Nhóm học sinh dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu bạn ở TP.HCM khiến dân mạng phẫn nộ

Giáo dụcThứ Hai, 20/11/2017 14:12:00 +07:00

Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm bạn trẻ ở TP.HCM dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu bạn khiến dân mạng phẫn nộ.

Sáng 20/11, một đoạn clip lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, ghi lại cảnh nhóm học sinh đang vây đánh hội đồng một cặp đôi khác trên đường. 

Nội dung clip trong cho thấy, một thiếu nữ mặc áo trắng nắm tóc, dùng mũ bảo hiểm đánh lên đầu em mặc áo xanh. Những cú đánh mạnh liên tiếp khiến cho chiếc mũ bảo hiểm vỡ tan tành. Trong khi ở phía sau, một thiếu niên khác mặc áo đen cũng đang dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu bạn nam.

Theo chủ tài khoản facebook có tên Nguyễn Lĩnh, người chia sẻ clip cho biết, đoạn clip được quay vào ngày 19/11 ở khu Cao Lỗ thuộc phường 4 (quận 8, TP.HCM). Do sự việc xảy ra tại đoạn đường vắng người nên không có ai đến can ngăn.

"Tôi đi rửa xe ngang qua nhìn thấy nên mới dừng lại, rút điện thoại ra để quay nhưng nhóm này vẫn không dừng tay mà đánh thêm mấy cái nữa mới bỏ đi" - anh Lĩnh cho biết.

Hiện chưa rõ vì lý do gì mà 2 bạn trẻ trong clip bị nhóm học sinh trên bao vây và dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục. Nhóm học sinh sau khi thấy có người quay clip thì nhanh chóng bỏ đi, riêng 2 em bị đánh ngồi ôm đầu một hồi lâu.

ah

Hình ảnh thiếu nữ đánh bạn trong clip. (Ảnh cắt từ clip) 

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã được cư dân mạng chia sẻ, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người tỏ ra bức xúc về hành vi côn đồ của nhóm học sinh trên.

Trước đó, phát biểu trong một phiên thảo luận ở tổ, GS Nguyễn Anh Trí (Đại biểu Quốc hội Hà Nội) bày tỏ lo lắng khi gần đây thấy xuất hiện ngày càng nhiều clip nữ sinh đánh nhau được chia sẻ trên mạng xã hội. 

Thậm chí, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng bản thân không đủ can đảm để xem hết những clip nữ sinh đánh hội đồng bạn vì mức độ nguy hiểm, tính côn đồ ngày càng tăng. Điều đó cũng phản ánh đạo đức của một bộ phận giới trẻ đang có vấn đề. 

Trong khi đó, nick Nik Phạm chia sẻ: "Tệ nạn bạo lực học đường biết bao giờ mới chấm dứt? Cứ nghĩ người bị hại là con em mình thì mọi người nghĩ sao?".

Trong khi đó, nick Tina Huynh cho rằng phải báo với cơ quan công an để xử lý: "Thưa công an đi,, làm gì thì làm đâu có quyền đánh người ra như vậy. Lỡ chấn thương sọ não, nguy hiểm tính mạng thì làm sao? Hay vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật nên giở thói côn đồ.

Luật pháp phải nghiêm khắc với những đứa trẻ như thế này, phải có biện pháp mạnh để ngăn chặn từ bây giờ".

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại vì thời gian gần đây những vụ bạo lực, đánh hội đồng trong độ tuổi học sinh xảy ra khá nhiều và thường xuyên.

Nhiều ý kiến lo ngại về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận giới trẻ, đặc biệt là những em học sinh đang trong độ tuổi đến trường và hình thành nhân cách. 

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn