Nhóm khủng bố giàu nhất thế giới làm ăn thế nào?

Thế giớiThứ Năm, 13/11/2014 10:09:00 +07:00

(VTC News) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo - IS ở Iraq và Syria đang dẫn đầu bảng xếp hạng các tổ chức khủng bố giàu có nhất, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin.

(VTC News) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo - IS ở Iraq và Syria đang dẫn đầu bảng xếp hạng các tổ chức khủng bố giàu có nhất, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin.

Theo phiên bản tiếng Israel của tạp chí Forbes, cơ quan thực hiện cuộc khảo sát thì IS có thu nhập hàng năm khoảng 2 tỷ USD đã bỏ rất xa đằng sau tất cả 'đối thủ cạnh tranh' của mình.

Theo dữ liệu của tạp chí, những kẻ Hồi giáo cực đoan nhận thu nhập chính từ việc buôn bán ở chợ đen các sản phẩm dầu mỏ từ những mỏ dầu do chúng kiểm soát ở Iraq và Syria.
nhà nước hồi giáo is
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo - IS ở Iraq và Syria đang dẫn đầu bảng xếp hạng các tổ chức khủng bố giàu có nhất 
Theo báo cáo trước đó, lợi nhuận thu được chỉ từ việc bán dầu mỏ bất hợp pháp đã vào khoảng 2 triệu USD mỗi ngày.

Ngoài ra, những phần tử Hồi giáo này còn tiếp tục khai thác trái phép những di tích khảo cổ đang bị chiếm đóng thuộc di sản của Iraq và Syria và tiêu thụ chúng thông qua trung gian trong các cuộc đấu giá bí mật ở các nước phương Tây.

Vị trí thứ hai, theo báo cáo, thuộc về phong trào Hamas ở dải Gaza. Thu nhập hàng năm của tổ chức này là 1 tỷ USD, chủ yếu hình thành từ những khoản tài trợ của các quốc gia vùng Vịnh cũng như qua các tổ chức và quỹ từ thiện.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn