Nhóm phản động dùng bom xăng khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất đồng loạt xin giảm án

Pháp luậtThứ Tư, 27/12/2017 17:20:00 +07:00

Cho rằng mức án Viện Kiểm sát đề nghị quá cao, nhiều bị cáo trong nhóm phản động dùng bom xăng khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất xin được giảm án.

Ngày 27/12, TAND TPHCM tiếp tục xét xử Đặng Hoàng Thiện (sinh năm 1993), Nguyễn Đức Sinh (sinh năm 1985, quê Quảng Ngãi) cùng 13 đồng phạm về tội khủng bố chống chính quyền nhân dân.

Tại phần tranh luận, VKS đề nghị HĐXX xử phạt Đặng Hoàng Thiện 16-18 năm tù, Nguyễn Đức Sinh 14-16 năm tù, Thái Hàn Phong 13-15 năm tù, Ngô Thụy Tường Vy 12-14 năm, Nguyễn Ngọc Tiền 12-14 năm, Nguyễn Thị Chung 10-12 năm, Bùi Công Thành, Trương Tấn Phát 8-10 năm.

Các bị cáo còn lại từ 5-8 năm tù, đồng thời phạt quản chế từ 2-3 năm. Riêng bị cáo Lê Thị Thu Phương bị đề nghị 1-2 năm (cho hưởng án treo) về tội Không tố giác tội phạm.

11234565

 Các bị cáo đướng trước vành móng ngựa.

Tuy nhiên, trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho các bị cáo đều cho rằng mức án VKS đưa ra khá nặng, cần xem xét, giảm khung hình phạt.

Luật sư Nguyễn Văn Tài bào chữa cho bị cáo Hùng Văn Vương, Ngô Thuỵ Tường Vy cho rằng, việc VKS đề nghị mức án 12-14 năm tù đối với Vy là quá nghiêm khắc.

Theo luật sư Tài, các bị cáo tuổi đời còn nhỏ, bị xúi giục, rủ rê chứ không hề có ý muốn lật đổ chính quyền như VKS truy tố.

Còn luật sư của Lê Hùng Cường, Đỗ Hải Bình, Trần Văn No, Nguyễn Ngọc Tiền cũng cho rằng mức án VKS đưa ra là quá nặng trong khi các bị cáo còn nhỏ tuổi, trình độ văn hoá thấp lại bị lôi kéo, tác động bởi các thế lực xấu trên mạng xã hội.

Kết thúc phần tranh luận, được nói lời sau cùng, bị cáo Thiện thừa nhận hành vi của mình, nhưng mục đích để gây tiếng vang chứ không cố ý gây nguy hiểm đến tính mạng.

26145680_1518052438315957_1862098776_o

 An ninh khu vực xét xử được kiểm tra nghiêm ngặt.

Bị cáo Nguyễn Đức Sinh cho rằng mình bị gài bẫy nên xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để trở về nuôi 3 con nhỏ.

Bị cáo Thái Hàn Phong đề nghị VKS rút quyết định truy tố về tội Khủng bố chống chính quyền và tuyên bị cáo vô tội. 

Bị cáo Tiền cho rằng còn nhiều tình tiết của vụ án không đúng, xin HĐXX xem xét lại.

Các bị cáo còn lại thừa nhận hành vi của mình là sai, xin HĐXX khoan hồng vì mang bệnh tật, có con nhỏ.

Riêng bị cáo Tường Vy gửi lời xin lỗi đến bị cáo vì là đã lôi kéo họ vào con đường phạm tội.

Video: 15 người bị cáo buộc khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn