Nhóm đạo chích đột nhập đình chùa trộm tiền công đức

Pháp luậtThứ Bảy, 17/10/2015 08:15:00 +07:00

Trộm tiền công đức ở các ngôi chùa trên địa bàn HN, nhóm đạo chích bị bắt sau khi Trộm tiền công đức ở chùa Thiền Sư.

(VTC News) - Nhóm đạo chích liên tục đột nhập vào các đình, chùa trên địa bàn Hà Nội để trộm tiền công đức.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng Vũ Văn Mạnh (SN 1986, ở thôn Nam Sơn, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Phạm Văn Hùng (SN 1993, ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) và Đặng Văn Tướng (SN 1991, ở xã Nghĩa An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để điều tra làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.
Nhóm đạo chích trộm cắp tiền công đức của chùa, đình (Ảnh: ANTĐ) 
Nhóm đạo chích nói trên thường xuyên đột nhập vào các ngôi chùa trên địa bàn Hà Nội trộm tiền công đức. Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 15/10, nhóm 3 đối tượng Mạnh, Hùng và Tướng phát hiện ngôi chùa Thiền Sư (thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai) không có người trông coi nên nảy sinh ý định đột nhập trộm tài sản.

Sau khi thăm dò xung quanh, chúng thấy có nhiều người đi qua lại trước ngôi chùa nên chưa thể hành động. Nhóm 3 đạo chích đợi đến gần 12h đêm 15/10 mới trèo qua cửa chùa vào bên trong, phá hòm công đức trộm được hơn 2,3 triệu đồng.
Lấy được tài sản, chúng tẩu thoát khỏi ngôi chùa. Tuy nhiên trên đường đi, phát hiện nhà của một người dân thuộc thôn Bái Nội, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai sơ hở, chúng bố trí 2 tên cảnh giới bên ngoài còn Mạnh đột nhập vào bên trong trộm chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 1.
Tuy nhiên, Mạnh đã bị chủ nhà phát hiện và bắt giữ. Thấy đồng bọn bị bắt, Hùng và Tướng bỏ trốn khỏi hiện trường. 
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân truy bắt được hai đối tượng Hùng và Tướng vào sáng ngày 16/10 khi chúng đang đợi xe buýt ở Đại lộ Thăng Long.
Tại cơ quan công an, ba đối tượng đã thừa nhận hành vitrộm cắp tài sản. Ngoài ra, cơ quan công an cũng làm rõ, chúng còn thực hiện hàng chục vụ đột nhập các ngôi chùa, đình trên địa bàn Hà Nội để trộm tiền công đức
Cụ thể, Hùng và Mạnh tham gia trộm cắp hơn 10 vụ, còn riêng Tướng gây ra hơn 20 vụ. Địa bàn hoạt động của nhóm đạo chích chủ yếu ở quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh.
Cơ quan công an cũng làm rõ, nhóm đối tượng này không có nghề nghiệp, sống lang thang tại các gầm cầu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn