Nhóm du khách Ý xông đất phố cổ Hội An, xới đất trồng rau ở làng 400 năm tuổi

Tin nhanh 24hThứ Tư, 01/01/2020 12:41:07 +07:00
(VTC News) -

19 du khách mang quốc tịch Ý xông đất phố cổ Hội An vừa trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời khi sắm vai nông dân để tự tay xới đất, trồng rau ở làng rau sạch Trà Quế.

Nhóm du khách Ý xông đất phố cổ Hội An,  xới đất trồng rau ở làng 400 năm tuổi - 1

Sáng 1/1/2020, tại làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà), Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Nam phối hợp UBND TP Hội An tổ chức chương trình đón đoàn khách đầu tiên đến tham quan phố cổ năm 2020. 

Nhóm du khách Ý xông đất phố cổ Hội An,  xới đất trồng rau ở làng 400 năm tuổi - 2

Theo đó, 19 vị khách mang quốc tịch Ý do Công ty Hội An Travel phụ trách hướng dẫn là những du khách đầu tiên đặt chân đến tham quan phố cổ Hội An vào ngày đầu tiên của năm mới 2020.

Nhóm du khách Ý xông đất phố cổ Hội An,  xới đất trồng rau ở làng 400 năm tuổi - 3

Cũng tại buổi đón tiếp đoàn du khách xông đất, chính quyền TP Hội An công bố khai trương điểm tham quan trải nghiệm làng rau Trà Quế - làng rau sạch 400 năm tuổi vang tiếng khắp vùng.

Nhóm du khách Ý xông đất phố cổ Hội An,  xới đất trồng rau ở làng 400 năm tuổi - 4

Sau khi đón nhận những vòng hoa tươi thắm cùng món quà mang ý nghĩa biểu trưng từ lãnh đạo địa phương, nhóm du khách xông đất phố cổ Hội An năm nay vận trên mình những bộ quần áo nông dân, đầu đội nón lá và dạo bước quanh các cung đường nhỏ nhắn chạy dọc dài trong làng rau. 

Nhóm du khách Ý xông đất phố cổ Hội An,  xới đất trồng rau ở làng 400 năm tuổi - 5

Sự phấn khích hiện hữu trên gương mặt của các vị khách may mắn trở thành những du khách đầu tiên đến phố cổ hàng trăm năm tuổi trong năm 2020.

Nhóm du khách Ý xông đất phố cổ Hội An,  xới đất trồng rau ở làng 400 năm tuổi - 6

Mùi thơm ngan ngát của hơn 20 loại rau ăn lá mang lại sự thích thú cho du khách.

Nhóm du khách Ý xông đất phố cổ Hội An,  xới đất trồng rau ở làng 400 năm tuổi - 7

Và sau mươi phút đồng hồ dạo bước thưởng ngoạn cánh đồng rau đang vào vụ Tết, 19 du khách đến từ xứ sở mỳ ống chính thức "hóa thân" thành nông dân thực thụ khi xắn tay áo cầm cuốc xới đất.

Nhóm du khách Ý xông đất phố cổ Hội An,  xới đất trồng rau ở làng 400 năm tuổi - 8

Tất nhiên họ cũng không ngại vọc đất...

Nhóm du khách Ý xông đất phố cổ Hội An,  xới đất trồng rau ở làng 400 năm tuổi - 9

...để cùng nhau tạo nên những luống rau xanh mơn mởn.

Nhóm du khách Ý xông đất phố cổ Hội An,  xới đất trồng rau ở làng 400 năm tuổi - 10

"Tôi cảm thấy may mắn khi là một trong số những du khách đầu tiên tham quan thành phố Hội An xinh đẹp trong ngày đầu năm mới. Thật tuyệt vời khi chúng tôi được đón tiếp ở cánh đồng rau rộng bao la như thế này. Dưới sự hướng dẫn của nông dân địa phương, chúng tôi đã có những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ", một du khách trong đoàn vui vẻ chia sẻ.

 

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn