Nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân ở Hà Nội khai gì?

Pháp luậtThứ Hai, 08/05/2017 17:09:00 +07:00

5 đối tượng trong nhóm côn đồ xông vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội truy sát bệnh nhân đã khai báo hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân, chiều 8/5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt giữ 5 đối tượng trong nhóm gây ra vụ việc. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Hinh anh

5 đối tượng vào viện khống chế bảo vệ, bác sĩ rồi truy sát bệnh nhân đang cấp cứu bị công an bắt giữ. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 3h10 ngày 7/5, tại khu vực cầu Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội), Đinh Giang Nam (SN 1980, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) cãi nhau với Lê Tấn Đạt (SN 1993, trú tại Lô 9 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng nhóm bạn. Do nghĩ rằng Đạt nhìn đểu mình, anh Nam đã lấy chiếc máy tính bảng mang theo đập vào đầu thanh niên này.

Ngay sau đó, hai bên to tiếng chửi bới và lao vào đánh nhau, nhóm của Đạt đánh gục anh Nam xuống đường rồi bỏ đi. Phát hiện sự việc, một số người dân tại khu vực đã đưa Nam đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Nghe tin Nam cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhóm của Đạt tiếp tục đi xe máy đến, khống chế nhân viên bảo vệ và các bác sĩ, xông vào phòng cấp cứu. Khi thấy Nam đang nằm trên giường bệnh, Đạt cầm 2 con dao cùng hai thanh niên khác đến chém liên tiếp nhiều nhát vào người Nam rồi bỏ đi.

Các bác sĩ của bệnh viện ngay lập tức cấp cứu cho anh Nam nên anh không còn nguy hiểm tính mạng.

Hiện tại, cơ quan công an đang truy bắt Lê Tấn Đạt, đồng thời củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố nhóm đối tượng với tội danh “Giết người”. 

Video: Côn đồ vào bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên hành hung nhân viên y tế

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn