Nhóm du khách Trung Quốc nấu mỳ, rửa bát trong di tích lịch sử ở Italia

Thế giớiThứ Sáu, 06/04/2018 16:24:00 +07:00

Nhóm du khách Trung Quốc bị người dân địa phương chỉ trích dữ dội do ăn uống vô ý thức dưới chân bức tượng Carlo Goldoni ở Venice, Italia.

Theo Shanghaiist, nhóm du khách Trung Quốc trải thảm dưới chân bức tượng, sau đó bày bát đũa để dùng món mỳ ăn liền nấu ngay tại đó.

Một người dân địa phương chứng kiến hành động xấu xí này lên tiếng chỉ trích dữ dội: "Thật đáng xấu hổ. Các người có biết đây là một di tích lịch sử không. Không thể ăn uống trên đường phố như thế".

1_P8Qb_GxoWHcSiHOdFORN2Q

Nhóm du khách Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội vì hành động phản cảm.

Không chỉ vậy, sau khi hoàn tất bữa mỳ, nhóm người này còn rửa bát đũa bằng vòi nước công cộng vốn phục vụ cho du khách khi khát.

Nhóm du khách Trung Quốc dù vậy vẫn bỏ ngoài tai lời nhắc nhở và tiếp tục ăn uống no say.

Vụ việc sau đó được đăng tải trên các mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người tỏ ra ngao ngán trước hành động đáng xấu hổ của các đồng hương trong khi số khác thắc mắc người hướng dẫn viên đang ở đâu trong tình huống này.

Năm 2016, một nhóm du khách Trung Quốc cũng từng gây náo loạn tại một làng chài yên bình ở khu vực Cinque Terre, Italia khi đuổi bắt những con nhím biển.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn