Nhóm giang hồ giả danh cảnh sát cướp nhiều tài sản

Pháp luậtThứ Năm, 31/07/2014 08:49:00 +07:00

(VTC News)- 5 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự khống chế anh Sinh để cưỡng đoạt nhiều tài sản.

(VTC News) - 5 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự, khống chế anh Sinh để cưỡng đoạt nhiều tài sản.

Ngày 31/07, cơ quan CSĐT công an quận 10 (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận và tạm giữ 3 nghi can trong băng nhóm chuyên giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản người đi đường gồm: Thái Quốc Vinh (SN 1985, ngụ phường 11, quận 10), Lương Anh Dũng (SN 1974, ngụ Củ Chi), Lê Thị Thu Dung (SN 1986, ngụ quận 4, tạm trú Bình Chánh) từ phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45).

Nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản tại cơ quan công an

Trước đó, anh Đặng Văn Sinh (SN1987, quê Bình Dương) tìm đến Phòng PC45 trình báo về việc bị 5 đối tượng dùng dao khống chế cướp 1 điện thoại Iphone 5S, 1 điện thoại Blackbery tại quán cà phê C.Đ trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10. 

Theo mô tả của anh Sinh, một đối tượng trong nhóm này đã rút thẻ tự xưng là cảnh sát hình sự để gây áp lực đe dọa anh để cướp xe Honda AirBlade biển số 59T1-367.93, 1 ví bên trong có giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe và 500 ngàn đồng. 

Tiếp nhận thông tin này, phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) đã khẩn cấp vào cuộc truy xét vụ việc. Nhiều tổ trinh sát đã được tung ra nhiều địa bàn để khoanh vùng, truy lùng nhóm cướp nguy hiểm.

Đến ngày 29/07, một tổ trinh sát đã mật phục tại quán cà phê Raly ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 và phát hiện một đối tượng khả nghi chuẩn bị gây án tiếp nên bắt giữ. 

Qua truy xét khẩn cấp, trinh sát tiếp tục câu lưu và tiến hành bắt giữ Dũng, Dung cùng 2 đối tượng khác để điều tra. Quá trình khám xét, trinh sát thu giữ tang vật gồm: 3 xe gắn máy, 5 ĐTDĐ, 1 thẻ đại biểu của bệnh viện K21 (thẻ màu đỏ mà Dũng giả làm thẻ hình sự) cùng 10 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật vụ án 

Tại cơ quan điều tra, Dung khai nhận , vào năm 2011 anh Sinh nợ Dung 15 triệu đồng nhưng chây ì không trả. Biết Vinh là đối tượng chuyên đòi nợ thuê, lại có tiền án về tội giết người nên Dung nhờ vả “ký hợp đồng miệng” để đòi tiền anh Sinh. Theo thỏa thuận, nhóm của Vinh sẽ nhận thù lao một nửa số tiền đòi được. 

Theo đó, biết anh Sinh chuyên mua bán đồ cổ trên mạng nên Dung đã “mách nước” cho Vinh giả đặt mua hàng nhằm tiếp cận. Khi anh Sinh hẹn gặp “khách hàng” tại quán cà phê C.Đ thì bị nhóm của Vinh giả danh CSHS “vòi” tiền. Thấy anh Sinh sợ hãi, bọn chúng thay đổi kịch bản, cướp hết tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát. 

Sau khi truy xét bước đầu, Phòng PC45 đã bàn giao các đối tượng cho công an quận 10 thụ lý, điều tra mở rộng. 

Chiếc xe Honda AirBlade biển số 59T1-367.93 nhóm đối tượng cướp của anh Sinh

Cùng ngày, Công an quận Thủ Đức cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Mai Văn Đính (SN 1993) và Nguyễn Quý (SN 1994, cùng quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú TP.HCM) để điều tra về hành vi “Giả danh công an cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, 2 đối tượng trên ép xe chị V.T.T.L (SN1993, tạm trú quận Gò Vấp) trước nhà số 421 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Sau đó, Đính rút ra 1 tấm thẻ màu đỏ tự xưng là lực lượng 141 yêu cầu kiểm tra giấy tờ của chị L. với ý định “làm luật”. 

Khi hai đối tượng đang “ăn hàng” thì  tổ CSCĐ (thuộc Tiểu đoàn 1, Phòng PK20) tuần tra phát hiện và bắt giữ bàn giao cho công an quận Thủ Đức.

Triệu Nguyên - Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn