tuyên các bị cáo Bùi Kim Thành và Nguyễn Thị Minh Ngọc cùng mức án 26 tháng 16 ngày tù. Trừ thời gian tạm giam tương đương mức án, 2 người này đã chấp hành xong hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Bảo lĩnh 7 năm 8 tháng tù; Ngô Trọng Bình lĩnh 9 năm 9 tháng tù; Bùi Huy Xô 11 năm tù về các tội Giết người, Cố ý làm hư hỏng tài sản. 

Video: Nhóm giang hồ nổ súng, truy sát nhau kinh hoàng giải quyết mâu thuẫn ở Nam Định

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn