Nhóm người 'cởi truồng' trên đèo Mã Pì Lèng xôn xao dư luận: Hà Giang họp khẩn

Thời sựThứ Tư, 09/10/2019 16:38:00 +07:00

Chiều 10/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tổ chức cuộc họp khẩn về bốn người đàn ông khỏa thân lái xe máy ở trên đèo Mã Pí Lèng.

Liên quan đến sự việc bốn người đàn ông khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng, chiều 10/9,  ông Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về sự việc trên và cho biết đơn vị sẽ họp vào chiều cùng ngày để có phương án xử lý.

Về biện pháp xử lý nhóm người này, ông Hòa cho biết sẽ thông tin cho báo chí sau khi cuộc họp kết thúc.

khoa-than-23

 Nhóm người đàn ông khỏa thân tự tin chụp ảnh ở khu vực nhà hàng Panorama.

Một hot facebooker (người nổi tiếng trên facebook) vừa chia sẻ đoạn clip dài 5 phút, ghi lại một phần hành trình của nhóm trong chuyến đi tới đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Theo clip được đăng tải, có 4 người đàn ông cùng nhau khoả thân, chạy xe máy dưới thời tiết khá lạnh ở Hà Giang để tới khách sạn Panorama trên đèo Mã Pì Lèng.

Hành động lố lăng, phản cảm đến mức bậy bạ của nhóm người này trở thành tâm điểm lên án của người đi đường cũng như cư dân mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng cần có biện pháp xử lí những người này thật nghiêm khắc, để răn đe những du khách có ý định muốn nổi tiếng từ mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc nhóm người khỏa thân, livestream trên đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) đang khiến dư luận phẫn nộ, trả lời PV VTC News, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn luật sư TP. HCM) cho rằng hành vi của nhóm người này là phản cảm, trái thuần phong mỹ tục và cần phải được xử lý.

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện quy định: “Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc phục vụ chơi cờ bạc, lô đề; dâm ô đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc”.

“Do đó, hành vi này dù được truyền thông dưới bất kỳ thông điệp nào thì cũng cần bị xử phạt nghiêm minh để không thể tiếp diễn các hành động phản cảm với danh lam thắng cảnh”, luật sư Bình nói.

Nguyễn Phương
Bình luận
vtcnews.vn