Nhóm hacker Anonymous cầm đầu hàng chục người biểu tình

Thế giớiThứ Ba, 16/08/2011 05:28:00 +07:00

(VTC News) - Hàng chục người ở San Francisco đã tham gia cuộc biểu tình do nhóm hacker Anonymous cầm đầu.

(VTC News) - Một đám đông hàng chục người ở San Francisco đã tham gia cuộc biểu tình do nhóm hacker Anonymous cầm đầu nhằm phản đối việc cảnh sát khống chế người biểu tình hôm 11/8.

Theo Hoàn Cầu, vào hôm qua (15/8), trong giờ cao điểm, hàng chục nghìn người ở San Francisco đã tham gia cuộc biểu tình do nhóm hacker Anonymous cầm đầu để phản đối hành động cắt tín hiệu điện thoại di động ở các nhà ga một cách thô bạo của cảnh sát Mỹ nhằm ngăn cản người dân tụ tập.

Biểu tình ở San Francisco do nhóm hacker cầm đầu

Nguồn tin này cho biết, hôm 11/8, mạng tín hiệu di động của hàng chục nhà ga trong hệ thống giao thông cao tốc ở khu vực vịnh San Francisco đã bị mất tín hiệu, nhằm ngăn chặn liên lạc giữa những người biểu tình tập thể tại đó. Hồi tháng trước, nhiều người dân đã tụ tập tại nhà ga để phản đối việc cảnh sát quản lý đường sắt San Francisco đã nổ súng giết chết một dân thường.
 
Theo các nhân chứng, mạng điện thoại di động bị gián đoạn không thể nghe gọi. “Điều này hoàn toàn là muốn bịt miệng người khác”, một người biểu tình nói.
Cảnh sát khống chế người biểu tình

Cảnh sát cho biết, không có người biểu tình nào bị bắt hôm 15/8 vừa qua, dù đông đảo lực lượng cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Hơn nữa, mạng điện thoại di động cũng đã được khôi phục cùng ngày, nhưng một số người biểu tình lại nghĩ đó là chiến công của mình.

Cũng theo nguồn tin này, hoạt động biểu tình kể trên do nhóm haker Anonymous đứng đằng sau. Cùng ngày, nhóm hacker này đã tấn công hệ thống mạng giao thông cao tốc ở khu vực vùng vịnh, đồng thời kêu gọi người biểu tình tập trung ở nhà ga đúng giờ. Tổ chức này còn khuyến khích người biểu tình tải phần mềm nhắn tin về máy di động để tránh mất liên lạc một lần nữa.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn